Châu Âu 2013: Lạc lối trong cải cách?
VOV.VN -Năm 2013 tiếp tục chứng kiến Liên minh châu Âu lạc lối trong các cải cách kinh tế và bế tắc trong những vấn đề chính trị nội khối.
Đi tìm sự gắn kết
Phiên họp cuối cùng trong năm 2013 của các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 19/12 tại Brussels kết thúc trong căng thẳng. Bà Angela Merkel, người vừa trước đó 2 ngày chính thức được bầu lại làm Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 3, thay vì được chúc mừng thì lại phải nhận những lời chỉ trích.
Những nhà lãnh đạo châu Âu như Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutten hay Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy thẳng thắn nói rằng, phải xem lại cách mà nước Đức của bà Merkel đang gây sức ép buộc các nước thành viên khác EU phải ký những thỏa thuận ràng buộc về cải cách trực tiếp với Brussels. Các thỏa thuận cải cách đó, do EU trực tiếp thương thảo với từng nước thành viên, bị xem là mang nặng tính ép buộc chứ không phải tự nguyện và như thế là xâm phạm chủ quyền của các nước thành viên. Câu trả lời trong tức giận của bà Merkel, giống như một lời kết cho năm 2013 rằng: “Đồng tiền chung euro sẽ đổ vỡ, nếu không có sự gắn kết cần thiết”.
Bà Angela Merkel, người được bầu lại làm Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 3 - (Ảnh: AP). |
Bất ổn chính trị nội bộ vẫn hiện hữu
Tuy nhiên, đó là những cải cách cần thời gian để mang lại hiệu quả và những bất ổn chính trị nội bộ vẫn hiện hữu trong ngắn và trung hạn. Bất đồng về đường lối kinh tế dẫn đến bất đồng trên các mảng khác. Nước Anh, không ủng hộ các chính sách kinh tế của Liên minh, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, ngày càng tỏ rõ xu hướng ly khai, thậm chí rút khỏi Liên minh. Các nước khác thì co về trong vỏ bọc của chủ nghĩa dân tộc. Sự đổi màu của các đảng chính trị trong năm 2012, từ đa số cánh hữu sang đa số cánh tả, như tại Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Bồ Đào Nha… không tạo nên chuyển biến.
Đến 2013, các đảng cầm quyền đối mặt với những thách thức mới từ chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa dân túy. Tại Pháp, Hà Lan, Áo… các đảng cực hữu thăng tiến liên tục. Tại Italy, ứng cử viên dân túy Beppe Grillo thậm chí đã có lúc mấp mé ở chiếc ghế Thủ tướng. Tất cả những điều này tạo nên một cục diện căng thẳng cho năm 2014, trước thềm cuộc bầu cử châu Âu vào tháng 5.
Lãnh đạo EU vẫn bất đồng về các chính sách quốc phòng (Ảnh AFP) |
Sự bế tắc về chính trị khiến cho nỗ lực chung của cả khối trong việc giải quyết các chủ đề nóng bỏng khác cũng gặp trở ngại. Trong năm 2013, làn sóng nhập cư trái phép vào châu Âu tăng mạnh do an ninh bất ổn từ khu vực Bắc Phi và Trung Đông. Nhưng do khó khăn về tài chính và những bất ổn chính trị nội bộ, châu Âu đã phải đối mặt với một cơn khủng hoảng nhân đạo. Hàng trăm người nhập cư đã chết trên những con thuyền vượt Địa Trung Hải tiến vào châu Âu và những hình ảnh chết chóc từ Lampedusa (Italy) truyền đi khắp thế giới, cho thấy sự bất lực của châu Âu trong việc hoạch định một chính sách nhập cư và tị nạn hiệu quả.
Năm 2013 đã là năm thứ 5 châu Âu oằn mình trong cơn khủng hoảng lớn nhất kể từ nửa thế kỷ nay. Và năm 2014 được dự báo sẽ tiếp tục khốc liệt, dù sự hồi phục kinh tế có thể sẽ khả quan hơn. Nhưng trước mắt sẽ là cuộc sát hạch lớn vào tháng 5/2014, khi các đảng phái chính trị lớn ở châu Âu bước vào cuộc bầu cử. Xu hướng mới trên chính trường châu Âu sẽ chỉ được thấy rõ hơn sau thời điểm đó./.