Chính phủ liên minh Lebanon sụp đổ bởi Hezbollah

Chính phủ liên minh của Lebanon đã sụp đổ sau khi 11 Bộ trưởng của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah và đồng minh cùng nộp đơn xin từ chức.

Theo Hiến pháp, Chính phủ hiện nay gồm 30 Bộ trưởng sẽ sụp đổ nếu hơn 1/3 số Bộ trưởng từ chức.

Phát biểu với báo chí ngày hôm qua (12/1), Bộ trưởng Năng lượng Gebran Bassil cho biết, các Bộ trưởng của Hezbollah và đồng minh đã rút khỏi nội các.

Bộ trưởng Năng lượng Gebran Bassil (giữa) cho biết các Bộ trưởng của Hezbollah đã rút khỏi nội các (Ảnh: Reuters)

Quyết định của phong trào Hezbollah đưa ra sau khi yêu cầu của họ liên quan tới toà án Liên Hợp Quốc điều tra vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri bị từ chối.

Trước đó, ngày 11/1, Hezbollah và các đồng minh đã đặt thời hạn “vài giờ”, buộc Chính phủ của Thủ tướng Saad Hariri phải ra quyết định liên quan tới toà án này.

Từ nhiều tháng nay, Hezbollah liên tục gây sức ép với Thủ tướng Saad Hariri, con trai cựu Thủ tướng bị ám sát để ông này không thừa nhận toà án đặc biệt của Liên hợp quốc. Theo Hezbollah, cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc là một "kế hoạch của Israel" nhằm xét xử nhiều thành viên của phong trào này.

Trong diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Lebanon sau khi Chính phủ liên minh của nước này sụp đổ.

Thông báo của cơ quan này vừa đưa ra hôm 12/1 cho biết, Tổng Thư ký Ban Ki-moon  sẽ giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình tại Lebanon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên