Cận cảnh đập nước cao nhất nước Mỹ có nguy cơ bị vỡ

VOV.VN - Hồ nước trước con đập Oroville cao nhất Mỹ ở California đang cuồn cuộn nước, chực chờ ào xuống hạ du đe dọa cuộc sống của người dân bất kỳ lúc nào.

(Nguồn video: CNN)
Toàn cảnh con đập cao nhất nước Mỹ ở California nhìn từ trên cao. (Ảnh: AP)
Đập Oroville nằm ở thượng nguồn phía đông thành phố Oroville với hơn 16.000 dân. (Ảnh: AP)
Con đập cao 230m, được xây dựng từ 1962 đến 1968, là con đập cao nhất tại Mỹ và cao hơn con đập nổi tiếng Hoover khoảng 12m. (Ảnh: Dailymail)
Trong khi thực hiện quy trình xả lũ chuẩn ngày 7/2, người ta đã phát hiện một lỗ hư hỏng lớn ở đập tràn của đập Oroville. (Ảnh: Californina Department of Water Resources)
Tuy nhiên, công nhân tiếp tục sử dụng đập tràn bị hư hỏng để xả nước vì mực nước ở hồ Oroville cao. (Ảnh: Californina Department of Water Resources)
Ba ngày sau, lỗ thủng đã lớn hơn khá nhiều, sâu chừng 13m, rộng 91m, dài 152m. (Ảnh: AP)

 
 
 
Hàng ngàn người dân địa phương phải đi sơ tán
 
 
 
Mực nước trong hồ chứa đã tăng cao do mưa lớn và tuyết rơi sau nhiều năm hạn hán nghiêm trọng.
Hiện các quan chức địa phương đang khẩn cấp tháo nước khỏi đập tràn chính với tốc độ khoảng 2.800m3/giây.
Dự báo, trong những tháng tới, đập Oroville sẽ tiếp tục phải hứng chịu một lượng nước lớn do lớp tuyết dày đang bắt đầu tan chảy.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà máy thủy điện nghi bị đặt bom, Nga sơ tán hàng trăm người
Nhà máy thủy điện nghi bị đặt bom, Nga sơ tán hàng trăm người

VOV.VN - Cơ quan an ninh địa phương sau đó xác nhận rằng, việc có bom trong nhà máy là thông tin giả.

Nhà máy thủy điện nghi bị đặt bom, Nga sơ tán hàng trăm người

Nhà máy thủy điện nghi bị đặt bom, Nga sơ tán hàng trăm người

VOV.VN - Cơ quan an ninh địa phương sau đó xác nhận rằng, việc có bom trong nhà máy là thông tin giả.

Nguy cơ vỡ đập nước cao nhất ở Mỹ, hơn 180.000 người phải sơ tán khẩn
Nguy cơ vỡ đập nước cao nhất ở Mỹ, hơn 180.000 người phải sơ tán khẩn

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên đập Oroville được đặt trong tình trạng khẩn cấp trong lịch sử gần 50 năm tồn tại.

Nguy cơ vỡ đập nước cao nhất ở Mỹ, hơn 180.000 người phải sơ tán khẩn

Nguy cơ vỡ đập nước cao nhất ở Mỹ, hơn 180.000 người phải sơ tán khẩn

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên đập Oroville được đặt trong tình trạng khẩn cấp trong lịch sử gần 50 năm tồn tại.