Các tay súng IS bắn trả dữ dội vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua liên tục bắn phá ác liệt vào khu vực sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ của Syria.

Theo Nhóm Quan sát Nhân quyền Syria, trước khi đợt không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu diễn ra, IS hôm qua tiến hành ít nhất 21 đợt nã súng cối vào gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cửa khẩu Mursitpinar của Thổ Nhĩ Kỳ, nằm sát Kobani, thị trấn Syria đang hứng chịu đợt tấn công ác liệt của IS. Đồ họa: kforcegov
 Abdulrahman Gok, một nhà báo tại Kobani, trả lời qua điện thoại rằng tình hình chiến sự tại đây đã leo thang mạnh mẽ trong hai ngày qua. "IS đã tăng cường tấn công. Họ nã súng hai phút một lần", Reuters dẫn lời ông Gok, cho biết. Ông nói thêm rằng cuộc tấn công của nhóm cực đoan nhằm vào đông Kobani, về phía cửa khẩu Mursitpinar của Thổ Nhĩ Kỳ

Nữ chỉ huy lấy tên Dicle của YPG, lực lượng dân quân người Kurd đang bảo vệ Kobani trước IS tại Syria, cho biết các cuộc tấn công mới của phiến quân nhằm mục đích cắt đứt liên kết cuối cùng của thị trấn với Thổ Nhĩ Kỳ. 

"Họ muốn cắt đứt kết nối của Kobani với thế giới bên ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép các chiến binh hoặc vũ khí nước này tham gia vào cuộc chiến tại Kobani, nhưng họ vẫn gửi hàng viện trợ tại Mursitpinar. IS muốn phá hủy cửa khẩu này để chúng tôi hoàn toàn mắc kẹt ở đây", cô cho biết.

Theo các nhân chứng, một số đạn cối do phiến quân Hồi giáo bắn đã rơi vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáp trả, Mỹ và đồng minh hôm qua đã tiến hành ít nhất 6 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu nghi thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Kobani.

IS từ hồi tháng 9 chiến đấu với lực lượng người Kurd để giành quyền kiểm soát Kobani. Các cuộc không kích dữ dội của Mỹ và đồng minh trong vài ngày gần đây đã giúp người Kurd đẩy lùi bước tiến của phiến quân Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia láng giềng của Syria vẫn từ chối gia nhập liên minh quân sự chống IS./.

image3-jpeg-7919-1413689716.jpg

Cửa khẩu Mursitpinar của Thổ Nhĩ Kỳ, nằm sát Kobani, thị trấn Syria đang hứng chịu đợt tấn công ác liệt của IS. Đồ họa: kforcegov

Theo Nhóm Quan sát Nhân quyền Syria, trước khi đợt không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu diễn ra, IS hôm qua tiến hành ít nhất 21 đợt nã súng cối vào gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Abdulrahman Gok, một nhà báo tại Kobani, trả lời qua điện thoại rằng tình hình chiến sự tại đây đã leo thang mạnh mẽ trong hai ngày qua. "IS đã tăng cường tấn công. Họ nã súng hai phút một lần", Reuters dẫn lời ông Gok, cho biết. Ông nói thêm rằng cuộc tấn công của nhóm cực đoan nhằm vào đông Kobani, về phía cửa khẩu Mursitpinar của Thổ Nhĩ Kỳ

Nữ chỉ huy lấy tên Dicle của YPG, lực lượng dân quân người Kurd đang bảo vệ Kobani trước IS tại Syria, cho biết các cuộc tấn công mới của phiến quân nhằm mục đích cắt đứt liên kết cuối cùng của thị trấn với Thổ Nhĩ Kỳ. 

"Họ muốn cắt đứt kết nối của Kobani với thế giới bên ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép các chiến binh hoặc vũ khí nước này tham gia vào cuộc chiến tại Kobani, nhưng họ vẫn gửi hàng viện trợ tại Mursitpinar. IS muốn phá hủy cửa khẩu này để chúng tôi hoàn toàn mắc kẹt ở đây", cô cho biết.

Theo các nhân chứng, một số đạn cối do phiến quân Hồi giáo bắn đã rơi vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáp trả, Mỹ và đồng minh hôm qua đã tiến hành ít nhất 6 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu nghi thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Kobani.

IS từ hồi tháng 9 chiến đấu với lực lượng người Kurd để giành quyền kiểm soát Kobani. Các cuộc không kích dữ dội của Mỹ và đồng minh trong vài ngày gần đây đã giúp người Kurd đẩy lùi bước tiến của phiến quân Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia láng giềng của Syria vẫn từ chối gia nhập liên minh quân sự chống IS.

 

 

image3-jpeg-7919-1413689716.jpg

Cửa khẩu Mursitpinar của Thổ Nhĩ Kỳ, nằm sát Kobani, thị trấn Syria đang hứng chịu đợt tấn công ác liệt của IS. Đồ họa: kforcegov

Theo Nhóm Quan sát Nhân quyền Syria, trước khi đợt không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu diễn ra, IS hôm qua tiến hành ít nhất 21 đợt nã súng cối vào gần biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Abdulrahman Gok, một nhà báo tại Kobani, trả lời qua điện thoại rằng tình hình chiến sự tại đây đã leo thang mạnh mẽ trong hai ngày qua. "IS đã tăng cường tấn công. Họ nã súng hai phút một lần", Reuters dẫn lời ông Gok, cho biết. Ông nói thêm rằng cuộc tấn công của nhóm cực đoan nhằm vào đông Kobani, về phía cửa khẩu Mursitpinar của Thổ Nhĩ Kỳ

Nữ chỉ huy lấy tên Dicle của YPG, lực lượng dân quân người Kurd đang bảo vệ Kobani trước IS tại Syria, cho biết các cuộc tấn công mới của phiến quân nhằm mục đích cắt đứt liên kết cuối cùng của thị trấn với Thổ Nhĩ Kỳ. 

"Họ muốn cắt đứt kết nối của Kobani với thế giới bên ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép các chiến binh hoặc vũ khí nước này tham gia vào cuộc chiến tại Kobani, nhưng họ vẫn gửi hàng viện trợ tại Mursitpinar. IS muốn phá hủy cửa khẩu này để chúng tôi hoàn toàn mắc kẹt ở đây", cô cho biết.

Theo các nhân chứng, một số đạn cối do phiến quân Hồi giáo bắn đã rơi vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáp trả, Mỹ và đồng minh hôm qua đã tiến hành ít nhất 6 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu nghi thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Kobani.

IS từ hồi tháng 9 chiến đấu với lực lượng người Kurd để giành quyền kiểm soát Kobani. Các cuộc không kích dữ dội của Mỹ và đồng minh trong vài ngày gần đây đã giúp người Kurd đẩy lùi bước tiến của phiến quân Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia láng giềng của Syria vẫn từ chối gia nhập liên minh quân sự chống IS.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS
2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS

2 máy bay chiến đấu ném bom Tornado GR4 cất cánh từ căn cứ RAF ở Cộng hòa Síp đến Iraq, Bộ Quốc phòng Anh cho biết

2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS

2 chiến đấu cơ của Anh đến Iraq không kích Nhà nước Hồi giáo IS

2 máy bay chiến đấu ném bom Tornado GR4 cất cánh từ căn cứ RAF ở Cộng hòa Síp đến Iraq, Bộ Quốc phòng Anh cho biết

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Những bước tiến nhanh chóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã buộc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải có quan điểm cứng rắn hơn đối với tổ chức này.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Những bước tiến nhanh chóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã buộc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải có quan điểm cứng rắn hơn đối với tổ chức này.

Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)
Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Nhóm IS cố tỏ ra mình là kẻ chuyên nghiệp trong việc đào tạo ra các chiến binh tàn bạo.

Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Nhóm IS cố tỏ ra mình là kẻ chuyên nghiệp trong việc đào tạo ra các chiến binh tàn bạo.

Có 2 công dân Singapore tham gia Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Có 2 công dân Singapore tham gia Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Singapore sẽ tiếp tục điều tra để xác định những kẻ có tư tưởng ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và bạo lực.

Có 2 công dân Singapore tham gia Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Có 2 công dân Singapore tham gia Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Singapore sẽ tiếp tục điều tra để xác định những kẻ có tư tưởng ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và bạo lực.

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố
Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

VOV.VN - Chuyên gia Al Shimkus nhận định, IS có thể sử dụng cơ thể con người làm trung gian để lây lan virus Ebola ra khắp thế giới.

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

VOV.VN - Chuyên gia Al Shimkus nhận định, IS có thể sử dụng cơ thể con người làm trung gian để lây lan virus Ebola ra khắp thế giới.

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thảm sát ít nhất 5.000 người đàn ông ở Iraq
Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thảm sát ít nhất 5.000 người đàn ông ở Iraq

VOV.VN -Tổ chức này cũng đã bắt giữ khoảng 7.000 phụ nữ, trong đó có cả trẻ em làm nô lệ tình dục.

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thảm sát ít nhất 5.000 người đàn ông ở Iraq

Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thảm sát ít nhất 5.000 người đàn ông ở Iraq

VOV.VN -Tổ chức này cũng đã bắt giữ khoảng 7.000 phụ nữ, trong đó có cả trẻ em làm nô lệ tình dục.

Sức ảnh hưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS lan tới Đông Nam Á
Sức ảnh hưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS lan tới Đông Nam Á

VOV.VN -Cảnh sát Malaysia cho biết đã bắt giữ 13 người bị nghi là có dính líu tới Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq

Sức ảnh hưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS lan tới Đông Nam Á

Sức ảnh hưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS lan tới Đông Nam Á

VOV.VN -Cảnh sát Malaysia cho biết đã bắt giữ 13 người bị nghi là có dính líu tới Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo
Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngoại trưởng Autralia cho biết nước này chỉ hỗ trợ bộ binh khi có sự đồng ý và đề xuất từ chính phủ Iraq.

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngoại trưởng Autralia cho biết nước này chỉ hỗ trợ bộ binh khi có sự đồng ý và đề xuất từ chính phủ Iraq.

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”
Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 1/10 cho biết, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tham gia liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

Liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS “thêm vây thêm cánh”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 1/10 cho biết, máy bay chiến đấu của nước này sẽ tham gia liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo
Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN -Hai người bị bắt giữ tại thành phố Aachen, trong đó 1 người quốc tịch Tuynidi 38 tuổi, và 1 người Nga 28 tuổi.  

Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo

Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN -Hai người bị bắt giữ tại thành phố Aachen, trong đó 1 người quốc tịch Tuynidi 38 tuổi, và 1 người Nga 28 tuổi.