Bầu cử Nga: Tổng thống mới có nhiệm kỳ 6 năm

Webcamera được cài đặt tại 91.000 điểm bỏ phiếu để đảm bảo minh bạch cho các phiếu bầu.

Hôm nay (4/3), cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống. Theo ước tính của Ủy ban Bầu cử Trung ương, có khoảng 110 triệu cử tri, trong đó có hơn 1,8 triệu người đã đăng ký với cơ quan lãnh sự ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu.

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố sau khi bỏ phiếu (Ảnh: Ria Novosti)
Người nắm giữ cương vị Tổng thống lần này sẽ có nhiệm kỳ 6 năm, không phải 4 năm như trước đây. Trong cuộc bầu cử quan trọng này, có 5 ứng cử viên tranh cử Tổng thống gồm: Thủ tướng Vladimir Putin, lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, người đứng đầu của Đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, Sergei Mironov đến từ Đảng Nước Nga công bằng và tỷ phú Mikhail Prokhorov.

Thủ tướng Vladimir Putin- người đã đảm nhiệm cương vị Tổng thống từ năm 2000-2008 đã dẫn đầu cuộc đua trong chiến dịch tranh cử, nhưng có thể phải tham gia tranh đấu ở vòng thứ 2 nếu ông nhận được dưới 50% số phiếu bầu trong vòng bầu cử đầu tiên.

Cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống ở khu vực Kamchatka và Magada chính thức bắt đầu vào lúc 20h ngày 3/3 (giờ GMT Thứ Bảy). Địa điểm bỏ phiếu đã được mở ở Amur, Sakhalin, Magadan, Kamchatka, Chukotka, Khabarovsk, vùng lãnh thổ Primorye và Cộng hòa Yakutia.

Cuộc bầu cử sẽ kết thúc sau khi người dân bỏ phiếu ở tỉnh Kaliningrad vào lúc 21h (giờ Moscow), tức 17h GMT. Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào lúc 20h GMT ngày Chủ nhật (4/3) hoặc trong những giờ đầu tiên của ngày Thứ Hai (5/3).

Để đảm bảo cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra an toàn, Nga đã cài đặt camera và hệ thống webcast tại các điểm bỏ phiếu. Webcamera đã được cài đặt tại 91.000 điểm bỏ phiếu để đảm bảo minh bạch cho các phiếu bầu. Gần 6.000 khu vực bỏ phiếu được trang bị thiết bị tự động đếm phiếu mới. Ngoài ra, còn có 1.000 thiết bị bỏ phiếu điện tử.

Trong cuộc bầu cử này, có gần 700 quan sát viên quốc tế đến Nga để giám sát cuộc bầu cử Tổng thống, trong đó có cả từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Khối thịnh vượng chung Đại hội Quốc tế của Hội đồng quốc gia độc lập và Đại hội đồng Nghị viện châu Âu.

Những quan sát viên này có quyền có mặt tại Ủy ban bầu cử các cấp để giám sát quá trình bỏ phiếu, đếm và kiểm phiếu.

Hơn 380.000 cảnh sát, khoảng 30.000 tình nguyện viên và 31.000 bảo vệ đã được tăng cường trong cuộc bầu cử này. Theo báo cáo từ Bộ Nội vụ Nga, có tổng cộng 36.500 cảnh sát được huy động để theo dõi cuộc bầu cử ở thủ đô Moscow và hơn 6.000 người được cử đến các khu vực khác để dự phòng khi có các cuộc biểu tình diễn ra tại thành phố sau cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên