Các nước Đông Nam Á chia sẻ trách nhiệm trong khủng hoảng người di cư

VOV.VN - Hàng nghìn người phần lớn từ Myanmar và Bangladesh đã bị những kẻ buôn người bỏ đói trên biển sau khi Thái Lan đẩy mạnh chống di cư tự do.

Indonesia hôm nay (24/5) bắt đầu các chiến dịch tìm kiếm và giải cứu các tàu chở người nhập cư Bangladesh và Myanmar bị mắc kẹt ngoài khơi, trong khi chính phủ Myanmar cam kết hợp tác với các nước nhằm giải quyết vấn đề thuyền nhân trên biển. 
Những bước đi này đã cho thấy sự chia sẻ trách nhiệm, cũng như phối hợp của các nước Đông Nam Á nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhập cư đang gây tác động không nhỏ tới các nước liên quan nói riêng và khu vực nói chung.
Người di cư từ Myanmar và Bangladesh (ảnh: RT)

Người phát ngôn Quân đội Indonesia Fuad Basya hôm nay thông báo, 4 tàu hải quân, 1 máy bay tuần tra và 2 cầu phao cho người di cư cập bến đã được nước này triển khai trong khuôn khổ chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ người nhập cư được khởi động từ ngày 22/5 vừa qua.

Theo ông Basya, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chỉ thị cho Quân đội thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ người nhập cư dù ở trong lãnh thổ Indonesia hay vùng biển quốc tế. Trước đó một ngày, trong một phát biểu đầu tiên về cuộc khủng hoảng nhập cư hiện nay tại Đông Nam Á, Tổng thống Widodo nói rằng, cứu người di cư là “một giải pháp tốt” và các nước trong khu vực đang thực hiện nghĩa vụ nhân đạo của mình.

Chính phủ Myanmar cùng ngày cam kết hợp tác với Bangladesh và các nước khác nhằm giải quyết vấn đề thuyền nhân trên biển, hi vọng vấn đề sẽ được giải quyết một cách hữu nghị. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Myanmar nêu rõ, cũng như các nước bị ảnh hưởng khác, Myanmar phải đối mặt với khó khăn trong việc tiếp nhận và cung cấp nơi trú ẩn thạm thời cho thuyền nhân, song Myanmar sẽ tiếp tục hợp tác với các nước nhằm giải quyết vấn đề này. 

Trước đó, ngày 21/5 vừa qua,  khi tiến hành tuần tra định kỳ, Hải quân Myanmar đã phát hiện 2 thuyền đánh cá ở ngoài khơi bang Rakhine, miền Tây nước này, trong đó có 1 chiếc tàu chở 208 người và 1 chiếc không chở người nào. Hải quân Myanmar đã tiến hành chuyển giao 208 người cho chính quyền bang Rakhine nhằm cung cấp nơi trú ẩn tạm thời, lương thực, chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo đối với những người này.

Vấn đề người nhập cư không phải là mới tại Đông Nam Á và đã xuất hiện từ nhiều năm nay, song tình hình lại trở nên trầm trọng hơn từ đầu tháng 5 này. Hàng nghìn người, trong đó phần lớn là người Rohingya tại Myanmar và Bangladesh đã bị những kẻ buôn người bỏ mặc đói khát trên biển sau khi Thái Lan đẩy mạnh các chiến dịch chống buôn người, làm gia tăng làn sóng người tị nạn ồ ạt đổ tới Malaysia và Indonesia.  

Kể từ ngày 10/5 tới nay, đã có hơn 3.600 người nhập cư cập bờ biển Indonesia, Malaysia và Thái Lan, trong khi hàng nghìn người khác được cho là vẫn đang lênh đênh trên biển.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon mới đây cảnh báo thời gian đang cạn dần để cứu những người nhập cư này và cho rằng, việc tìm kiếm cũng như bảo vệ cuộc sống của những người nhập cư đang lênh đênh trên biển phải là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Ông Ban nói:  "Đối với cuộc khủng hoảng nhập cư trong khu vực, điều quan trọng là chúng ta phải giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề, tức là phải trả lời được câu hỏi tại sao những người này lại rời bỏ quê hương. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là bảo vệ con người. Dù phải rời bỏ quê hương dưới bất kỳ lý do nào thì cuộc sống của họ cũng đang lâm nguy. Vì thế tôi hối thúc tất cả các nhà lãnh đạo khu vực trước tiên hãy tìm kiếm và giải cứu những người nhập cư đang lênh đênh trên biển, cung cấp cho họ các hỗ trợ nhân đạo cần thiết để họ có thể tái định cư và tái hòa nhập.”

Chính phủ Mỹ cũng kêu gọi các chính phủ trong khu vực hợp tác để mở các chiến dịch tìm kiếm-cứu nạn và cung cấp nơi nương náu cho người nhập cư.

Trong khi các nhà lãnh đạo khu vực vẫn đang “đau đầu” tìm kiếm một giải pháp hiệu quả nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhập cư, thì trong lúc này việc làm tốt nhất là chia sẻ và phối hợp trách nhiệm để những người nhập cư có thể nhanh chóng khôi phục cuộc sống và tái hòa nhập.

Dự kiến ngày 29/5 tới, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) sẽ diễn ra một hội nghị khu vực về vấn đề người di cư, với sự tham dự của ít nhất 18 nước, trong đó có Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Myanmar. Các nhà lãnh đạo khu vực hiện đều có chung lập trường rằng, để có thể giải quyết dứt điểm bài toán người di cư, cần phải có giải pháp toàn diện và lâu dài với sự tham gia của các bên liên quan và thông qua các cơ chế quốc tế khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

900 người di cư trên biển được Italy giải cứu
900 người di cư trên biển được Italy giải cứu

VOV.VN -Hơn 900 người di cư từ Bắc Phi vừa được các lực lượng Italy và Pháp giải cứu trên biển vào ngày 20/5.

900 người di cư trên biển được Italy giải cứu

900 người di cư trên biển được Italy giải cứu

VOV.VN -Hơn 900 người di cư từ Bắc Phi vừa được các lực lượng Italy và Pháp giải cứu trên biển vào ngày 20/5.

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á
Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ cuộc khủng hoảng người di cư trên biển ở Đông Nam Á.

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

Mỹ sẽ hỗ trợ người di cư Đông Nam Á

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ cuộc khủng hoảng người di cư trên biển ở Đông Nam Á.

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á
Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

VOV.VN- Malaysia và Indonesia ngày 20/5 cam kết sẽ tiếp nhận hàng nghìn người di cư đang lênh đênh trên biển.

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

Malaysia và Indonesia sẽ tiếp nhận 7.000 người di cư ở Đông Nam Á

VOV.VN- Malaysia và Indonesia ngày 20/5 cam kết sẽ tiếp nhận hàng nghìn người di cư đang lênh đênh trên biển.

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi
Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

VOV.VN - Với đường bờ biển dài và vị trí gần Italy, Libya đã trở thành điểm trung chuyển bất hợp pháp của dòng người di cư sang châu Âu.

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

Libya bắt giữ 600 người di cư trái phép từ châu Phi

VOV.VN - Với đường bờ biển dài và vị trí gần Italy, Libya đã trở thành điểm trung chuyển bất hợp pháp của dòng người di cư sang châu Âu.

Phát hiện nhiều hố chôn người tập thể ở Malaysia
Phát hiện nhiều hố chôn người tập thể ở Malaysia

VOV.VN - Cảnh sát đang nghi ngờ đây là xác những người di cư trái phép từ Myanmar và Bangladesh tới đây.

Phát hiện nhiều hố chôn người tập thể ở Malaysia

Phát hiện nhiều hố chôn người tập thể ở Malaysia

VOV.VN - Cảnh sát đang nghi ngờ đây là xác những người di cư trái phép từ Myanmar và Bangladesh tới đây.

Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư
Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Nhà chức trách Myanmar đã đưa người tị nạn Bangladesh tới trại Anumo và chu cấp nơi tạm trú, thực phẩm, y tế và các hỗ trợ nhân đạo khác.

Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư

Myanmar sẽ hợp tác tích cực với Bangladesh giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Nhà chức trách Myanmar đã đưa người tị nạn Bangladesh tới trại Anumo và chu cấp nơi tạm trú, thực phẩm, y tế và các hỗ trợ nhân đạo khác.