Chiêm ngưỡng mặt Trăng phình to hôm 14/11, lớn nhất kể từ năm 1948

VOV.VN - Hiện tượng siêu Mặt Trăng sẽ xuất hiện vào ngày 14/11 tới, lớn nhất từ 1948. Phải 18 năm mới có một lần, Mặt Trăng đến gần Trái đất như vậy.

Theo CNN, Mặt Trăng đêm 14/11 to hơn 14% và sáng hơn 30% so với bình thường.

Hiện tượng mặt trăng phình to và có màu đỏ hồi tháng 4/2015. (ảnh: CNN)

Một siêu Mặt Trăng sẽ xảy ra khi quỹ đạo của Trăng trùng với quỹ đạo của Mặt trời và Trái Đất, nó gây ra một hiệu ứng gọi là cận điểm. Thuật ngữ này trong thiên văn học để chỉ Mặt Trăng xuất hiện với hình dạng phình to hơn bình thường và cũng sáng hơn nên được gọi là siêu Mặt Trăng.

Siêu Mặt Trăng xuất hiện khá liên tục nhưng năm nay đặc biệt bởi 68 năm mới có một lần Mặt Trăng đạt kích thước cực đại vào ngày 14/11 tới.

Trên thực tế, siêu Mặt Trăng là do “ảo giác” chứ không thể phình to. Khi Mặt Trăng ở vị trí gần đường chân trời, người ta có cảm giác nó lớn hơn rất nhiều. Dự kiến lần siêu Mặt trăng tiếp theo là vào năm 2034.

Theo Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), mỗi năm một lần khi Mặt Trăng tròn và ở gần Trái Đất nhất, hiện tượng siêu Trăng sẽ xảy ra. Hiện tượng này cũng tác động đến thủy triều trên các đại dương.

Tại Việt Nam, những người yêu thích thiên văn học có thể chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này vào thời điểm 20h52 hôm 14/11 tới, khi Mặt Trăng đạt kích cỡ cực đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà khoa học Nga đề xuất chinh phục Mặt trăng với robot avatar
Nhà khoa học Nga đề xuất chinh phục Mặt trăng với robot avatar

Công việc trên bề mặt Mặt trăng có thể sử dụng các robot avatar dưới sự điều khiển của người từ Trái đất hoặc từ không gian vũ trụ.

Nhà khoa học Nga đề xuất chinh phục Mặt trăng với robot avatar

Nhà khoa học Nga đề xuất chinh phục Mặt trăng với robot avatar

Công việc trên bề mặt Mặt trăng có thể sử dụng các robot avatar dưới sự điều khiển của người từ Trái đất hoặc từ không gian vũ trụ.

NASA tìm thấy 9 hành tinh nghi có sự sống ngoài hệ Mặt Trời!
NASA tìm thấy 9 hành tinh nghi có sự sống ngoài hệ Mặt Trời!

VOV.VN - NASA đã thông báo rằng các nhà khoa học phát hiện thêm 1.284 hành tinh mới nằm ngoài hệ Mặt Trời, trong đó ít nhất 9 hành tinh có sự sống.

NASA tìm thấy 9 hành tinh nghi có sự sống ngoài hệ Mặt Trời!

NASA tìm thấy 9 hành tinh nghi có sự sống ngoài hệ Mặt Trời!

VOV.VN - NASA đã thông báo rằng các nhà khoa học phát hiện thêm 1.284 hành tinh mới nằm ngoài hệ Mặt Trời, trong đó ít nhất 9 hành tinh có sự sống.

NASA hủy sứ mệnh thăm dò sao Hỏa tiếp theo
NASA hủy sứ mệnh thăm dò sao Hỏa tiếp theo

VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 22/12 thông báo phải hoãn sứ mệnh thăm dò sao Hỏa tiếp theo do sự cố rò rỉ tại một công cụ khoa học.

NASA hủy sứ mệnh thăm dò sao Hỏa tiếp theo

NASA hủy sứ mệnh thăm dò sao Hỏa tiếp theo

VOV.VN - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 22/12 thông báo phải hoãn sứ mệnh thăm dò sao Hỏa tiếp theo do sự cố rò rỉ tại một công cụ khoa học.

Sắc màu Trung thu ở các nước châu Á
Sắc màu Trung thu ở các nước châu Á

VOV.VN - Các nước châu Á thường tổ chức Tết Trung thu vào ngày 15/8 song mỗi nước lại có những phong tục riêng.

Sắc màu Trung thu ở các nước châu Á

Sắc màu Trung thu ở các nước châu Á

VOV.VN - Các nước châu Á thường tổ chức Tết Trung thu vào ngày 15/8 song mỗi nước lại có những phong tục riêng.

Video “Mặt Trăng” lăn trên đường phố Trung Quốc sau bão Meranti
Video “Mặt Trăng” lăn trên đường phố Trung Quốc sau bão Meranti

VOV.VN - Mô hình "Mặt Trăng" trang trí đón mừng Trung thu “lăn” khắp đường phố Phúc Châu khi khu vực này chịu ảnh hưởng của siêu bão Meranti.

Video “Mặt Trăng” lăn trên đường phố Trung Quốc sau bão Meranti

Video “Mặt Trăng” lăn trên đường phố Trung Quốc sau bão Meranti

VOV.VN - Mô hình "Mặt Trăng" trang trí đón mừng Trung thu “lăn” khắp đường phố Phúc Châu khi khu vực này chịu ảnh hưởng của siêu bão Meranti.