Bầu cử Nga: Chắc chắn ông Putin sẽ đắc cử Tổng thống

Với 99,52% số phiếu đã kiểm, ứng cử viên Tổng thống Putin đang dẫn đầu với 63,75% số phiếu ủng hộ.

Vào lúc 10h sáng 5/3, tại trụ sở Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga đã diễn ra cuộc họp báo công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Nga vừa diễn ra hôm 4/3.

Thủ tướng Putin có bài phát biểu sau khi có kết quả bầu cử
Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Trung ương Nga V.Churov cho biết, sau khi đã kiểm 99,52% số phiếu, ứng cử viên Tổng thống Putin đang dẫn đầu với 63,75% số phiếu ủng hộ. Đứng thứ 2 là Chủ tịch đảng Cộng sản LB Nga Gennady Zyuganov với 17,19% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là nhà tỷ phú Mikhail Prokhorov (7,86%). Trong khi các ứng cử viên còn lại đều giành được không quá 10% sự ủng hộ của cử tri.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga là 65,3%. Như vậy, có thể nói rằng, cuộc bầu cử Tổng thống đã trở thành hiện thực và ông Putin chắc chắn sẽ trở thành tân Tổng thống Nga với nhiệm kỳ 6 năm.

Kết quả chính thức cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ có trước ngày 14/3 và được công bố chính thức vào ngày 17/3. Tổng thống mới của Nga sẽ làm lễ nhậm chức vào ngày 7/5.

Ngay sau khi có kết quả sơ bộ, các ứng cử viên Tổng thống khác (trừ ông Zyuganov) đã chúc mừng ông Putin giành thắng lợi thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Vào lúc 22h tối 4/3, hơn 110.000 người cũng đã tập trung tại Quảng trường Manhez ở trung tâm thủ đô Moscow để mít tinh ủng hộ bộ đôi Putin và Medvedev.

Ngày 5/3, tại Moscow cũng sẽ diễn ra một loạt các hoạt động mít tinh, tuần hành với số lượng lên tới hàng chục nghìn người ủng hộ cũng như phản đối Putin. Cảnh sát Moscow vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động trực chiến để đảm bảo an ninh trên toàn địa bàn thủ đô. Các cuộc mít tinh ủng hộ ông Putin cũng diễn ra nhiều nơi trên toàn bộ lãnh thổ Nga.

Bình luận về cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra ngày 4/3, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga S.Naruskin cho rằng, không có cơ sở nào để gọi cuộc bầu cử là không trung thực. Ông S.Naruskin cũng lưu ý rằng, một số lượng lớn các quan sát viên quốc tế cũng như của Nga đã giám sát cuộc bầu vừa qua.

Theo ông S.Naruskin, số lượng quan sát viên lớn như vậy là chỉ số của việc nhận thức chính trị dân chúng đã tăng cao và hiểu biết của công dân về việc bầu cử là một trong những thời điểm quan trọng của đời sống chính trị đất nước, đồng thời cho thấy công dân Nga không đứng ngoài sự kiện này.

Chủ tịch Duma Quốc gia S.Naruskin cũng cho rằng, số lượng các đảng chính trị đang tồn tại hiện nay tại Nga chưa đáp ứng được thực tiễn cuộc sống và chúng cần phải nhiều hơn. Chính vì vậy tại Nga đã bắt đầu cải cách chính trị nhằm đơn giản hoá các thủ tục đối với việc đăng ký đảng phái chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên