Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Đảng Dân chủ không chỉ có bà Clinton

VOV.VN - Trong 1 cuộc thăm dò, 81% người được hỏi đã ủng hộ Thượng nghị sỹ bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren ra tranh cử Tổng thống.

Nhóm các nhà hoạt chủ trương tự do, MoveOn.org, đã thúc giục Thượng nghị sỹ bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren ra tranh cử Tổng thống vào năm 2016.

Bà Warren từng nói bà không muốn tranh cử và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất giành được để cử của Đảng Dân chủ nếu bà tranh cử. 

Thượng nghị sỹ bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren (ảnh:weaselzippers.us)

Tuy nhiên, MoveOn.org nói một cuộc thăm dò 8 triệu thành viên trên khắp cả nước cho thấy, sự ủng hộ áp đảo dành cho thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Elizabeth Warren của bang Masschusetts ra tranh cử Tổng thống. Tổ chức này cho biết 81% số người được hỏi ủng hộ ý tưởng bà Warren làm ứng cử viên.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Thượng viện, bà Warren nổi lên với tư cách là người ủng hộ nhiệt tình chủ nghĩa dân túy kinh tế tìm cách cải thiện đời sống của tầng lớp lao động và những gia đình trung lưu, đồng thời kiềm chế những hành vi lạm dụng của giới tài phiệt Phố Wall.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nếu ra tranh cử, bà Warren sẽ là ứng cử viên yếu thế trong nhóm những ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ. Một cuộc thăm dò của CNN-ORC gần đây cho thấy 65% những người theo đảng Dân chủ ủng hồ bà Clinton, tiếp theo là bà Warren ở mức 10% và Phó Tổng thống Joe Biden ở mức 9%.

Nếu bà Warren quyết định không ra tranh cử Tổng thống, các chuyên gia cho rằng những ứng cử viên chủ trương tự do khác đang cân nhắc tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Hai trong số những ứng cử biên này là Thống đốc bang Maryland Martin O’Malley và Thượng nghị sỹ bang Vermont Bernard Sanders./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu có gian lận phiếu trong bầu cử Tổng thống Mỹ?
Liệu có gian lận phiếu trong bầu cử Tổng thống Mỹ?

(VOV) -Một máy bỏ phiếu điện tử đã cho kết quả sai lệch khi cử tri bỏ cho ông Obama nhưng kết quả hiện lên lại là Romney.

Liệu có gian lận phiếu trong bầu cử Tổng thống Mỹ?

Liệu có gian lận phiếu trong bầu cử Tổng thống Mỹ?

(VOV) -Một máy bỏ phiếu điện tử đã cho kết quả sai lệch khi cử tri bỏ cho ông Obama nhưng kết quả hiện lên lại là Romney.

Người vui, kẻ buồn sau kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ
Người vui, kẻ buồn sau kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) - Trong khi những người ủng hộ Obama hân hoan trong chiến thắng thì ngược lại cử tri ủng hộ ông Romney đang ngập trong nỗi buồn.

Người vui, kẻ buồn sau kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Người vui, kẻ buồn sau kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) - Trong khi những người ủng hộ Obama hân hoan trong chiến thắng thì ngược lại cử tri ủng hộ ông Romney đang ngập trong nỗi buồn.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: cạnh tranh từng lá phiếu
Bầu cử Tổng thống Mỹ: cạnh tranh từng lá phiếu

(VOV) - Từ 6/11, cử tri Mỹ bắt đầu đi bầu cử, sau khi phòng bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở thị trấn Dixville Notch, thuộc bang New Hampshire

Bầu cử Tổng thống Mỹ: cạnh tranh từng lá phiếu

Bầu cử Tổng thống Mỹ: cạnh tranh từng lá phiếu

(VOV) - Từ 6/11, cử tri Mỹ bắt đầu đi bầu cử, sau khi phòng bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở thị trấn Dixville Notch, thuộc bang New Hampshire

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ
Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) - Hung thủ đã bắn vào 4 đồng nghiệp tại một nhà máy ở Fresno trước khi tự bắn vào mình.

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) - Hung thủ đã bắn vào 4 đồng nghiệp tại một nhà máy ở Fresno trước khi tự bắn vào mình.

Những điều thú vị về thể thức bầu cử Tổng thống Mỹ
Những điều thú vị về thể thức bầu cử Tổng thống Mỹ

Việc ấn định ngày bỏ phiếu vào ngày thứ Ba đầu tiên sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11 đã được duy trì từ năm 1840 đến nay.

Những điều thú vị về thể thức bầu cử Tổng thống Mỹ

Những điều thú vị về thể thức bầu cử Tổng thống Mỹ

Việc ấn định ngày bỏ phiếu vào ngày thứ Ba đầu tiên sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11 đã được duy trì từ năm 1840 đến nay.