Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga vì “sự cố tên lửa”

VOV.VN - Ba Lan ngày 24/3 đã triệu tập Đại sứ Nga tại Warsaw vì nghi vấn một tên lửa do các lực lượng Moscow phóng ở Ukraine đã bay sang lãnh thổ Ba Lan.

“Ba Lan sẽ yêu cầu Nga giải thích những gì liên quan đến một hành vi xâm phạm không phận của Ba Lan”, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết trong một tuyên bố trên trang web.

Theo Bộ chỉ huy tác chiến của quân đội Ba Lan, một tên lửa phóng từ trên không đã đi vào không phận Ba Lan lúc 4h23 sáng 24/3 (theo giờ địa phương) gần ngôi làng Oserdow phía Đông Nam và ở đó khoảng 40 giây. Mục tiêu tên lửa này dường như là ở miền Tây Ukraine.

Máy bay của Warsaw và một số nước đồng minh đã được kích hoạt để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho hay, tất cả hệ thống phòng không, không quân của Ba Lan đã được kích hoạt để sẵn sàng đối phó với mối đe dọa có thể phát sinh. Các hệ thống này đã giám sát hơn 10 tên lửa bay về hướng tỉnh Lviv của Ukraine, đồng thời chia sẻ thông tin với Ukraine.

Giải thích việc Ba Lan không bắn hạ những tên lửa này, Bộ trưởng Kamysz nhấn mạnh: “Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vật thể này đang hướng tới một mục tiêu nào đó nằm trên lãnh thổ, chúng tôi chắc chắn sẽ bắn hạ”.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trong cuộc họp báo ngày 24/2, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Tháng 11/2022, một quả tên lửa đã rơi ở làng Przewodow của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine, khiến hai người thiệt mạng.

Giới chức Kiev đã nhanh chóng khẳng định quả đạn này là do Nga bắn. Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng tên lửa có thể do hệ thống phòng không Ukraine phóng và không có bằng chứng nào cho thấy nó có nguồn gốc từ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồi sinh Đội tàu Dnieper: Nga quyết xoay chuyển tình thế trên chiến trường?
Hồi sinh Đội tàu Dnieper: Nga quyết xoay chuyển tình thế trên chiến trường?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố thành lập Đội tàu sông Dnieper và lữ đoàn tàu sông mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine. Sputnik đã dẫn lời các chuyên gia tác chiến hải quân bình luận về tác động của đội tàu mới trong hoạt động chiến đấu của Nga trên chiến trường Ukraine.

Hồi sinh Đội tàu Dnieper: Nga quyết xoay chuyển tình thế trên chiến trường?

Hồi sinh Đội tàu Dnieper: Nga quyết xoay chuyển tình thế trên chiến trường?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố thành lập Đội tàu sông Dnieper và lữ đoàn tàu sông mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trong cuộc xung đột ở Ukraine. Sputnik đã dẫn lời các chuyên gia tác chiến hải quân bình luận về tác động của đội tàu mới trong hoạt động chiến đấu của Nga trên chiến trường Ukraine.

Cái giá phải trả của Ukraine khi đối đầu với “sát thủ chiến trường” của Nga
Cái giá phải trả của Ukraine khi đối đầu với “sát thủ chiến trường” của Nga

VOV.VN - Những quả bom lượn, được trang bị thêm cánh và bộ dẫn đường vệ tinh được cho là vũ khí quyết định trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay. Một số chuyên gia cho rằng, nó còn mang tính quyết định hơn các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và thậm chí hơn cả "vua chiến trường” - pháo.

Cái giá phải trả của Ukraine khi đối đầu với “sát thủ chiến trường” của Nga

Cái giá phải trả của Ukraine khi đối đầu với “sát thủ chiến trường” của Nga

VOV.VN - Những quả bom lượn, được trang bị thêm cánh và bộ dẫn đường vệ tinh được cho là vũ khí quyết định trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay. Một số chuyên gia cho rằng, nó còn mang tính quyết định hơn các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và thậm chí hơn cả "vua chiến trường” - pháo.

EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga
EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất “nhóm đặc nhiệm” tìm kiếm cách thức sử dụng ngân sách phòng thủ chung để mua vũ khí giúp Ukraine. Khối này có thể lách luật hiện thời nhằm đạt mục đích đó.

EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga

EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất “nhóm đặc nhiệm” tìm kiếm cách thức sử dụng ngân sách phòng thủ chung để mua vũ khí giúp Ukraine. Khối này có thể lách luật hiện thời nhằm đạt mục đích đó.