Biển Đông sôi sục: Báo chí Nhật Bản quan tâm kết quả hội nghị ASEAN

VOV.VN - Hãng tin Jiji nhận xét đây là lần đầu tiên các nước thành viên ASEAN đưa ra quan điểm thống nhất về tình hình biển Đông.

Tình hình căng thẳng tại biển Đông do hành động đơn phương, gây hấn của Trung Quốc tiếp tục thu hút sự chú ý của báo chí Nhật Bản. Kết quả của các hội nghị ASEAN được báo chí Nhật Bản đặc biệt quan tâm.

Trong ngày hôm qua (10/5) và sáng nay (11/5), báo chí Nhật Bản đồng loạt đưa tin về việc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đã ra Tuyên bố riêng về tình hình Biển Đông trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng hiện nay, đồng thời yêu cầu thúc đẩy nhanh tốc độ xây dựng Bô quy tắc ứng xử tại Biển Đông.

Hãng tin Jiji nhận xét đây là lần đầu tiên các nước thành viên ASEAN đưa ra quan điểm thống nhất về tình hình biển Đông. Hãng tin Jiji cũng cho rằng nội dung của Tuyên bố riêng này là nhằm kiềm chế các hành động của Trung Quốc.

ASEAN đoàn kết hơn bao giờ hết

Đài Truyền hình NHK thì dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết ASEAN có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề này. Theo NHK, tuyên bố này cho thấy sự đoàn kết của ASEAN trong việc giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay trên biển Đông. NHK cho rằng Hội nghị cấp cao ASEAN ngày hôm nay có thể đưa ra tuyên bố kêu gọi Việt Nam và Trung Quốc giải quyết căng thẳng bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Đài NHK cho biết dư luận đang hết sức chú ý vào việc liệu Hội nghị cấp cao ASEAN có đưa ra được biện pháp cụ thể nào không để giải quyết căng thẳng hiện nay.

Đài Truyền hình NHK cũng trích dẫn phóng sự của Đài Truyền hình Việt Nam về việc tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc cố tình đâm hỏng tại vùng biển Hoàng Sa. NHK cũng đưa tin về các cuộc tuần hành của người dân Việt Nam phản đối hành động xâm lấn của Trung Quốc.

Nhật báo Sankei số ra hôm nay (11/5) cũng đưa tin về Tuyên bố riêng của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Sankei cho rằng đây là sự kiện hiếm thấy của ASEAN, đồng thời nhận định về khả năng Hội nghị cấp cao ASEAN đưa ra một thông điệp mạnh mẽ yêu cầu Trung Quốc tự kiềm chế. Báo Sankei cũng cho biết Ngoại trưởng Indonesia, một nước không có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, đã bày tỏ sự thất vọng đối với hành động của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành động của Trung Quốc khiến các nước phải tăng cường tiềm lực hải quân
Hành động của Trung Quốc khiến các nước phải tăng cường tiềm lực hải quân

VOV.VN - Tình hình căng thẳng sẽ khiến các quốc gia ASEAN phải có các biện pháp phòng vệ cứng rắn và xích lại gần hơn với Mỹ.

Hành động của Trung Quốc khiến các nước phải tăng cường tiềm lực hải quân

Hành động của Trung Quốc khiến các nước phải tăng cường tiềm lực hải quân

VOV.VN - Tình hình căng thẳng sẽ khiến các quốc gia ASEAN phải có các biện pháp phòng vệ cứng rắn và xích lại gần hơn với Mỹ.

 Hành xử của Trung Quốc đang làm láng giềng xa lánh?
Hành xử của Trung Quốc đang làm láng giềng xa lánh?

VOV.VN - Trung Quốc đã phá hủy thiện chí mà họ xây dựng tại Đông Nam Á, đẩy các quốc gia láng giềng gần gũi nhất ngày một rời xa.

 Hành xử của Trung Quốc đang làm láng giềng xa lánh?

Hành xử của Trung Quốc đang làm láng giềng xa lánh?

VOV.VN - Trung Quốc đã phá hủy thiện chí mà họ xây dựng tại Đông Nam Á, đẩy các quốc gia láng giềng gần gũi nhất ngày một rời xa.

Thế giới tiếp tục lo ngại sâu sắc về hành vi của Trung Quốc
Thế giới tiếp tục lo ngại sâu sắc về hành vi của Trung Quốc

VOV.VN - Giới học giả quốc tế nhận định hành động của Trung Quốc là trái với luật pháp quốc tế và mang mục đích chính trị.

Thế giới tiếp tục lo ngại sâu sắc về hành vi của Trung Quốc

Thế giới tiếp tục lo ngại sâu sắc về hành vi của Trung Quốc

VOV.VN - Giới học giả quốc tế nhận định hành động của Trung Quốc là trái với luật pháp quốc tế và mang mục đích chính trị.

Cách đối phó của Việt Nam với Trung Quốc đã kịp thời, phù hợp
Cách đối phó của Việt Nam với Trung Quốc đã kịp thời, phù hợp

VOV.VN - Hành vi của Trung Quốc “thực sự là đe dọa bằng vũ lực mặc dù không có tiếng súng”.

Cách đối phó của Việt Nam với Trung Quốc đã kịp thời, phù hợp

Cách đối phó của Việt Nam với Trung Quốc đã kịp thời, phù hợp

VOV.VN - Hành vi của Trung Quốc “thực sự là đe dọa bằng vũ lực mặc dù không có tiếng súng”.

Bạo loạn ở Trung Quốc khiến hàng chục người bị thương
Bạo loạn ở Trung Quốc khiến hàng chục người bị thương

Hơn 30 chiếc xe đã bị lật và người biểu tình còn đốt 2 xe cảnh sát và đập phá 4 xe khác.

Bạo loạn ở Trung Quốc khiến hàng chục người bị thương

Bạo loạn ở Trung Quốc khiến hàng chục người bị thương

Hơn 30 chiếc xe đã bị lật và người biểu tình còn đốt 2 xe cảnh sát và đập phá 4 xe khác.

ASEAN cần tham gia giải quyết tranh chấp với Trung Quốc
ASEAN cần tham gia giải quyết tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Philippines cho rằng đối thoại song phương Philippines - Trung Quốc là không đủ để có thể giải quyết được vấn đề.

ASEAN cần tham gia giải quyết tranh chấp với Trung Quốc

ASEAN cần tham gia giải quyết tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Philippines cho rằng đối thoại song phương Philippines - Trung Quốc là không đủ để có thể giải quyết được vấn đề.

New York Times: Căng thẳng trên biển Đông là do Trung Quốc khơi mào
New York Times: Căng thẳng trên biển Đông là do Trung Quốc khơi mào

VOV.VN - Hành động đưa giàn khoan của Trung Quốc vào biển Đông của Việt Nam là hành động leo thang căng thẳng cực kỳ nguy hiểm.

New York Times: Căng thẳng trên biển Đông là do Trung Quốc khơi mào

New York Times: Căng thẳng trên biển Đông là do Trung Quốc khơi mào

VOV.VN - Hành động đưa giàn khoan của Trung Quốc vào biển Đông của Việt Nam là hành động leo thang căng thẳng cực kỳ nguy hiểm.

 GS.TS Jonathan London: Một quyết định rất vô trách nhiệm của Trung Quốc
GS.TS Jonathan London: Một quyết định rất vô trách nhiệm của Trung Quốc

VOV.VN - Theo GS.TS Jonathan London, hành động của Trung Quốc dường như mang nhiều động cơ chính trị hơn là thuần tuý nhằm mục đích kinh tế.

 GS.TS Jonathan London: Một quyết định rất vô trách nhiệm của Trung Quốc

GS.TS Jonathan London: Một quyết định rất vô trách nhiệm của Trung Quốc

VOV.VN - Theo GS.TS Jonathan London, hành động của Trung Quốc dường như mang nhiều động cơ chính trị hơn là thuần tuý nhằm mục đích kinh tế.