Bạo lực tình dục do IS gây ra được đưa lên bàn thảo luận của LHQ

VOV.VN - Các lực lượng Hồi giáo cực đoan đang tích cực dùng chiêu thức khủng bố tình dục.

Các nước thành viên của Liên Hợp Quốc vừa bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực tình dục nhằm vào phụ nữ được gây ra bởi các nhóm vũ trang cực đoan ở Trung Đông và châu Phi.

Phụ nữ Trung Đông (ảnh: onislam.net)
Hôm qua (15/4), tại một phiên họp ở trụ sở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện của ít nhất 60 quốc gia trên thế giới đã tập trung thảo luận vấn đề bạo lực tình dục đang diễn ra tại các khu vực xung đột.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Zainab Hawa Bangura, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề bạo lực giới liên quan đến xung đột nhấn mạnh, đã có một số tiến bộ vừa đạt được tại châu Phi, thông qua việc thiết lập những khuôn khổ pháp lý tốt hơn cũng như sự thay đổi nhận thức chung của mọi người đối với vấn đề này.

Tuy nhiên, vị quan chức này bày tỏ quan ngại rằng, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm cực đoan khác đang hoạt động tại Trung Đông và châu Phi đang tăng cường sử dụng hình thức bạo lực tình dục như một chiến thuật của chiến tranh và khủng bố.

Bà Bangura hối thúc cộng đồng quốc tế cần có những hành động khẩn cấp nhằm đối phó với vấn đề đáng lo ngại này.

Một đại diện tới từ I-rắc cho biết, đã có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái thuộc tộc người thiểu số Yazidi đã bị nhóm Nhà nước hồi giáo bắt giữ và bán làm nô lệ.

Trong khi đó, phái viên của Liên Hợp Quốc tới từ Nigeria cho biết, hơn 200 nữ sinh bị nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt giữ hồi năm ngoái hiện vẫn mất tích làm dấy lên mối quan ngại lớn đối với đất nước Nigeria. Vị quan chức này kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm giúp đảm bảo cho các nữ sinh này được phóng thích an toàn./.

Xem thêm:

>> Khủng bố tình dục tại Ai Cập

>> Bóng ma Hồi giáo IS chẳng chừa ai

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục
IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN -Theo Cộng đồng thiểu số Yazidi, Iraq: hàng nghìn phụ nữ bị phiến quân IS bắt, đang phải chịu các hành động tra tấn, hãm hiếp và lạm dụng tình dục.

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

IS tra tấn hàng nghìn phụ nữ Iraq bị bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN -Theo Cộng đồng thiểu số Yazidi, Iraq: hàng nghìn phụ nữ bị phiến quân IS bắt, đang phải chịu các hành động tra tấn, hãm hiếp và lạm dụng tình dục.

Phiến quân IS gắn mác giá lên những trẻ em gái bị bắt cóc
Phiến quân IS gắn mác giá lên những trẻ em gái bị bắt cóc

VOV.VN - Phiến quân IS đã làm như vậy để buôn bán công khai trên đường phố Iraq số phụ nữ và trẻ em gái bị chúng bắt cóc được.

Phiến quân IS gắn mác giá lên những trẻ em gái bị bắt cóc

Phiến quân IS gắn mác giá lên những trẻ em gái bị bắt cóc

VOV.VN - Phiến quân IS đã làm như vậy để buôn bán công khai trên đường phố Iraq số phụ nữ và trẻ em gái bị chúng bắt cóc được.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Phiến quân tuyên bố bán hàng trăm nữ sinh Nigeria làm nô lệ
Phiến quân tuyên bố bán hàng trăm nữ sinh Nigeria làm nô lệ

VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm bắt cóc đã công khai nhận trách nhiệm về vụ bắt người và tuyên bố sẽ bán các em làm nô lệ.

Phiến quân tuyên bố bán hàng trăm nữ sinh Nigeria làm nô lệ

Phiến quân tuyên bố bán hàng trăm nữ sinh Nigeria làm nô lệ

VOV.VN - Thủ lĩnh nhóm bắt cóc đã công khai nhận trách nhiệm về vụ bắt người và tuyên bố sẽ bán các em làm nô lệ.

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục
500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Phần lớn, các nạn nhân này đến từ những tộc người thiểu số như Yezidi và Christian, bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

500 phụ nữ, trẻ em bị IS bắt làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Phần lớn, các nạn nhân này đến từ những tộc người thiểu số như Yezidi và Christian, bản báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết.