Chủ tịch Castro cảm ơn Giáo hoàng

VOV.VN - Ngày 10/5, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tới Tòa thánh Vatican và có cuộc gặp với Giáo hoàng Francis tại phòng riêng.

Phát biểu sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ đồng hồ với Giáo hoàng Francis, Chủ tịch Cuba Raul Castro cho biết ông đã cảm ơn Giáo hoàng vì những đóng góp to lớn trong việc giúp Cuba và Mỹ bình thường hóa quan hệ.

Chủ tịch Cuba có cuộc gặp với Giáo hoàng Francis (ảnh: AP)
Chủ tịch Cuba Raul bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đến đây để cảm ơn Giáo hoàng vì những gì ông đã làm cho tiến trình bình thường hóa quan hệ Cuba – Mỹ”.

Trước đó, tháng 12/2014, CBS News dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định Giáo hoàng Francis có vai trò quan trọng trong việc hàn gắn quan hệ giữa Cuba và Mỹ sau hơn 50 năm căng thẳng kéo dài. Giáo hoàng đã liên tục gửi thư cho cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro để hối thúc khôi phục quan hệ ngoại giao.

Các cuộc gặp mặt bí mật đã được tổ chức ở Vatican và Canada để bàn về việc giải quyết những điểm khác biệt trong vấn đề nhân quyền giữa 2 quốc gia, cụ thể là trao đổi tù nhân. Thành quả của nỗ lực này là Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro cùng nhau tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao và kinh tế song phương hôm 18/12/2014.

Trong cuộc gặp với Giáo hoàng, Chủ tịch Cuba đã trao tặng Giáo hoàng Francis Huân chương kỷ niệm 200 năm Giáo hội La Habana, trong khi Giáo hoàng Francis cũng trao tặng Chủ tịch Cuba Raul Castro Huân chương Thánh Martino.

Sau cuộc gặp, người phát ngôn của Tòa thánh Vatican Federico Lombardi thông báo hai bên đã đề cập tới công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Giáo hoàng tới La Habana vào cuối tháng 9/2015. Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm thứ ba của một Giáo hoàng tới đảo quốc này, sau các chuyến thăm của cố Giáo hoàng John Paul II năm 1998 và Benedict XVI năm 2012.

Cũng nhân chuyến thăm Vatican – Italy, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã hội đàm với Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Chủ tịch Cuba Raul Castro đã được phía Italy đón tiếp với những nghi lễ trọng thể nhất. Cuộc hội đàm khẳng định 2 bên nỗ lực hợp tác, để đưa quan hệ 2 nước bước sang một trang mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hoàng kêu gọi cộng đồng “mềm mỏng” đối phó với khủng hoảng
Giáo hoàng kêu gọi cộng đồng “mềm mỏng” đối phó với khủng hoảng

VOV.VN - Vị Giáo hoàng đã bày tỏ mối quan ngại về tình trạng trấn áp, sát hại và xua đuổi người Kitô giáo ở nhiều nơi.

Giáo hoàng kêu gọi cộng đồng “mềm mỏng” đối phó với khủng hoảng

Giáo hoàng kêu gọi cộng đồng “mềm mỏng” đối phó với khủng hoảng

VOV.VN - Vị Giáo hoàng đã bày tỏ mối quan ngại về tình trạng trấn áp, sát hại và xua đuổi người Kitô giáo ở nhiều nơi.

Tổng thống Mỹ Obama điện đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro
Tổng thống Mỹ Obama điện đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro

VOV.VN - Cuộc điện đàm được thực hiện ngay trước khi Tổng thống Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước châu Mỹ (OAS) tại Panama.

Tổng thống Mỹ Obama điện đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro

Tổng thống Mỹ Obama điện đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro

VOV.VN - Cuộc điện đàm được thực hiện ngay trước khi Tổng thống Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước châu Mỹ (OAS) tại Panama.

 Động lực mới cho tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Cuba
Động lực mới cho tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Cuba

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba đang đứng trước những cơ hội lịch sử và điều quan trọng là các bên có thể tận dụng được nó hay không.

 Động lực mới cho tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Cuba

Động lực mới cho tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Cuba

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Mỹ và Cuba đang đứng trước những cơ hội lịch sử và điều quan trọng là các bên có thể tận dụng được nó hay không.

Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba
Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba

VOV.VN - Dư luận đồn đoán rằng, Mỹ sẽ công bố quyết định đưa Cuba ra khỏi “danh sách các nước bảo trợ khủng bố” sau cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước.

Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba

Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba

VOV.VN - Dư luận đồn đoán rằng, Mỹ sẽ công bố quyết định đưa Cuba ra khỏi “danh sách các nước bảo trợ khủng bố” sau cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước.

Ông Obama gọi cuộc gặp với Chủ tịch Cuba là bước ngoặt “lịch sử“
Ông Obama gọi cuộc gặp với Chủ tịch Cuba là bước ngoặt “lịch sử“

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latinh và Caribe tại Hội nghị thượng đỉnh ở Panama đều hoan nghênh cuộci gặp mặt hòa giải này.

Ông Obama gọi cuộc gặp với Chủ tịch Cuba là bước ngoặt “lịch sử“

Ông Obama gọi cuộc gặp với Chủ tịch Cuba là bước ngoặt “lịch sử“

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latinh và Caribe tại Hội nghị thượng đỉnh ở Panama đều hoan nghênh cuộci gặp mặt hòa giải này.

Giáo hoàng Francis: Tự do ngôn luận cũng có giới hạn
Giáo hoàng Francis: Tự do ngôn luận cũng có giới hạn

VOV.VN - Dù ủng hộ quyền tự do ngôn luận sau vụ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, Giáo hoàng Francis vẫn nhấn mạnh đến giới hạn của quyền này.

Giáo hoàng Francis: Tự do ngôn luận cũng có giới hạn

Giáo hoàng Francis: Tự do ngôn luận cũng có giới hạn

VOV.VN - Dù ủng hộ quyền tự do ngôn luận sau vụ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, Giáo hoàng Francis vẫn nhấn mạnh đến giới hạn của quyền này.

Tổng thống Obama đề nghị đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố
Tổng thống Obama đề nghị đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

VOV.VN - Hồi tuần trước, Bộ ngoại giao Mỹ cũng đã khuyến nghị Tổng thống Obama đưa Cuba ra khỏi danh sách đen này.

Tổng thống Obama đề nghị đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Tổng thống Obama đề nghị đưa Cuba khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

VOV.VN - Hồi tuần trước, Bộ ngoại giao Mỹ cũng đã khuyến nghị Tổng thống Obama đưa Cuba ra khỏi danh sách đen này.

Mỹ - Cuba: Thoát khỏi quá khứ, xoá bỏ hiềm khích
Mỹ - Cuba: Thoát khỏi quá khứ, xoá bỏ hiềm khích

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ đề nghị đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước hỗ trợ khủng bố là một bước tiến quan trọng để hai nước bình thường hoá quan hệ.

Mỹ - Cuba: Thoát khỏi quá khứ, xoá bỏ hiềm khích

Mỹ - Cuba: Thoát khỏi quá khứ, xoá bỏ hiềm khích

VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ đề nghị đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước hỗ trợ khủng bố là một bước tiến quan trọng để hai nước bình thường hoá quan hệ.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro gặp Ngoại trưởng Nhật Bản
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro gặp Ngoại trưởng Nhật Bản

VOV.VN - Tại cuộc gặp, lãnh tụ Cuba Fidel Castro và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro gặp Ngoại trưởng Nhật Bản

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro gặp Ngoại trưởng Nhật Bản

VOV.VN - Tại cuộc gặp, lãnh tụ Cuba Fidel Castro và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Chuyến tàu đầu tiên từ Mỹ đến Cuba
Chuyến tàu đầu tiên từ Mỹ đến Cuba

VOV.VN - Các cảng biển của Cuba hôm nay (7/5), đã sẵn sàng để đón các dịch vụ tàu thủy thương mại của Mỹ tới đây lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ qua.

Chuyến tàu đầu tiên từ Mỹ đến Cuba

Chuyến tàu đầu tiên từ Mỹ đến Cuba

VOV.VN - Các cảng biển của Cuba hôm nay (7/5), đã sẵn sàng để đón các dịch vụ tàu thủy thương mại của Mỹ tới đây lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ qua.

Cuba ​​sẽ bàn với Mỹ về việc trao trả lại Vịnh Guantanamo
Cuba ​​sẽ bàn với Mỹ về việc trao trả lại Vịnh Guantanamo

VOV.VN - Vịnh này có trại giam gữ các nghi can khủng bố của Mỹ, được Mỹ kiểm soát và đặt căn cứ quân sự từ hơn một thế kỷ qua.

Cuba ​​sẽ bàn với Mỹ về việc trao trả lại Vịnh Guantanamo

Cuba ​​sẽ bàn với Mỹ về việc trao trả lại Vịnh Guantanamo

VOV.VN - Vịnh này có trại giam gữ các nghi can khủng bố của Mỹ, được Mỹ kiểm soát và đặt căn cứ quân sự từ hơn một thế kỷ qua.

Mỹ nối lại các tuyến phà chở hành khách sang Cuba
Mỹ nối lại các tuyến phà chở hành khách sang Cuba

VOV.VN- Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/5 đã quyết định cấp phép hoạt động cho 2 công ty Mỹ được mở dịch vụ phà chở hành khách sang Cuba.

Mỹ nối lại các tuyến phà chở hành khách sang Cuba

Mỹ nối lại các tuyến phà chở hành khách sang Cuba

VOV.VN- Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/5 đã quyết định cấp phép hoạt động cho 2 công ty Mỹ được mở dịch vụ phà chở hành khách sang Cuba.

Giáo hoàng Francis - Người đứng sau thỏa thuận lịch sử Mỹ - Cuba
Giáo hoàng Francis - Người đứng sau thỏa thuận lịch sử Mỹ - Cuba

VOV.VN - Giáo hoàng Francis lên tiếng chúc mừng quyết định lịch sử nhằm hướng tới bình thường hóa quan hệ của Mỹ và Cuba.

Giáo hoàng Francis - Người đứng sau thỏa thuận lịch sử Mỹ - Cuba

Giáo hoàng Francis - Người đứng sau thỏa thuận lịch sử Mỹ - Cuba

VOV.VN - Giáo hoàng Francis lên tiếng chúc mừng quyết định lịch sử nhằm hướng tới bình thường hóa quan hệ của Mỹ và Cuba.