Australia sẽ tước quyền công dân của những kẻ tình nghi khủng bố

VOV.VN - Thượng viện Australia ngày 3/12 đã thông qua bộ luật cho phép tước quyền công dân với những người mang 2 quốc tịch bị nghi ngờ liên quan khủng bố.

Giới chức Australia cho biết, luật mới sẽ tăng cường hệ thống chống chủ nghĩa khủng bố của nước này. Theo luật này, Australia có thể tuyên bố tước quyền công dân kể cả khi kẻ tình nghi vắng mặt. 

Australia có thể tuyên bố tước quyền công dân kể cả khi kẻ tình nghi vắng mặt. (ảnh minh họa: SHM).

Tuy nhiên, có những ý kiến phản đối luật mới này cho rằng với luật này những kẻ tình nghi vẫn có thể di chuyển trên khắp thế giới thay vì bị bắt giam ở Australia.

Những tên này có thể là mối đe dọa với công dân Australia đang sinh sống ở nước ngoài hoặc khi họ đi du lịch. Luật mới này cũng sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao Australia xem xét.

Chính phủ Australia cho biết có khoảng 120 công dân nước này đã gia nhập các nhóm phiến quân Hồi giáo và khoảng 150 người đã hỗ trợ tài chính cho nhóm khủng bố Takfiri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia lần đầu tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Syria
Australia lần đầu tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Syria

VOV.VN - Ngày 15/9, Australia đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Australia lần đầu tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Syria

Australia lần đầu tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Syria

VOV.VN - Ngày 15/9, Australia đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Australia phá vỡ các âm mưu khủng bố “sói đơn độc”
Australia phá vỡ các âm mưu khủng bố “sói đơn độc”

VOV.VN - Các cơ quan an ninh và tình báo tại bang Victoria của Australia vừa phá vỡ nhiều âm mưu tấn công khủng bố theo kiểu “sói đơn độc”.

Australia phá vỡ các âm mưu khủng bố “sói đơn độc”

Australia phá vỡ các âm mưu khủng bố “sói đơn độc”

VOV.VN - Các cơ quan an ninh và tình báo tại bang Victoria của Australia vừa phá vỡ nhiều âm mưu tấn công khủng bố theo kiểu “sói đơn độc”.

Ngày càng nhiều thanh niên Australia gia nhập IS?
Ngày càng nhiều thanh niên Australia gia nhập IS?

VOV.VN -Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 27/8 cho biết, số lượng công dân Australia tham chiến cho IS tại Iraq và Syria đã tăng gấp đôi năm qua.

Ngày càng nhiều thanh niên Australia gia nhập IS?

Ngày càng nhiều thanh niên Australia gia nhập IS?

VOV.VN -Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm 27/8 cho biết, số lượng công dân Australia tham chiến cho IS tại Iraq và Syria đã tăng gấp đôi năm qua.

100 người tị nạn tại một trại tập trung ở Australia nổi loạn
100 người tị nạn tại một trại tập trung ở Australia nổi loạn

VOV.VN- Sau khi phát hiện ra thi thể một người tị nạn bên dưới vách đá, 100 người tị nạn khác tại một trại tập trung trên Đảo Giáng sinh đã nổi loạn.

100 người tị nạn tại một trại tập trung ở Australia nổi loạn

100 người tị nạn tại một trại tập trung ở Australia nổi loạn

VOV.VN- Sau khi phát hiện ra thi thể một người tị nạn bên dưới vách đá, 100 người tị nạn khác tại một trại tập trung trên Đảo Giáng sinh đã nổi loạn.