Chính sách ngoại giao sau Đại hội Đảng thứ 18 của Trung Quốc

(VOV)-Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà bền vững, hoà bình và phồn vinh

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 15/11, trả lời câu hỏi về chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hồng Lỗi người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết, báo cáo do đồng chí Hồ Cẩm Đào trình bày tại Đại hội 18 đã thể hiện một cách toàn diện cách nhìn nhận của Trung Quốc đối với tình hình quốc tế cũng như chính sách ngoại giao mà Trung Quốc theo đuổi.

Các vị lãnh đạo tham dự phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc
lần thứ 18 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà bền vững, hoà bình và phồn vinh; Giương cao ngọn cờ hoà bình phát triển và hợp tác, kiên định việc duy trì hoà bình trên thế giới, thúc đẩy phát triển chung.

Trung Quốc sẽ luôn đi theo con đường phát triển hoà bình, kiên định chính sách ngoại giao hoà bình, độc lập, tự chủ; Kiên trì theo đuổi chiến lược mở cửa cùng có lợi.

Trung Quốc kiên trì thúc đẩy sự hợp tác toàn diện với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hoà bình. Nhân dân Trung Quốc yêu chuộng hoà bình, khát vọng phát triển, mong muốn cùng nhân dân thế giới nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp hoà bình và phát triển nhân loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Đảng chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình
Lãnh đạo Đảng chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, trên cương vị mới, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Lãnh đạo Đảng chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình

Lãnh đạo Đảng chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, trên cương vị mới, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc
Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc

(VOV) - Ông Tập Cận Bình khẳng định trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp chấn hưng đất nước.

Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc

Vài nét về Tổng Bí thư mới của Trung Quốc

(VOV) - Ông Tập Cận Bình khẳng định trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp chấn hưng đất nước.

Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới
Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới

(VOV) - Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là đoàn kết, lãnh đạo nhân dân tiếp nhận trọng trách lịch sử.

Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới

Trung Quốc bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương mới

(VOV) - Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, trách nhiệm của Ban lãnh đạo mới là đoàn kết, lãnh đạo nhân dân tiếp nhận trọng trách lịch sử.

Nhật muốn quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc
Nhật muốn quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc

(VOV) - "Quan hệ giữa hai nước là hết sức quan trọng… với Nhật Bản và Trung Quốc và với toàn thế giới”.

Nhật muốn quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc

Nhật muốn quan hệ “cùng có lợi” với Trung Quốc

(VOV) - "Quan hệ giữa hai nước là hết sức quan trọng… với Nhật Bản và Trung Quốc và với toàn thế giới”.