Báo động xu hướng dân số già tại khu vực Mỹ Latinh

Trong những thập kỷ qua, khu vực này đã có những thay đổi sâu sắc về cấu trúc dân số, như giảm tốc độ tăng dân và dân số già đi.

Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của LHQ (ECLAC) vừa công bố báo cáo cho biết, trong những thập kỷ qua, khu vực này đã có những thay đổi sâu sắc về cấu trúc dân số, như giảm tốc độ tăng dân và dân số già đi, bắt nguồn từ sự sụt giảm cả trong tỷ lệ sinh cũng như tỷ lệ tử vong.

Theo báo cáo, nếu vào giữa thế kỷ trước, tỷ lệ tăng dân trung bình hàng năm của khu vực Mỹ Latinh ở mức 2,8%, thì hiện tại tỷ lệ trên chỉ còn ở mức 1,2%. Báo cáo ước tính tổng dân số trong khu vực sẽ ở mức 656 triệu người vào năm 2025 và 707 triệu người vào năm 2040.

Vào thời điểm này, khu vực Mỹ Latinh vẫn đang được hưởng “lợi thế dân số”, nói cách khác là việc giảm tỷ lệ phụ thuộc giữa những người ngoài độ tuổi lao động (từ 0 đến 14 tuổi và trên 65 tuổi) và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (từ 15 – 64 tuổi). Trong giai đoạn sức ép dân số thành niên đang thấp trong khi số lượng người cao tuổi chưa tăng ở mức độ cao như hiện tại, các nước trong khu vực có cơ hội mở rộng đầu tư sản xuất và tăng chi phí xã hội cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, cải cách y tế, giáo dục và chuẩn bị cho quá trình lão hóa dân số sắp tới.

Tuy nhiên lợi ích từ cơ cấu dân số hiện tại không hoàn toàn chắc chắn khi nó còn phụ thuộc vào khả năng tạo việc làm của mỗi nền kinh tế trong khu vực, làm sao vừa có thể tận dụng được tối đa số lượng dân số trong độ tuổi lao động đang gia tăng, cũng như đáp ứng nhu cầu kéo dài thời gian lao động của những người sắp về hưu, khi mà mức bảo hiểm xã hội và lương hưu trong khu vực hiện tại vẫn ở mức thấp./.

(Theo TTXVN)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên