Chính phủ Pháp: Bão táp sau mùa hè

(VOV) - Hôm nay (9/9), Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc trình bày trên truyền hình về những gì ông định làm để giữ lời hứa với cử tri.

Sau 2 tháng nghỉ hè, Tổng thống Pháp Francois Hollande và chính phủ mới đang phải đối mặt với những «cơn bão» thực sự khi phải đứng trước thực tế ngày càng trở nên khó khăn của nước Pháp và triển khai những gì họ đã hứa với người dân. Nếu không làm được, Đảng Xã hội sẽ không tránh khỏi những lời chỉ trích nặng nề.

Ngay sau kỳ nghỉ hè, các nhà lãnh đạo Pháp phải đón nhận những tin không hề vui vẻ về nền kinh tế Pháp. Đó là tỷ lệ thất nghiệp tăng cao lên mức kỷ lục trong vòng 13 năm qua và số người nghèo ngày càng nhiều.

Số người thất nghiệp ở Pháp tăng lên tới mức gần 3 triệu người

Theo những con số mới nhất do Viện nghiên cứu kinh tế INSEE công bố tuần này, tỷ lệ thất nghiệp trong các thành phố của nước Pháp trong quý 2 tăng lên mức 9,7%– mức cao nhất kể từ năm 1999. Cũng theo Viện nghiên cứu kinh tế INSEE, số người nghèo tại nước Pháp năm 2010 tăng lên hơn 440.000 người và có xu hướng ngày càng tăng.

Trong bối cảnh tình hình ngày càng khó khăn, chính phủ của Tổng thống Francois Hollande càng phải sớm triển khai những lời hứa khi vận động tranh cử, trong số đó có lời hứa tăng lương, đánh thuế cao vào những nhân vật có thu nhập cao chót vót, giảm giá nhiên liệu…

Thứ Sáu vừa qua (7/9), Chính phủ Pháp đã yêu cầu các đối tác xã hội tìm một thỏa thuận đảm bảo an toàn lao động, để ngăn chặn làn sóng cắt giảm nhân lực. Mục đích là cải cách các thủ tục tuyển dụng, thúc đẩy vai trò của chính phủ, khuyến khích việc ký kết các hợp đồng vô thời hạn.

Ông Jean Christophe Sciberras, Giám đốc Trung tâm về nguồn nhân lực của Pháp cho biết: «Chính phủ mới muốn rằng các hợp đồng vô thời hạn phải được phục hồi và không biến mất trên thị trường lao động. Dĩ nhiên việc áp dụng các hợp đồng này phải phù hợp với các nguyên tắc, luật lao động cũng như tình hình thực tế của thị trường lao động».

Nhưng theo các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp có thể viện dẫn sự khác biệt giữa các khoản tiền dành cho từng loại hợp đồng dài hạn và ngắn hạn để từ chối yêu cầu của chính phủ.

Nhà phân tích Eric Hayer, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu kinh tế của Pháp OFCE cho rằng, nếu các khoản chi phí dành cho lợi ích của người lao động theo hai loại hợp đồng khác biệt nhiều thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ tìm cách từ chối ký các hợp đồng dài hạn nếu như họ phải trả chi phí lớn hơn nhiều cho người lao động.

Được biết, chính phủ và các doanh nghiệp sẽ phải cố gắng tìm được một thỏa thuận về vấn đề hợp đồng lao động trước cuối năm nay.

 

Tổng thống Hollande sẽ phải có giải pháp thực sự để giữ lời hứa với cử tri Pháp

Với một lời hứa quan trọng – có thể nói là nổi bật nhất trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Hollande, là áp dụng mức thuế 75% với các đối tượng có thu nhập cao trên 1 triệu euro, việc thực hiện cũng không hề dễ dàng. Mặc dù Tổng thống Hollande đã cam kết sẽ giữ lời hứa về thuế này, nhưng việc triển khai cũng phải bị lùi đến cuối tháng 9 này.

Nếu biện pháp này được thực hiện, nó có thể động chạm đến từ 1000 đến 3000 nhân vật và mang lại khoảng 300 triệu euros cho ngân sách quốc gia. Nhưng đây cũng là nước cờ nguy hiểm với ông Hollande khi mà số những người có thu nhập cao chót vót cũng là những nhân vật có quyền lực và ảnh hưởng trong xã hội.

Hôm nay, 9/9, Tổng thống Francois Hollande sẽ phải có cuộc trình bày trên truyền hình về những gì ông định làm để giữ lời đã hứa với cử tri. Triển vọng kinh tế Pháp trong năm 2013 đang dẫn đầu trong các ưu tiên của người dân Pháp, sau đó mới lần lượt là các vấn đề nợ quốc gia; bạo lực, bất ổn an ninh, tương lai đồng euro; hay Hiệp ước về ổn định châu Âu.

Nếu không thuyết phục được người dân bằng những hành động và chính sách hợp lý, tương lai của Tổng thống Hollande và Đảng Xã hội cũng sẽ đi cùng chiều với tương lai nền kinh tế Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 3/4 người dân Pháp bi quan về tương lai
Gần 3/4 người dân Pháp bi quan về tương lai

(VOV) - Tình trạng này tương đương thời kỳ ông Jacques Chirac tái cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 2.

Gần 3/4 người dân Pháp bi quan về tương lai

Gần 3/4 người dân Pháp bi quan về tương lai

(VOV) - Tình trạng này tương đương thời kỳ ông Jacques Chirac tái cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 2.