Australia ngăn chặn tình trạng người nước ngoài lợi dụng thị thực sinh viên

VOV.VN - Tiếp tục nỗ lực làm giảm số người nhập cư, cơ quan chức năng của Australia vừa gửi thư đề nghị các trường học tại nước này nỗ lực hơn để ngăn chặn người nước ngoài lợi dụng thị thực sinh viên để đến nước này làm việc.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Clare O’Neil ngày 8/5 ra thông báo về việc vừa gửi thư tới 34 trường học nằm cuối cùng trong bảng xếp hạng về nhập cư để yêu cầu các trường này cần nỗ lực hơn nữa để phát hiện và không cấp giấy mời nhập học cho những người nước ngoài không phải đến Australia học tập.

Các trường này sẽ có 6 tháng để cải thiện tình hình nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị rút giấy phép tuyển sinh viên quốc tế. Với những ai vi phạm việc ngừng xét tuyển sinh viên quốc tế thì có thể sẽ phải đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn và thậm chí có thể phải ngồi tù tới 2 năm.

Theo truyền thông Australia, 34 trường học vừa nhận được thư của Bộ trưởng Clare O’Neil đã cấp 32.000 giấy mời nhập học song 17.000 học sinh đã bị từ chối cấp thị thực vì cơ quan chức năng nghi ngờ mục đích thực sự của những người này đến Australia không phải là để học tập. Trong số các trường này có 8 trường ở trung tâm thành phố Sydney, 8 trường ở trung tâm thành phố Melbourne, 8 trường ở khu vực phía Tây Sydney và các trường còn lại nằm rải rác ở các địa phương khác của Australia.

Đáng chú ý, những người đến từ Ấn Độ và các quốc gia Nam Á là nơi có tỷ lệ bị từ chối cấp thị thực cao nhất.

Ngoài việc yêu cầu các trường học tại Australia nỗ lực hơn nữa trong việc từ chối cấp giấy mời nhập học với những người không phải đến Australia học tập, từ tháng 10/2024, chính phủ nước này cũng nâng mức tài chính đảm bảo của các gia đình cho con sang Australia học tập từ gần 25.000 AUD lên tới hơn 29.000 AUD.

Chính phủ Australia tiếp tục thắt chặt hơn chính sách đối với sinh viên quốc tế trong bối cảnh nước này đặt mục tiêu cắt giảm người nhập cư từ 370.000 vào năm 2023 xuống còn 290.000 người vào năm nay. Với các biện pháp chặt chẽ như hiện nay thì dư luận cho rằng, có thể số người nhập cư vào nước này trong năm nay sẽ giảm xuống còn 270.000 người, thấp hơn cả mức mục tiêu.

Mặc dù các nỗ lực này đang giúp Australia giảm bớt số lượng người nhập cư nhưng cũng khiến nhiều trường học phản đối. Mới đây, trường Đại học Charles Sturt vừa phải đưa vào hoạt động một cơ sở mới ở phía Bắc Sydney khi một nửa số phòng tại cơ sở này bị bỏ trống vì không có đủ sinh viên.

Quý 1/2024 vừa qua cũng là thời điểm mà số lượng thị thực cấp cho sinh viên quốc tế xuống mức thấp nhất, thấp hơn cả cùng giai đoạn trước đại dịch với hơn 68 nghìn thị thực. Nhiều trường học tại Australia lo ngại, các biện pháp thắt chặt dòng người nhập cư của chính quyền có thể làm cho ngành giáo dục quốc tế của nước này thiệt hại tới 300 triệu AUD lợi nhuận.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia chi đậm cho chương trình khắc phục hạn hán trong cả nước
Australia chi đậm cho chương trình khắc phục hạn hán trong cả nước

VOV.VN - Australia dành 519 triệu AUD cho các chương trình ứng phó và khắc phục tình trạng hạn hán ngày càng nghiêm trọng trong cả nước.

Australia chi đậm cho chương trình khắc phục hạn hán trong cả nước

Australia chi đậm cho chương trình khắc phục hạn hán trong cả nước

VOV.VN - Australia dành 519 triệu AUD cho các chương trình ứng phó và khắc phục tình trạng hạn hán ngày càng nghiêm trọng trong cả nước.

Thêm một vụ đâm dao ở nơi công cộng tại Australia
Thêm một vụ đâm dao ở nơi công cộng tại Australia

VOV.VN - Vào tối qua 4/5, tại Australia tiếp tục xảy ra một vụ tấn công người bằng dao tại nơi công cộng. Tuy vậy cảnh sát đã kịp can thiệp và bắn hạ kẻ tấn công.

Thêm một vụ đâm dao ở nơi công cộng tại Australia

Thêm một vụ đâm dao ở nơi công cộng tại Australia

VOV.VN - Vào tối qua 4/5, tại Australia tiếp tục xảy ra một vụ tấn công người bằng dao tại nơi công cộng. Tuy vậy cảnh sát đã kịp can thiệp và bắn hạ kẻ tấn công.

Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng
Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới. 

Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.