Các nước trung Âu đồng ý đẩy mạnh cuộc chiến chống di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Theo kết luận của cuộc họp hôm qua giữa các Bộ trưởng Nội vụ các nước thuộc Nhóm Visegrad gồm Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary với 2 quốc gia láng giềng Đức và Áo, đại diện các nước sẽ gặp nhau thường xuyên để cải thiện sự phối hợp liên quan đến di cư bất hợp pháp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Vit Rakusan cho biết, biện pháp phối hợp nhằm đáp ứng việc áp dụng các biện pháp kiểm soát tại biên giới nội bộ của khu vực Schengen đối với việc di chuyển tự do của người dân, mà chính phủ các nước Trung Âu đã dần dần ứng phó với số lượng người di cư đến châu Âu ngày càng tăng.

Theo Bộ trưởng Rakusan, các quốc gia tham gia đã đồng ý về việc tạo ra một nền tảng làm việc ở cấp độ kỹ thuật, trong đó các bên sẽ thảo luận về việc nước nào sẽ tiến hành như thế nào, cho đến khi nào biên giới sẽ bị đóng cửa và liệu có cần thiết hay không. Các cuộc họp phối hợp của các cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh biên giới sẽ diễn ra khoảng mỗi tháng một lần và sẽ bắt đầu trong những tuần tới.

Vào tháng 9, Đức đã triển khai các cuộc kiểm tra cố định ở biên giới với Séc, Ba Lan và Thụy Sĩ, theo mô hình kiểm tra mà nước này đã thực hiện ở biên giới với Áo kể từ năm 2015. Sau đó, Séc, Ba Lan và Áo thắt chặt kiểm soát biên giới với Slovakia.

Khoảng 13 trong số 27 quốc gia thành viên EU đã áp dụng lại các biện pháp kiểm tra biên giới nội bộ với các nước láng giềng trong những tháng gần đây, một sự khác biệt so với việc đi lại không biên giới thông thường được hưởng ở khu vực Schengen.

Việc áp dụng lại các biện pháp kiểm soát tại biên giới nội bộ của khu vực này được cho phép trong các trường hợp đặc biệt và EU phải được thông báo trước khi chúng được áp dụng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh thông qua luật chống nhập cư bất hợp pháp nhằm hạn chế việc xin tị nạn
Anh thông qua luật chống nhập cư bất hợp pháp nhằm hạn chế việc xin tị nạn

VOV.VN - Quốc hội Anh hôm 18/7 đã thông qua một đạo luật chống nhập cư bất hợp pháp, trong đó hạn chế mạnh mẽ quyền xin tị nạn. Phản ứng trước quyết định này, Liên Hợp Quốc cho rằng đạo luật mới của nước Anh mâu thuẫn với luật pháp quốc tế về người tị nạn.

Anh thông qua luật chống nhập cư bất hợp pháp nhằm hạn chế việc xin tị nạn

Anh thông qua luật chống nhập cư bất hợp pháp nhằm hạn chế việc xin tị nạn

VOV.VN - Quốc hội Anh hôm 18/7 đã thông qua một đạo luật chống nhập cư bất hợp pháp, trong đó hạn chế mạnh mẽ quyền xin tị nạn. Phản ứng trước quyết định này, Liên Hợp Quốc cho rằng đạo luật mới của nước Anh mâu thuẫn với luật pháp quốc tế về người tị nạn.

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp
Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia
Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

VOV.VN - Hầu hết những người di cừ trái phép này đến từ Syria.

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

VOV.VN - Hầu hết những người di cừ trái phép này đến từ Syria.