Các quốc gia kêu gọi nối lại đàm phán 6 bên

Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng các nước liên quan đang làm mọi biện pháp nhằm thúc giục 2 miền Triều Tiên ngồi vào vòng đàm phán.

Trong hai ngày 9 và 10/6, liên tiếp diễn ra các hoạt động ngoại giao liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên, các nước liên quan thúc giục hai miền Triều Tiên đối thoại và nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, ngày 10/6 tại thủ đô Seoul, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Kurt Campbell đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan, thảo luận về chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới tại Seoul, ông Kurt Campbell thúc giục Trung Quốc, nước đóng vai trò quan trọng trong đàm phán 6 bên, thúc giục hai miền Triều Tiên tiến hành đối thoại, tạo tiền đề cho việc nối lại đàm phán 6 bên.

Pháo kích giữa hai miền Triều Tiên diễn ra hồi tháng 3/2011

Ông Campbell bày tỏ: “Chúng tôi thúc giục Trung Quốc có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy đối thoại nhằm cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Tôi cho rằng, Trung Quốc rất quan tâm đến việc nối lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên và chúng tôi mong muốn nhìn thấy hai miền cải thiện quan hệ thông qua đối thoại”.

Trong thời gian diễn ra cuộc gặp giữa trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell và Ngoại trưởng Hàn Quốc, một nhóm các nhà hoạt động chống chiến tranh tụ tập bên ngoài trụ sở Bộ ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi nối lại viện trợ lương thực cho Triều Tiên cũng như khởi động đàm phán 6 bên.

Một nhà hoạt động cho biết, nhóm các nhà hoạt động chống chiến tranh thúc giục Mỹ và Hàn Quốc nối lại viện trợ lương thực ngay lập tức cho Triều Tiên, và nối lại đàm phán về việc thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và Hiệp định hòa bình giữa hai miền Triều Tiên.

Cũng trong sáng 10/6, đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân Triều Tiên Grigory Logvinov và người đồng cấp Hàn Quốc Wi Sung-Lac cũng đã có cuộc gặp tại thủ đô Seoul, thảo luận về chương trình hạt nhân Triều Tiên và khả năng nối lại đàm phán 6 bên.

Trước đó ngày 9/6, ông Wi Sung-Lac đã có cuộc gặp với trưởng đoàn đàm phán 6 bên Trung Quốc Vũ Đại Vĩ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hai bên đã thảo luận biện pháp nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Cuộc thảo luận đề cập biện pháp “tiếp cận từng bước, tiến tới tái khởi động các cuộc đàm phán sáu bên" vốn bị đình trệ từ cuối năm 2008.

Ông Wi Sung-Lac nói với báo giới rằng hai bên đã nhất trí thực hiện giải pháp 3 bước của Trung Quốc để tiến tới nối lại các cuộc đàm phán đa phương. Trước tiên, đó là Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đối thoại song phương, tiếp sau đó là đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên và cuối cùng sẽ tiến hành đàm phán 6 bên.

Mặc dù thông tin chi tiết về cuộc thảo luận giữa ông Wi Sung-Lac và ông Vũ Đại Vĩ không được tiết lộ song nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết Trung Quốc đã đề nghị Hàn Quốc cần linh hoạt trong giải quyết vấn đề với Triều Tiên.

Cho đến nay, Hàn Quốc vẫn kiên trì quan điểm rằng Triều Tiên phải xin lỗi về hai vụ việc đã gây ra trong năm 2010 trước khi tiến tới các cuộc hội đàm liên Triều. Đó là vụ tàu chiến Cheonan của hải quân Hàn Quốc bị đánh chìm ở vùng biển gần Triều Tiên và vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên tại đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc. Trong khi đó phía Triều Tiên kiên quyết phủ nhận các cáo buộc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên