Chìm phà chở khách ở Philippines, 24 người thiệt mạng

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát mới cứu được trên 500 người, khoảng gần 300 người vẫn đang mất tích.

Ít nhất 24 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 270 người bị mất tích sau khi một chiếc phà chở khách va chạm với một tàu chở hàng ở miền Trung Philippines tối 16/8.

Vụ việc xảy ra vào lúc 21h (giờ địa phương) cách bờ biển cảng miền Trung Cebu khoảng 2km.

Chiếc phà MV Thomas Aquinas (Ảnh: Press TV)

Lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines cho biết, chiếc phà mang nhãn hiệu MV Thomas Aquinas chở khoảng 870 người đã đâm vào một chiếc tàu chở hàng, sau đó bị nghiêng và chìm dần.

Hai tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đã được triển khai để cứu hộ hành khách. Cho đến nay, khoảng 572 người đã được cứu sống.

Những người sống sót trong vụ tai nạn cho biết, hàng trăm hành khách đã nhảy xuống biển sau khi vụ tai nạn xảy ra. Jerwin Agudong cho biết, ông và nhiều hành khách khác nhảy xuống biển ngay phía trước tàu chở hàng sau khi chiếc phà bắt đầu chìm. 

Một bé sơ sinh được cứu sống trên chiếc phà gặp nạn (Ảnh: Press TV)

Các vụ tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra ở Philippines do các nguyên nhân về tiêu chuẩn an toàn kém, tình trạng chở quá tải và bão thường xuyên. Phà, thuyền nhỏ là các phương tiện giao thông chính ở đất nước có tới 7.100 hòn đảo. 

Tổng cộng có 4.375 người đã thiệt mạng trong năm 1987 khi chiếc phà Dona Paz va chạm với một tàu chở dầu và bị chìm. Chiếc phà MV Princess of the Stars bị lật úp trong một cơn bão vào năm 2008 tại miền Trung Philippines, khiến khoảng 800 người thiệt mạng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên