Belarus trưng cầu sửa hiến pháp, mở đường cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Belarus đã tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân ngày 27/2 để thông qua hiến pháp mới, mở đường cho việc từ bỏ quy chế phi hạt nhân vào thời điểm xung đột giữa hai nước láng giềng Nga và Ukraine leo thang.

Cuộc bỏ phiều sẽ mở đường cho việc Belarus sở hữu vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ khi nước này từ bỏ các loại vũ khí đó sau khi Liên Xô tan rã. Phát biểu tại một điểm bỏ phiếu ngày 27/2, Tổng thống Belarus Lukashenko nói rằng, ông có thể yêu cầu Nga trả lại vũ khí hạt nhân cho Belarus.

Những video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, hàng chục người đã tập trung tại các điểm bỏ phiếu ở Minsk và các thành phố khác tại Belarus.

Hiến pháp mới sẽ trao quyền cho Đại hội đồng nhân dân Belarus do ông Lukashenko thành lập và trao quyền miễn truy tố suốt đời cho tổng thống sau khi rời khỏi nhiệm sở.

Phương Tây cho biết họ sẽ không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này với lý do động thái của Minsk nhằm cho phép lực lượng Nga đồn trú dài hạn và đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus. Trong khi đó, phía Ukraine cho rằng, quân đội Nga đã tấn công nước này thông qua tuyến biên giới với Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phía sau cảnh báo sắc lạnh của Ukraine về tái sở hữu vũ khí hạt nhân
Phía sau cảnh báo sắc lạnh của Ukraine về tái sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ xem xét lại quy chế phi hạt nhân của nước này và đảo ngược quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân sau khi Liên Xô sụp đổ.

Phía sau cảnh báo sắc lạnh của Ukraine về tái sở hữu vũ khí hạt nhân

Phía sau cảnh báo sắc lạnh của Ukraine về tái sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ xem xét lại quy chế phi hạt nhân của nước này và đảo ngược quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân sau khi Liên Xô sụp đổ.

Belarus cảnh báo triển khai siêu vũ khí hạt nhân nếu có đe dọa từ phương Tây
Belarus cảnh báo triển khai siêu vũ khí hạt nhân nếu có đe dọa từ phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 17/2 cho biết, đất nước của ông có thể triển khai vũ khí hạt nhân nếu phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài, trong bối cảnh Nga leo thang căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine.

Belarus cảnh báo triển khai siêu vũ khí hạt nhân nếu có đe dọa từ phương Tây

Belarus cảnh báo triển khai siêu vũ khí hạt nhân nếu có đe dọa từ phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 17/2 cho biết, đất nước của ông có thể triển khai vũ khí hạt nhân nếu phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài, trong bối cảnh Nga leo thang căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine.

Điều kiện để vũ khí hạt nhân Nga xuất hiện ở Belarus
Điều kiện để vũ khí hạt nhân Nga xuất hiện ở Belarus

VOV.VN - Việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus chủ yếu mang tính chất chính trị. Điều đó chỉ có thể xảy ra một khi Belarus thực sự hội nhập với Nga như một phần của Liên minh Quốc gia và thành lập các lực lượng vũ trang thống nhất với một bộ chỉ huy chung.

Điều kiện để vũ khí hạt nhân Nga xuất hiện ở Belarus

Điều kiện để vũ khí hạt nhân Nga xuất hiện ở Belarus

VOV.VN - Việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus chủ yếu mang tính chất chính trị. Điều đó chỉ có thể xảy ra một khi Belarus thực sự hội nhập với Nga như một phần của Liên minh Quốc gia và thành lập các lực lượng vũ trang thống nhất với một bộ chỉ huy chung.