Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Triều Tiên về tuyên bố thử bom H

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 25/9 chỉ trích tuyên bố của CHDCND Triều Tiên về việc thử bom H. 

Theo ông Mattis, cho phát nổ một quả bom H tại vùng biển Thái Bình Dương như lời cảnh báo của Triều Tiên trước đó thể hiện thái độ vô trách nhiệm đối với sức khỏe của con người, sự ổn định cũng như những nỗ lực hạn chế các loại vũ khí hủy diệt.

Các quan chức Mỹ trước đó khẳng định, một vụ thử bom H tại Thái Bình Dương sẽ là một “hành động khiêu khích chưa từng có” của Triều Tiên. Mỹ sẽ kiên quyết phối hợp với cộng đồng quốc tế để đưa ra biện pháp đáp trả.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (Ảnh: Getty)

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp quốc rằng, việc tên lửa Triều Tiên nhằm vào lãnh thổ Mỹ hoàn toàn có thể xảy ra sau những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên hôm 25/9 cũng cho rằng, lời tuyên chiến của Tổng thống Mỹ có nghĩa là nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ phải cân nhắc tất cả các lựa chọn.

Tại phiên họp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc hôm 19/09 vừa qua, Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ sẽ "hủy diệt" Triều Tiên nếu bị đe dọa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tán thành tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom H
Trung Quốc tán thành tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom H

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc tán thành trừng phạt Triều Tiên sau những gì diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tán thành tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom H

Trung Quốc tán thành tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử bom H

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc tán thành trừng phạt Triều Tiên sau những gì diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương
Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên hôm 21/9 cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể thử bom nhiệt hạch (loại bom hạt nhân cực mạnh) ở Thái Bình Dương.

Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương

Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên hôm 21/9 cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể thử bom nhiệt hạch (loại bom hạt nhân cực mạnh) ở Thái Bình Dương.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên thử bom H, Mỹ Latin chìm trong thiên tai
Thế giới 7 ngày: Triều Tiên thử bom H, Mỹ Latin chìm trong thiên tai

VOV.VN - Triều Tiên vẫn là chủ đề nóng khi nước này có vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Ngoài ra, bão lũ, động đất ở khu vực Mỹ Latin cũng là vấn đề được quan tâm.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên thử bom H, Mỹ Latin chìm trong thiên tai

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên thử bom H, Mỹ Latin chìm trong thiên tai

VOV.VN - Triều Tiên vẫn là chủ đề nóng khi nước này có vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Ngoài ra, bão lũ, động đất ở khu vực Mỹ Latin cũng là vấn đề được quan tâm.

Nga-Trung lên tiếng vụ Triều Tiên dọa thử bom H cực mạnh
Nga-Trung lên tiếng vụ Triều Tiên dọa thử bom H cực mạnh

VOV.VN - Trong khi Nga bày tỏ lo ngại sâu sắc thì Trung Quốc lại kêu gọi các bên hết sức kiềm chế để tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Triều Tiên.

Nga-Trung lên tiếng vụ Triều Tiên dọa thử bom H cực mạnh

Nga-Trung lên tiếng vụ Triều Tiên dọa thử bom H cực mạnh

VOV.VN - Trong khi Nga bày tỏ lo ngại sâu sắc thì Trung Quốc lại kêu gọi các bên hết sức kiềm chế để tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Triều Tiên.

Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ
Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/9, Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá cực mạnh trên Thái Bình Dương nhằm phản ứng “ở mức độ cao nhất” đối với Mỹ.

Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ

Dọa thử bom H cực mạnh, Triều Tiên muốn chế ngự "sự điên rồ" của Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/9, Triều Tiên dọa thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá cực mạnh trên Thái Bình Dương nhằm phản ứng “ở mức độ cao nhất” đối với Mỹ.