Brazil huy động quân đội tiêu diệt muỗi lây truyền virus Zika

VOV.VN - Trong khi đó, giới chức El Salvador, Colombia và Brazil đã khuyến nghị phụ nữ  không nên mang thai cho đến khi dịch kết thúc.

Bộ Y tế Brazil hôm qua cho biết nước này đang triển khai khoảng 220.000 binh lính để cùng người dân tham gia diệt loại muỗi truyền virus Zika, có khả năng gây dị tật ở thai nhi.

WHO khẳng định, sự liên quan giữa virus Zika và các dị tật ở thai nhi mới chỉ là phỏng đoán. (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Castro cho biết, những binh lính sẽ tới từng hộ gia đình, hỗ trợ người dân diệt muỗi, làm sạch vệ sinh môi trường, đặc biệt trước thời điểm diễn ra lễ hội đường phố lớn nhất của Brazil từ ngày 5 - 10/2. Chính phủ cũng sẽ phân phát các phương tiện chống muỗi cho khoảng 400.000 phụ nữ mang thai.

Bộ trưởng Y tế Brazil thừa nhận, nước này đã thất bại trong cuộc chiến chống loại muỗi truyền virus Zika. Brazil đã phát động một chiến dịch tiêu diệt muỗi những năm 1950, nhưng loại muỗi này sau đó tiếp tục xuất hiện tại Brazil, gây ra các đợt dịch sốt xuất huyết với số trường hợp tăng cao kỷ lục vào năm ngoái.

Sự xuất hiện của các trường hợp nhiễm Zika năm ngoái tại Brazil vẫn ở mức báo động thấp. Thời gian gần đây, loại virus này được đặc biệt chú ý, khi các nhà nghiên cứu cho rằng, có sự liên quan giữa virus này và các dị tật ở thai nhi như bệnh đầu nhỏ.

Tổ chức thế giới (WHO) hôm qua khẳng định, sự liên quan giữa loại virus này và các dị tật ở thai nhi mới chỉ là phỏng đoán và chưa có chứng minh khoa học. Tuy nhiên, do lo ngại bệnh dịch lan rộng, nhiều nước trong khu vực đang tăng cường các biện pháp chống dịch.

Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ đã khuyến cáo phụ nữ mang thai cần phải xem xét khi du lịch đến Brazil và 21 nước khác đang có dịch Zika. Giới chức El Salvador, Colombia và Brazil cũng khuyến nghị phụ nữ không nên mang thai cho đến khi dịch kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ kêu gọi nỗ lực đối phó với bệnh sốt rét
LHQ kêu gọi nỗ lực đối phó với bệnh sốt rét

Mỗi năm, trên thế giới có 800.000 người chết do bệnh sốt rét

LHQ kêu gọi nỗ lực đối phó với bệnh sốt rét

LHQ kêu gọi nỗ lực đối phó với bệnh sốt rét

Mỗi năm, trên thế giới có 800.000 người chết do bệnh sốt rét

Mỹ mở rộng cảnh báo du lịch thêm 8 quốc gia trước nguy cơ virus Zika
Mỹ mở rộng cảnh báo du lịch thêm 8 quốc gia trước nguy cơ virus Zika

VOV.VN -Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ cũng cảnh báo phụ nữ đang mang thai không nên đến những khu vực có virus Zika.

Mỹ mở rộng cảnh báo du lịch thêm 8 quốc gia trước nguy cơ virus Zika

Mỹ mở rộng cảnh báo du lịch thêm 8 quốc gia trước nguy cơ virus Zika

VOV.VN -Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ cũng cảnh báo phụ nữ đang mang thai không nên đến những khu vực có virus Zika.

Khủng hoảng tài chính đe dọa Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét
Khủng hoảng tài chính đe dọa Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét

Quỹ toàn cầu đang bị cắt giảm hoặc chậm được tài trợ, và hiện còn thiếu khoảng 5 triệu USD để thực hiện các dự án trên toàn cầu

Khủng hoảng tài chính đe dọa Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét

Khủng hoảng tài chính đe dọa Quỹ toàn cầu chống AIDS, lao và sốt rét

Quỹ toàn cầu đang bị cắt giảm hoặc chậm được tài trợ, và hiện còn thiếu khoảng 5 triệu USD để thực hiện các dự án trên toàn cầu

WHO: Ebola khiến tỉ lệ tử vong do sốt rét tăng trở lại
WHO: Ebola khiến tỉ lệ tử vong do sốt rét tăng trở lại

VOV.VN -Kể từ năm 2000, số người chết do sốt rét giảm gần 1/2, nhưng bước tiến này đang bị đảo ngược do bùng phát dịch Ebola.

WHO: Ebola khiến tỉ lệ tử vong do sốt rét tăng trở lại

WHO: Ebola khiến tỉ lệ tử vong do sốt rét tăng trở lại

VOV.VN -Kể từ năm 2000, số người chết do sốt rét giảm gần 1/2, nhưng bước tiến này đang bị đảo ngược do bùng phát dịch Ebola.

Quỹ Toàn cầu Chống AIDS, lao và sốt rét kêu gọi tiếp tục cam kết tài chính
Quỹ Toàn cầu Chống AIDS, lao và sốt rét kêu gọi tiếp tục cam kết tài chính

Giám đốc Quỹ Toàn cầu Chống HIV/AIDS, lao và sốt rét Michel Kazatchkine mong muốn các nước tài trợ lớn tiếp tục thực hiện cam kết đóng góp vào Quỹ này, đồng thời hy vọng danh sách các nước tài trợ sẽ tăng lên

Quỹ Toàn cầu Chống AIDS, lao và sốt rét kêu gọi tiếp tục cam kết tài chính

Quỹ Toàn cầu Chống AIDS, lao và sốt rét kêu gọi tiếp tục cam kết tài chính

Giám đốc Quỹ Toàn cầu Chống HIV/AIDS, lao và sốt rét Michel Kazatchkine mong muốn các nước tài trợ lớn tiếp tục thực hiện cam kết đóng góp vào Quỹ này, đồng thời hy vọng danh sách các nước tài trợ sẽ tăng lên

WHO: số tử vong của bệnh sốt rét trên thế giới giảm
WHO: số tử vong của bệnh sốt rét trên thế giới giảm

Số ca tử vong giảm từ 985.000 trong năm 2000 xuống còn khoảng 780.000 người trong năm 2010.

WHO: số tử vong của bệnh sốt rét trên thế giới giảm

WHO: số tử vong của bệnh sốt rét trên thế giới giảm

Số ca tử vong giảm từ 985.000 trong năm 2000 xuống còn khoảng 780.000 người trong năm 2010.