Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao giữa Nga với các nước phương Tây tiếp tục leo thang sau một loạt động thái gần đây giữa các bên khi Nga triệu tập Đại sứ Anh và Pháp, còn Đức thì triệu hồi Đại sứ nước này tại Nga về nước.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/5 đã triệu tập Đại sứ Anh và Pháp tại Nga để phản đối việc hai nước này có những phát biểu làm gia tăng căng thẳng xung đột tại Ukraine. Trong cuộc gặp với Đại sứ Anh Nigel Casey, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ trả đũa các mục tiêu của Anh, gồm các cơ sở và trang thiết bị quân sự ở Ukraine hoặc nơi khác nếu Ukraine dùng tên lửa do Anh cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Các động thái cứng rắn của Nga diễn ra sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm 2/5 cho biết Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh gửi để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.Theo Bộ Ngoại giao Nga, phát ngôn của ông Cameron ngược lại những cam kết trước đó của phương Tây về việc các vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ chỉ có thể được sử dụng trên các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: “Ngoại trưởng Anh David Cameron trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters tuyên bố rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí của Anh thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Đây là lần đầu tiên một chính trị gia phương Tây thừa nhận một điều tưởng chừng là bí mật- đó là phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tất tay với Nga thông qua Ukraine”.

Về phía Pháp, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Pháp Pierre Levy “liên quan đến những tuyên bố của giới lãnh đạo Pháp và thông tin về sự can dự ngày càng tăng của Pháp vào cuộc xung đột ở Ukraine”.

Trong khi đó theo chiều ngược lại, Đức cũng đã triệu hồi Đại sứ nước này ở Nga về nước. Vụ việc diễn ra chỉ ít ngày sau khi Đức tố nhóm tin tặc APT28 thực hiện chiến dịch tấn công gián điệp qua mạng nhằm vào Đảng SPD cầm quyền, các doanh nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp phòng không của Đức. Đức cho rằng các cuộc tấn công được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Tình báo quân đội Nga (GRU).

Hiện Nga vẫn chưa phản hồi về động thái này.

Mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa Nga và các quốc gia phương Tây bùng phát kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Những phát biểu công kích, trục xuất ngoại giao lẫn nhau hay cấm vận kinh tế khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng diễn tiến theo chiều hướng xấu. Tuy nhiên, bất chấp điều này, Nga cũng nhiều lần khẳng định, luôn muốn đối thoại với các nước phương Tây trên cơ sở bình đẳng.

Trong bài phát biểu nhậm chức Tổng thống Nga ngày 7/5, ông Putin tiếp tục tái khẳng định: “Ngã đã, đang và sẽ tiếp tục sẵn sàng tăng cường quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia coi Nga là đối tác trung thực và đáng tin cậy. Và đây thực sự là đa số trên thế giới. Chúng tôi không từ chối đối thoại với các nước phương Tây. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào sự lựa chọn là của họ - tiếp tục cố gắng kìm hãm sự phát triển của Nga, gây áp lực lên Nga hay tìm kiếm con đường hợp tác và hòa bình”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAV Nga đưa vũ khí đắt đỏ của Ukraine vào tầm ngắm hỏa lực
UAV Nga đưa vũ khí đắt đỏ của Ukraine vào tầm ngắm hỏa lực

VOV.VN - Các đơn vị của Ukraine đang gặp thách thức lớn khi các hệ thống pháo binh của Kiev thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV Nga.

UAV Nga đưa vũ khí đắt đỏ của Ukraine vào tầm ngắm hỏa lực

UAV Nga đưa vũ khí đắt đỏ của Ukraine vào tầm ngắm hỏa lực

VOV.VN - Các đơn vị của Ukraine đang gặp thách thức lớn khi các hệ thống pháo binh của Kiev thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV Nga.

Cận cảnh UAV Nga bám đuổi và tấn công xe tăng Abrams ở Avdiivka
Cận cảnh UAV Nga bám đuổi và tấn công xe tăng Abrams ở Avdiivka

VOV.VN - Thêm một xe tăng Abrams nữa bị máy bay không người lái của Nga tấn công ở mặt trận Avdiivka, vùng Donetsk.

Cận cảnh UAV Nga bám đuổi và tấn công xe tăng Abrams ở Avdiivka

Cận cảnh UAV Nga bám đuổi và tấn công xe tăng Abrams ở Avdiivka

VOV.VN - Thêm một xe tăng Abrams nữa bị máy bay không người lái của Nga tấn công ở mặt trận Avdiivka, vùng Donetsk.

Pháp ra tuyên bố phản đối Nga triệu tập Đại sứ Pháp tại Moscow
Pháp ra tuyên bố phản đối Nga triệu tập Đại sứ Pháp tại Moscow

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 7/5 đã ra tuyên bố phản đối Nga triệu tập đại sứ Pháp tại Moscow sau các tuyên bố có phần “hiếu chiến” của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân đến Ukraine nếu Nga tiếp tục giành ưu thế trên chiến trường.

Pháp ra tuyên bố phản đối Nga triệu tập Đại sứ Pháp tại Moscow

Pháp ra tuyên bố phản đối Nga triệu tập Đại sứ Pháp tại Moscow

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 7/5 đã ra tuyên bố phản đối Nga triệu tập đại sứ Pháp tại Moscow sau các tuyên bố có phần “hiếu chiến” của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng gửi quân đến Ukraine nếu Nga tiếp tục giành ưu thế trên chiến trường.