Bầu cử Mỹ: Ông Trump gặp "vấn đề lớn" ở nhóm cử tri nền tảng

VOV.VN - Tổng thống Trump đang gặp vấn đề lớn ở nhóm cử tri nền tảng từng giúp ông giành chiến thắng năm 2016.

Vấn đề lớn của Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được sự ủng hộ ở mức vừa phải trong nhóm cử tri Latin. Các cuộc khảo sát cũng cho thấy ông được nhóm cử tri gốc Phi ủng hộ nhiều hơn so với năm 2016.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn bị lép vế ở các nhóm cử tri này. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn của ông Trump nằm ở nhóm cử tri chiếm đa số sẽ giúp ông có thêm một nhiệm kỳ nữa, đó là các cử tri da trắng. Sự ủng hộ của các cử tri da trắng, đặc biệt ở các bang dao động dành cho ông Trump đang suy giảm.

Tại Minnesota, nơi cuộc đối đầu giữa Tổng thống Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden ngày càng sít sao những tuần gần đây, một cuộc khảo sát của CBS News/YouGov hồi tuần trước cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ bị ông Biden dẫn trước 2 điểm ở nhóm cử tri da trắng trong khi hồi năm 2016, ông Trump dẫn trước đối thủ 7 điểm. Thậm chí ở nhóm cử tri da trắng chưa có bằng đại học - nền tảng cử tri quan trọng của ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ duy trì cách biệt ít hơn hẳn so với tỷ lệ cách biệt năm 2016 trước bà Hillary Clinton.

Vấn đề tương tự cũng xảy ra ở Wisconsin, nơi ông Trump giành được chiến thắng ở nhóm cử tri phụ nữ da trắng chưa tốt nghiệp đại học với cách biệt 16 điểm cách đây 4 năm nhưng theo cuộc khảo sát của ABC News/Washington Post, hiện nay, ông lại bị dẫn trước 9 điểm.

Ở Pennsylvania, cuộc khảo sát của NBC News/Marist Poll cho thấy, ông Biden hiện có tỷ lệ ủng hộ tương đương với Tổng thống Trump ở nhóm cử tri da trắng.

Năm 2016, các cử tri da trắng chiếm 80% số phiếu tại 3 bang trên. Lee Miringoff, giám đốc Viện Nghiên cứu ý kiến công chúng thuộc Cao đẳng Marist nhận định: "Đó là một sự dao động rất lớn. Những điều ông Biden đang thực hiện ở nhóm cử tri da trắng đang bù đắp lại sự suy giảm tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri không phải da trắng. "Công thức" này rất khác biệt trong thời điểm hiện nay, nhất là với nhóm cử này".

Sự tập trung vào việc thay thế Thẩm phán Tòa án Tối cao sau khi bà Ruth Bader Ginsberg qua đời có thể sẽ giúp ông Trump thu hút sự ủng hộ bằng cách nhắc nhở những cử tri từng rời bỏ ông về điều mà họ quan tâm vào năm 2016. Cách đây 4 năm, cứ 5 cử tri thì có 1 người, trong đó nhiều người là những người da trắng bảo thủ nói rằng việc bổ nhiệm các vị trí của Tòa án Tối cao là nhân tố quan trọng nhất quyết định lá phiếu của họ

Dù vậy, ông Trump đã gặp bất lợi trong cuộc bầu cử năm nay bởi chỉ còn lại tương đối ít các cử tri chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. Sự suy giảm tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri da trắng dành cho ông Trump và ý nghĩa của việc này đến kết quả bầu cử vào tháng 11 tới, chưa bao giờ rõ ràng như vậy, nhất là qua sự bất an trong những thông điệp của ông Trump thời gian gần đây.

Tại cuộc mít tinh ở Mosinee, Wisconsin, ông Trump đã công kích bà Kamala Harris - người phụ nữ da màu đầu tiên của một đảng lớn là ứng viên Phó Tổng thống, đồng thời cho rằng bà Harris chỉ có thể trở thành Tổng thống qua "cửa sau".

Ngày 18/9, Tổng thống Trump đã phát hành một quảng cáo trên truyền hình ở Minnesota và Michigan, chỉ trích ông Biden vì đã ủng hộ việc tăng cường cho phép người tị nạn vào nước Mỹ, bao gồm cả những người "từ các khu vực nguy hiểm, dễ tổn thương và bất ổn nhất thế giới".

Ông Trump cũng nhận định rằng, ông Biden sẽ "biến Minnesota thành một trại tị nạn", đồng thời khen ngợi những người ở Minnesota có "những bộ gen tốt".

Tuy nhiên, những bình luận của ông Trump dường như không nhận được sự hưởng ứng từ những người Mỹ da trắng như ông từng làm được năm 2016. Vào năm đó, những cử tri da trắng chiếm 3/4 cử tri trên toàn quốc và Tổng thống Trump giành chiến thắng ở nhóm cử tri này với cách biệt 15 điểm. 4 năm sau, ông Biden đã giành được lợi thế đó mặc dù vẫn còn nhiều nhân tố khó đoán định có thể chi phối.

Cuộc khảo sát của Morning Consult gần đây nhất cho thấy ông Trump hiện đánh bại ông Biden ở nhóm cử tri da trắng trên toàn quốc nhưng chỉ dẫn trước 5 điểm. Trong khi đó, theo cuộc khảo sát của NBC News/Wall Street Journal hôm 20/9, ông Trump dẫn trước 9 điểm ở nhóm cử tri này còn cuộc khảo sát của PBS NewsHour/NPR/Marist hôm 18/9 lại cho thấy 2 ứng viên có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau.

Kể cả dẫn trước hay ngang bằng thì sự suy giảm tỷ lệ ủng hộ ở nhóm cử tri da trắng vẫn là một vấn đề với ông Trump. Đó là lý do chính giải thích vì sao dù ông Biden không thể hiện tốt ở nhóm cử tri da màu nhưng vẫn dẫn trước trong các cuộc khảo sát trên toàn quốc.

Cuộc bầu cử khó đoán định và cơ hội của Trump

"Các cử tri da trắng vùng ngoại ô đang "rời bỏ" Trump khá nhiều", Ed Rendell, cựu Thống đốc bang Pennsylvania, đồng thời là cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ nhận định. Trong khi đó, ông Biden ít nhận phải sự phản đối hơn so với bà Hillary Clinton ở nhóm cử tri da trắng là người lao động.

Tại Florida, theo cuộc khảo sát của Đại học Monmouth, mặc dù ông Trump dẫn trước ông Biden ở nhóm cử tri da trắng với tỷ lệ lần lượt là 56% so với 39% nhưng cách biệt này vẫn nhỏ hơn nhiều so với con số 32 điểm giữa ông và bà Hillary Clinton năm 2016. Ở Arizona, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở nhóm cử tri da trắng cũng giảm 14 điểm so với năm 2016.

Trên thực tế, hiện chưa rõ Tổng thống Trump đang gặp các vấn đề với nhóm cử tri da trắng hay ông đang nhận được sự ủng hộ từ nhóm cử tri da màu. Thậm chí trong cuộc bầu cử giữa kỳ, khi các cử tri vùng ngoại ô rút lại sự ủng hộ với Tổng thống Trump và đảng Dân chủ giành lại Hạ viện, đảng Cộng hòa vẫn dẫn trước về tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri da trắng trên toàn quốc với cách biệt 10 điểm.

Không thể phủ nhận là nhóm cử tri da trắng cảm nhận rõ tác động của đại dịch Covid-19 và tác động của nó đến kinh tế đang kéo lùi nỗ lực của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump kể từ mùa xuân năm 2020. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 dường như gây tổn hại đến Tổng thống Trump trong việc thu hút sự ủng hộ từ nhóm cử tri cao tuổi, trong đó có các cử tri da trắng lớn tuổi quan tâm đến các vấn đề lương hưu và sức khỏe.

"Tôi nghĩ những cử tri da trắng lớn tuổi đang rút lại sự ủng hộ dành cho ông Trump", Jeff Link - một chiến lược gia đảng Dân chủ tại bang Iowa, người dành thời gian nghiên cứu các cử tri chuyển từ ủng hộ ông Barack Obama năm 2012 sang ông Trump năm 2016 cho hay.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã thay đổi chiến lược để giành lại sự ủng hộ từ nhóm cử tri da trắng. Sau cái chết của George Floyd ở Minneapolis và các cuộc biểu tình lan rộng trên toàn quốc, ông Trump đã chuyển sang tập trung vào thông điệp "luật pháp và trật tự" nhằm thu hút các cử tri da trắng vùng ngoại ô. Dù vậy, nỗ lực này dường như không thực sự hiệu quả bởi các cuộc khảo sát đều cho thấy các số liệu của ông Trump hầu như rất ít được cải thiện.

Ngoài ra, vấn đề khiến các cử tri da trắng quan tâm năm 2016 là nhập cư, vốn được hưởng ứng qua lời hứa tranh cử của Tổng thống Trump rằng ông sẽ xây một bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico, đã không còn là tâm điểm chú ý của năm 2020 nữa. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, 13% cử tri xếp nhập cư là vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ đang đối mặt trong khi hồi tháng trước, cuộc khảo sát của Gallup cho thấy tỷ lệ cử tri cho rằng đây là vấn đề quan trọng nhất chỉ chiếm 2%.

Trung tâm bài toán tái tranh cử của ông Trump nằm ở mục tiêu nhà lãnh đạo Mỹ có thể thu hút sự ủng hộ của nhóm cử tri da trắng chưa tốt nghiệp năm 2020 nhiều hơn so với năm 2016. Nick Trainer, giám đốc chiến lược tranh cử tại các bang chiến địa của ông Trump nhận định, "phần lớn các cuộc khảo sát đều lấy mẫu có quá nhiều người là thành viên đảng Dân chủ và chủ yếu tiến hành dựa trên những công thức lỗi thời".

Ông Trainer cho rằng, Tổng thống Trump "vẫn có cơ hội để cải thiện các số liệu của mình ở những nhóm cử tri nhất định, trong đó có nhóm cử tri phụ nữ vùng ngoại ô và các cử tri không thích cả ông và bà Hillary Clinton năm 2016".

Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ước tính có hàng trăm nghìn cử tri da trắng chưa tốt nghiệp đại học vẫn chưa đăng ký bầu cử ở các bang dao động mà Tổng thống Trump có thể thu hút sự ủng hộ của họ.

Stephanie Soucek, Chủ tịch đảng Cộng hòa ở hạt Door, bang Wisconsin cho biết bà nhìn thấy Tổng thống Trump có nhiều khả năng đắc cử tại hạt này so với năm 2016. Jack Brill, quyền chủ tịch đảng Cộng hòa tại hạt Sarasota, bang Florida thì cho biết, "nền tảng cử tri của Tổng thống Trump tại hạt Sarasota mạnh chưa từng thấy".

Trong khi ông Trump gặp vấn đề với nhóm cử tri da trắng thì ông Biden cũng đối mặt với thách thức từ nhóm cử tri da màu. Thực tế nghe có vẻ trái ngược này đã phản ánh những thay đổi sâu sắc của người dân Mỹ sau những biển động chưa từng có của đất nước và thế giới. Điều đó cũng cho thấy rằng dù chỉ còn một vài tuần nữa cuộc bầu cử Tổng thống sẽ chính thức diễn ra nhưng không điều gì có thể nói trước bởi bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump sử dụng diễn đàn Liên Hợp Quốc để tiếp tục chỉ trích Trung Quốc
Ông Trump sử dụng diễn đàn Liên Hợp Quốc để tiếp tục chỉ trích Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/09 đã có bài phát biểu tại khóa họp 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Trump sử dụng diễn đàn Liên Hợp Quốc để tiếp tục chỉ trích Trung Quốc

Ông Trump sử dụng diễn đàn Liên Hợp Quốc để tiếp tục chỉ trích Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/09 đã có bài phát biểu tại khóa họp 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Khác biệt về chính sách vũ khí hạt nhân giữa Trump và Biden
Khác biệt về chính sách vũ khí hạt nhân giữa Trump và Biden

VOV.VN - Nếu đắc cử Tổng thống, ứng cử viên Joe Biden có thể cắt giảm chi tiêu dành cho việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân từ thời chính quyền Tổng thống Trump.

Khác biệt về chính sách vũ khí hạt nhân giữa Trump và Biden

Khác biệt về chính sách vũ khí hạt nhân giữa Trump và Biden

VOV.VN - Nếu đắc cử Tổng thống, ứng cử viên Joe Biden có thể cắt giảm chi tiêu dành cho việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân từ thời chính quyền Tổng thống Trump.

Mỹ vượt mốc 200.000 ca tử vong do Covid-19, ông Trump nói “thật đáng xấu hổ”
Mỹ vượt mốc 200.000 ca tử vong do Covid-19, ông Trump nói “thật đáng xấu hổ”

VOV.VN - Tổng thống Trump nói “thật đáng xấu hổ” khi Mỹ có 200.000 người tử vong do Covid-19 và cho rằng dịch bệnh có thể sẽ diễn biến tồi tệ hơn.

Mỹ vượt mốc 200.000 ca tử vong do Covid-19, ông Trump nói “thật đáng xấu hổ”

Mỹ vượt mốc 200.000 ca tử vong do Covid-19, ông Trump nói “thật đáng xấu hổ”

VOV.VN - Tổng thống Trump nói “thật đáng xấu hổ” khi Mỹ có 200.000 người tử vong do Covid-19 và cho rằng dịch bệnh có thể sẽ diễn biến tồi tệ hơn.