Các chính đảng Thái Lan không tham gia Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Trong số này có các đảng Dân chủ và đảng Vì nước Thái.

Hôm nay (24/7), báo chí Thái Lan đưa tin: Nhiều khả năng các chính đảng ở Thái Lan sẽ không tham gia vào cơ chế Hội đồng Cải cách quốc gia sắp được thành lập theo Hiến pháp tạm thời của nước này.

Báo chí Thái Lan trích dẫn phát biểu của ông Wirat, Trưởng ban pháp luật của đảng Dân chủ cho biết, Chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit đã cấm các thành viên đảng này tham gia các cơ chế Hội đồng Lập pháp quốc gia và Hội đồng Cải cách quốc gia, vì đảng Dân chủ muốn hoạt động chính trị trong chế độ dân chủ. Vấn đề cải cách nên để cho đại diện nhân dân và các tổ chức nghề nghiệp có năng lực tham gia xây dựng Hiến pháp mới và tham gia Hội đồng Cải cách quốc gia.

Trong khi đó, nguồn tin của ban lãnh đạo đảng Vì nước Thái cũng khẳng định, đảng này cũng sẽ không cử người tham gia Hội đồng Cải cách quốc gia, vì thành viên của Hội đồng Cải cách quốc gia do Hội đồng Bảo vệ trật tự Quốc gia lựa chọn, nếu đảng Vì nước Thái tham gia sẽ chỉ là thiểu số, nên không có nhiều ý nghĩa.

Mặt khác, đảng Vì nước Thái là một bên của mâu thuẫn chính trị nên hãy để cho Hội đồng Bảo vệ trật tự Quốc gia thực hiện tiến trình cải cách sẽ tốt hơn. Đồng thời, việc các chính đảng tham gia vào Hội đồng Cải cách quốc gia cũng sẽ gặp nhiều trở ngại, do đảng Vì nước Thái và các chính đảng ở Thái Lan hiện nay đang trong tình trạng bị Hội đồng Bảo vệ trật tự Quốc gia cấm hội họp và tiến hành các hoạt động chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố

VOV.VN - Không những vậy, bà con cáo buộc Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan là đã cáo buộc là đã phân biệt đối xử.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck phủ nhận tìm cách thoát truy tố

VOV.VN - Không những vậy, bà con cáo buộc Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan là đã cáo buộc là đã phân biệt đối xử.

Thái Lan sẽ ban hành Hiến pháp tạm thời trong tuần này
Thái Lan sẽ ban hành Hiến pháp tạm thời trong tuần này

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, Hiến pháp tạm thời của Thái Lan sẽ gồm 48 điều.

Thái Lan sẽ ban hành Hiến pháp tạm thời trong tuần này

Thái Lan sẽ ban hành Hiến pháp tạm thời trong tuần này

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, Hiến pháp tạm thời của Thái Lan sẽ gồm 48 điều.

Tướng quân sự Thái Lan có khả năng trở thành Thủ tướng
Tướng quân sự Thái Lan có khả năng trở thành Thủ tướng

VOV.VN - Tướng Prayuth Chan-ocha có thể là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào năm sau.

Tướng quân sự Thái Lan có khả năng trở thành Thủ tướng

Tướng quân sự Thái Lan có khả năng trở thành Thủ tướng

VOV.VN - Tướng Prayuth Chan-ocha có thể là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào năm sau.

Thái Lan có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar
Thái Lan có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (14/7) cho biết, nước này có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar sống trong các trại tạm dọc biên giới giữa 2 nước suốt 20 năm qua.

Thái Lan có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar

Thái Lan có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (14/7) cho biết, nước này có thể trục xuất 100 nghìn người tị nạn Myanmar sống trong các trại tạm dọc biên giới giữa 2 nước suốt 20 năm qua.

Lãnh đạo biểu tình Thái Lan Suthep “xuống tóc đi tu”
Lãnh đạo biểu tình Thái Lan Suthep “xuống tóc đi tu”

VOV.VN - Một số người cho rằng, dù trở thành nhà sư, ông Suthep vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành động vi phạm pháp của mình.

Lãnh đạo biểu tình Thái Lan Suthep “xuống tóc đi tu”

Lãnh đạo biểu tình Thái Lan Suthep “xuống tóc đi tu”

VOV.VN - Một số người cho rằng, dù trở thành nhà sư, ông Suthep vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành động vi phạm pháp của mình.

Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan
Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan

VOV.VN - Cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5 được dư luận Thái Lan đánh giá là có một số điểm khác biệt quan trọng so với cuộc đảo chính ngày 19/9/2006.

Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan

Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan

VOV.VN - Cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5 được dư luận Thái Lan đánh giá là có một số điểm khác biệt quan trọng so với cuộc đảo chính ngày 19/9/2006.

Thái Lan sẽ trình Nhà Vua phê chuẩn Hiến pháp tạm thời trong tuần tới
Thái Lan sẽ trình Nhà Vua phê chuẩn Hiến pháp tạm thời trong tuần tới

VOV.VN - Dự kiến Hiến pháp tạm thời sẽ được ban hành trong tháng này, làm cơ sở pháp lý cho việc thành lập Hội đồng lập pháp quốc gia, thành lập Chính phủ lâm thời trong tháng 8 năm nay.

Thái Lan sẽ trình Nhà Vua phê chuẩn Hiến pháp tạm thời trong tuần tới

Thái Lan sẽ trình Nhà Vua phê chuẩn Hiến pháp tạm thời trong tuần tới

VOV.VN - Dự kiến Hiến pháp tạm thời sẽ được ban hành trong tháng này, làm cơ sở pháp lý cho việc thành lập Hội đồng lập pháp quốc gia, thành lập Chính phủ lâm thời trong tháng 8 năm nay.

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính
Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

VOV.VN - Mong muốn của đa số người dân Thái Lan là Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cần tiếp tục tích cực hành động nhằm khôi phục sự ổn định.

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

VOV.VN - Mong muốn của đa số người dân Thái Lan là Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cần tiếp tục tích cực hành động nhằm khôi phục sự ổn định.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

VOV.VN - Đại tá Winthai cho biết, tin đồn bà Yingluck sẽ xin tị nạn chính trị ở nước ngoài là không đúng sự thật, bà sẽ trở lại Thái Lan sau chuyến đi.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

VOV.VN - Đại tá Winthai cho biết, tin đồn bà Yingluck sẽ xin tị nạn chính trị ở nước ngoài là không đúng sự thật, bà sẽ trở lại Thái Lan sau chuyến đi.