Cần ít nhất nửa năm nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola

VOV.VN -Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người Ebola cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể trong vòng 2 tháng.

Dịch Ebola vẫn đang hoành hành và dự báo phải mất từ 6-9 tháng nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola tại các nước Tây Phi. Trong lúc này, cộng đồng quốc tế tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực trong cuộc chiến cam go này.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong do nhiễm chủng virus nguy hiểm này đã vượt quá con số 3.300 người trên tổng số hơn 7.000 người nhiễm bệnh, tăng hơn 300 người tử vong chỉ trong vòng 4 ngày.

Một bệnh nhận nhiễm Ebola ở Liberia (Ảnh AFP)

Riêng Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, số người tử vong lên tới gần 2.000 người trong tổng 3.696 người nhiễm bệnh.

Còn Guinea, quốc gia phát hiện dịch đầu tiên từ cuối năm 2013, đến nay đã có 710 người chết trong tổng số 1.157 người nhiễm bệnh. Tiếp sau là Sierra Leone, với 622 người tử vong.

Trước diễn biến ngày càng nghiêm trọng của dịch Ebola, ngày 1/10, Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người này cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể trong vòng 2 tháng tới, trong đó bao gồm việc đảm bảo cho khoảng 70% số ca nhiễm bệnh được điều trị.

Đại diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Anthony Banbury cho biết: “70% số ca nhiễm bệnh cần phải được điều trị và 70% số trường hợp tử vong cần phải được xử lý một cách an toàn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Chúng ta cần làm việc này trong vòng 60 ngày.

Nếu không được kiểm soát, số người nhiễm căn bệnh này có thể sẽ là 1,4 triệu người vào tháng 1 tới. Và mỗi quốc gia trên thế giới đều sẽ có nguy cơ gặp phải các vấn đề không chỉ là về mặt y tế, mà còn là ảnh hưởng tới nền kinh tế, cấu trúc xã hội, chính trị. Thế giới cần phải hành động ngay bây giờ”.

Trong lúc này, cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục gia tăng các nỗ lực hỗ trợ kiểm soát dịch Ebola tại các nước Tây Phi. Ngày 1/10, Chính phủ Séc đã quyết định gửi số hàng viện trợ nhân đạo trị giá 180.000 USD tới các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Ebola. Ngoài số hàng viện trợ trên, Séc cũng đã gửi số hàng hóa trị giá 140.000 USD tới vùng dịch thông qua tổ chức Bác sĩ không biên giới.

Trong khi đó, Mỹ cũng đang có kế hoạch tăng cường triển khai binh sĩ tới vùng dịch. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các binh sĩ này sẽ được kiểm tra và theo dõi chặt chẽ về y tế nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Ebola, nhất là sau khi Mỹ vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Ebola sau khi người này trở về từ Liberia.

Bà Laura Junor, trợ lý tại Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Không có gì quan trọng hơn là cần phải chăm sóc sức khỏe cho lực lượng quân đội của Mỹ trước, trong và sau bất kỳ sự tham gia nào trong cuộc chiến chống Ebola. Đây là công việc ưu tiên và quan trọng. Chúng tôi đang làm việc với các chuyên gia về vấn đề này.”

Cho đến nay, thế giới đã xác định có 5 chủng Ebola khác nhau và chủng phát hiện lần đầu tiên năm 1976 tại Cộng hòa Dân chủ Congo, là chủng nguy hiểm nhất. Dịch Ebola bùng phát dịch tại Conggo được xem là đợt dịch có nhiều người tử vong nhất trong suốt gần 40 năm lịch sử căn bệnh này với tỉ lệ tử vong lên đến 90% và hiện giao động ở mức 50-60%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế
Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

VOV.VN - Các chuyên gia của phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ có mặt tại các nước Tây Phi vào đầu tháng 10. WHO cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm giữa các nhân viên y tế.

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

VOV.VN - Các chuyên gia của phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ có mặt tại các nước Tây Phi vào đầu tháng 10. WHO cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm giữa các nhân viên y tế.

Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola
Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola

VOV.VN - Có tín hiệu vui thế giới sẽ đánh bại được Ebola khi WHO cho biết trong tháng 11 vaccine Ebola sẽ được sử dụng tại các khu vực nguy cơ cao.

Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola

Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola

VOV.VN - Có tín hiệu vui thế giới sẽ đánh bại được Ebola khi WHO cho biết trong tháng 11 vaccine Ebola sẽ được sử dụng tại các khu vực nguy cơ cao.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới ngăn chặn xung đột và dịch Ebola
Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới ngăn chặn xung đột và dịch Ebola

VOV.VN- TTK cho biết, sự xuất hiện của các tình trạng khẩn cấp mới ở châu Phi và Trung Đông đòi hỏi sự hợp tác chưa từng có của cộng đồng quốc tế.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới ngăn chặn xung đột và dịch Ebola

Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới ngăn chặn xung đột và dịch Ebola

VOV.VN- TTK cho biết, sự xuất hiện của các tình trạng khẩn cấp mới ở châu Phi và Trung Đông đòi hỏi sự hợp tác chưa từng có của cộng đồng quốc tế.

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015
Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

VOV.VN -WHO cảnh báo, nếu không hành động mạnh tay ngay từ bây giờ, dịch Ebola sẽ ngày càng nghiêm trọng và sẽ khó kiểm soát hơn.

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

VOV.VN -WHO cảnh báo, nếu không hành động mạnh tay ngay từ bây giờ, dịch Ebola sẽ ngày càng nghiêm trọng và sẽ khó kiểm soát hơn.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân
Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola
Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

VOV.VN -Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 6.500 trường hợp nhiễm bệnh tại 5 nước Tây Phi.

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

VOV.VN -Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 6.500 trường hợp nhiễm bệnh tại 5 nước Tây Phi.

WB: Dịch Ebola có thể tác động lớn đến kinh tế thế giới
WB: Dịch Ebola có thể tác động lớn đến kinh tế thế giới

VOV.VN - Nếu virus vẫn tiếp tục lây lan sang các quốc gia khác thì thiệt hại kinh tế có thể tăng tới chục tỷ USD hoặc cao hơn.

WB: Dịch Ebola có thể tác động lớn đến kinh tế thế giới

WB: Dịch Ebola có thể tác động lớn đến kinh tế thế giới

VOV.VN - Nếu virus vẫn tiếp tục lây lan sang các quốc gia khác thì thiệt hại kinh tế có thể tăng tới chục tỷ USD hoặc cao hơn.

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người
Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.