Chính phủ Thái Lan xem xét hợp pháp hóa casino vì mục đích kinh tế

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (29/3) cho biết nước này đang xem xét soạn thảo một dự luật hợp pháp hóa casino (sòng bài) vì mục đích kinh tế.

Theo Thủ tướng Thái Lan, việc hợp pháp hóa casino sẽ góp phần thu hút đầu tư và du lịch, tạo ra nhiều việc làm cũng như doanh thu cho nhà nước. Bên cạnh đó, việc hợp pháp hóa casino sẽ tạo ra khuôn khổ pháp lý để giám sát hiệu quả hơn các hoạt động cờ bạc, hạn chế các tụ điểm đánh bạc bất hợp pháp.

Casino được coi là bất hợp pháp tại Thái Lan, trong khi hoạt động cờ bạc duy nhất được cho phép là các cuộc đua ngựa và xổ số do nhà nước kiểm soát. Tuy nhiên, nạn cờ bạc bất hợp pháp, các sòng bạc ngầm và cá cược bóng đá vẫn là vấn nạn tại Thái Lan. Nhiều người dân nước này cũng thường xuyên sang các quốc gia láng giềng đánh bạc.

Để trấn an quan ngại về những tác động xã hội tiêu cực tiềm ẩn do việc hợp pháp hóa casino, Thủ tướng Thái Lan cho biết sẽ chỉ cho phép hoạt động casino trong khu vực xác định nằm trong các khu phức hợp giải trí. Ông Srettha cho biết khu phức hợp giải trí sẽ bao gồm phòng hòa nhạc, điểm chơi thể thao… Các sòng bạc sẽ chỉ chiếm từ 3-10% tổng diện tích và được quản lý theo pháp luật cũng như giám sát bởi chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Julapun Amornvivat cho biết thêm cờ bạc trực tuyến sẽ không được phép do Chính phủ không thể kiểm soát, đặc biệt là việc ngăn chặn sự tham gia của trẻ vị thành niên.

Trước đó (ngày 28/3), Hạ viện Thái Lan đã thông qua báo cáo nghiên cứu tính khả thi của việc xây dựng các khu phức hợp giải trí có kinh doanh sòng bạc. Nghiên cứu cho thấy việc thành lập các sòng bài bên trong khu phức hợp giải trí sẽ giúp Thái Lan nâng doanh thu lên khoảng 12 tỷ USD. Chi tiêu trung bình của du khách đến Thái Lan có thể tăng 52%, lên khoảng 1.790 USD cho mỗi chuyến du lịch Thái Lan.

Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động casino ở Thái Lan nếu được hợp pháp sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với các trung tâm casino khác trong khu vực và trên thế giới, nhất là ở Singapore hay Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tài chính đề nghị tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động casino
Bộ Tài chính đề nghị tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động casino

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang... kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino trên địa bàn.

Bộ Tài chính đề nghị tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động casino

Bộ Tài chính đề nghị tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động casino

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang... kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino trên địa bàn.

Khu Kinh tế Vân Phong rộng 150.000 hecta, đề xuất có sân bay, casino
Khu Kinh tế Vân Phong rộng 150.000 hecta, đề xuất có sân bay, casino

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu Kinh tế Vân Phong rộng 150.000 hecta, đề xuất có sân bay, casino

Khu Kinh tế Vân Phong rộng 150.000 hecta, đề xuất có sân bay, casino

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Số người thương vong trong vụ cháy casino ở Campuchia lên tới gần 100 người
Số người thương vong trong vụ cháy casino ở Campuchia lên tới gần 100 người

VOV.VN - Đến tối 30/12, số nạn nhân thương vong ở casino Grand Diamond, tỉnh Banteay Meanchey, phía Tây Bắc Campuchia đã lên tới gần 100 người, trong đó có 26 người tử vong là người Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và không có nạn nhân người Việt Nam. 

Số người thương vong trong vụ cháy casino ở Campuchia lên tới gần 100 người

Số người thương vong trong vụ cháy casino ở Campuchia lên tới gần 100 người

VOV.VN - Đến tối 30/12, số nạn nhân thương vong ở casino Grand Diamond, tỉnh Banteay Meanchey, phía Tây Bắc Campuchia đã lên tới gần 100 người, trong đó có 26 người tử vong là người Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và không có nạn nhân người Việt Nam.