Các hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy chuyến bay qua Iraq

VOV.VN - Các hàng hàng không đều cho biết, họ hủy các chuyến bay qua Iraq vì lý do an ninh. 

Ngày 8/8, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấm tất cả các chuyến bay dân sự đi qua Iraq chỉ vài giờ sau khi Mỹ điều các máy bay chiến đấu ném bom vào quân nổi dậy tại Iraq.

Lệnh cấm áp dụng cho tất cả các chuyến bay thương mại, ngoại trừ các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài được đăng ký tại Mỹ.

Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (một trong những hãng hàng không có nhiều chuyến bay đến Iraq) cũng cho biết họ đã ngừng các chuyến bay đến những thành phố chính của người Kurd (Iraq) vì lý do an ninh trong bối cảnh xung đột leo thang tại đây.

Trong một tuyên bố, hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cho hay: “Chuyến bay của chúng tôi đến Arbil bị hoãn vì lý do an ninh cho đến khi có thông báo mới”.

Hãng hàng không Etihad (Abu Dhabi) đã công bố hủy các chuyến bay đến Arbil từ ngày 7/8. Còn hãng hàng không British (Anh) khẳng định, “tạm hủy các chuyến bay qua Iraq" nhưng với những chuyến bay đến Doha và Dubai không bị hủy mà sẽ tìm tuyến đường thay thế.

Ngày 8/8, Mỹ đã thực hiện 2 cuộc không kích nhằm vào các tay súng cực đoan của ISIL. Hành động quân sự của Mỹ được tiến hành chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Obama cho phép quân đội Mỹ không kích các phần tử nổi dậy để bảo vệ công dân và các lợi ích của Mỹ tại Iraq, cũng như ngăn ngừa khả năng các chiến binh ISIL thực hiện hành động diệt chủng đối với các cộng đồng thiểu số.  

Đây là lần đầu tiên Mỹ trực tiếp can dự vào cuộc xung đột tại Iraq kể từ khi rút khỏi đây vào năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Iraq
Pháp kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Iraq

VOV.VN - Iraq đang trải qua thời điểm bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Pháp kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Iraq

Pháp kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Iraq

VOV.VN - Iraq đang trải qua thời điểm bạo lực nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Mỹ chính thức tham chiến tại Iraq, lần đầu tiên kể từ năm 2011
Mỹ chính thức tham chiến tại Iraq, lần đầu tiên kể từ năm 2011

VOV.VN - Hôm 8/8, Quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các vị trí do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IL) kiểm soát ở miền Bắc Iraq.

Mỹ chính thức tham chiến tại Iraq, lần đầu tiên kể từ năm 2011

Mỹ chính thức tham chiến tại Iraq, lần đầu tiên kể từ năm 2011

VOV.VN - Hôm 8/8, Quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các vị trí do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IL) kiểm soát ở miền Bắc Iraq.

Mỹ cấm các chuyến bay thương mại qua không phận Iraq
Mỹ cấm các chuyến bay thương mại qua không phận Iraq

VOV.VN - Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) hôm qua ra quyết định cấm các máy bay thương mại của nước này bay qua vùng trời Iraq.

Mỹ cấm các chuyến bay thương mại qua không phận Iraq

Mỹ cấm các chuyến bay thương mại qua không phận Iraq

VOV.VN - Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) hôm qua ra quyết định cấm các máy bay thương mại của nước này bay qua vùng trời Iraq.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ khi người dân vô tội ở Iraq đang phải đối mặt với bạo lực khủng khiếp trên quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ khi người dân vô tội ở Iraq đang phải đối mặt với bạo lực khủng khiếp trên quy mô lớn.

Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq khiến 51 người thiệt mạng
Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq khiến 51 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công này diễn ra ngay sau khi quân đội Iraq thông báo về một cuộc không kích giết chết 60 phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq khiến 51 người thiệt mạng

Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq khiến 51 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công này diễn ra ngay sau khi quân đội Iraq thông báo về một cuộc không kích giết chết 60 phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Iraq
Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Iraq

2 máy bay F/A-18 đã thả các quả bom được điều khiển bằng laser nặng 500 pound xuống địa điểm đặt khẩu pháo tự hành gần Arbil.

Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Iraq

Mỹ tiến hành không kích các mục tiêu IS tại Iraq

2 máy bay F/A-18 đã thả các quả bom được điều khiển bằng laser nặng 500 pound xuống địa điểm đặt khẩu pháo tự hành gần Arbil.

Mỹ ném bom quân nổi dậy tại Iraq
Mỹ ném bom quân nổi dậy tại Iraq

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm nay đã tiến hành không kích các vị trí của tổ chức cực đoan mang tên Nhà nước Hồi giáo ISIL.

Mỹ ném bom quân nổi dậy tại Iraq

Mỹ ném bom quân nổi dậy tại Iraq

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm nay đã tiến hành không kích các vị trí của tổ chức cực đoan mang tên Nhà nước Hồi giáo ISIL.

Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq
Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq

VOV.VN - Hiện Đức đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo để giúp đỡ những người Iraq đang bị các phiến quân Hồi giáo đe dọa.

Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq

Đức viện trợ nhân đạo cho cộng đồng thiểu số tại Iraq

VOV.VN - Hiện Đức đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo để giúp đỡ những người Iraq đang bị các phiến quân Hồi giáo đe dọa.