Binh sĩ Ấn Độ bắn chết binh sĩ Pakistan

(VOV) - Diễn biến này tiếp tục đe dọa lệnh ngừng bắn giữa hai nước, nguy có tái bùng phát căng thẳng ở Kashmir.

Ngày 15/2, binh sỹ Ấn Độ đã bắn chết một binh sỹ Pakistan sau khi binh sỹ này vượt Làn ranh Kiểm soát (đường biên giới tạm thời phân chia vùng Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan).

Quân đội Pakistan ra tuyên bố buộc tội các binh sỹ Ấn Độ cố ý giết hại binh sỹ khi người này đã khai báo danh tính và giải thích lí do đi lạc vào phần lãnh thổ của Ấn Độ.

Bộ Ngoại giao Pakistan cũng lên án vụ việc, cho rằng việc giết hại binh sỹ vừa nêu đi ngược lại thỏa thuận giữa 2 nước, trong đó quy định 2 bên sẽ nhanh chóng giao lại những trường hợp vô ý đi lạc vùng lãnh thổ của nhau. Pakistan đã yêu cầu Ấn Độ điều tra kỹ càng vụ việc và đảm bảo không để tái diễn.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Ấn Độ tại Kashmir giải thích, quân đội Ấn Độ đã ra hiệu cảnh cáo nhưng binh sỹ Pakistan đã bắn trả và bị thiệt mạng trong cuộc đấu súng với binh sỹ Ấn Độ.

Diễn biến này đe dọa lệnh ngừng bắn giữa 2 nước và khiến người ta nhớ lại làn sóng bạo lực bùng phát dữ dội hồi tháng 1 vừa qua khi 3 binh sỹ Pakistan và 2 binh sỹ Ấn Độ bị thiệt mạng trong các vụ đấu súng xuyên biên giới. Pakistan và Ấn Độ đã có 2 cuộc chiến tranh liên quan đến cuộc tranh chấp vùng Kashmir. Hiện mỗi nước kiểm soát một phần Kashmir nhưng cả hai vẫn tuyên bố toàn chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này. Hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir vào tháng 11/2003, nhưng những vụ đấu súng, vi phạm ngừng bắn thỉnh thoảng vẫn diễn ra, mà nghiêm trọng nhất là đợt bùng phát bạo lực vào tháng trước. Do căng thẳng ở Kashmir, một số hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao giữa 2 nước thời gian gần đây đã bị hủy bỏ./.                                                             

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên