Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi

VOV.VN - Hôm 4/1/2022, một chuyên gia hàng đầu góp phần tạo ra vaccine AstraZeneca đã tuyên bố rằng việc tiêm chủng Covid-19 tăng cường nhiều lần trong một năm là bất khả thi.

Cụ thể, Giáo sư Andrew Pollard – Giám đốc Nhóm Vaccine Oxford (Anh), trưởng Ủy ban Tiêm chủng và Miễn dịch Anh Quốc, nói với tờ Daily Telegraph như sau: “Chúng ta không thể tiêm chủng cho toàn hành tinh cứ 4 đến 6 tháng một lần. Việc đó là không bền vững, khó trang trải về chi phí”.

Giáo sư Pollard cũng nhấn mạnh “nhu cầu tập trung ưu tiên cho các nhóm dễ tổn thương” thay vì tiêm chủng tràn lan cho mọi người từ 12 tuổi trở lên. Ông cho biết, cần có thêm dữ liệu để khẳng định “liệu những người dễ tổn thương cần thêm liều bổ sung hay không, khi nào và với tần suất như thế nào”.

Theo Giáo sư Pollard, cần có thêm bằng chứng trước khi tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 cho người dân Anh. Hiện nay Anh đang tiến hành tiêm mũi 3 cho những người khỏe mạnh từ 18 tuổi trở lên và những người nguy cơ cao từ 16 tuổi trở lên.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Sky News cũng hôm 4/1, Giáo sư Pollard đã nêu tình trạng tiêm chủng không đồng đều trên thế giới.

Vị giáo sư của Đại học Oxford phân tích: “Từ góc độ toàn cầu, tiêm mũi 4 cho tất cả mọi người trên hành tinh như thế là không khả thi về tài chính, thiếu bền vững, và khó triển khai. Cần nhớ rằng hiện nay chưa tới 10% người dân ở các nước thu nhập thấp được tiêm mũi 1. Như vậy ý tưởng tiêm đều đặn liều thứ 4 cho toàn cầu là không hợp lý lắm”.

Israel đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng liều thứ 4 ngừa Covid-19 dành cho tất cả các nhân viên y tế và người già từ 60 tuổi trở lên ở quốc gia này, bắt đầu từ ngày 3/1.

Còn tại Đức, vào cuối tháng 12/2021, Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach nói với đài ZDF rằng người Đức “sẽ cần tiêm liều vaccine thứ 4” để chống lại Covid-19.

Tuy nhiên  Giáo sư Pollard cũng đưa ra một nhận xét lạc quan là “điều tệ hại nhất đã ở sau lưng chúng ta” và thế giới “chỉ cần đi qua mùa đông”.

Trong khi đó ở Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci – Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, tuyên bố rằng còn quá sớm để thảo luận về liều tiêm chủng thứ 4 dành cho mọi người.

Ông Fauci cho biết, họ sẽ theo dõi cẩn thận thời gian còn hiệu lực bảo vệ của các vaccine làm theo công nghệ mRNA. Theo ông, nếu thời gian đó là lớn hơn đáng kể so với chỉ tiêm 2 liều thì sẽ không cần mũi 4 nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng gấp đôi đơn đặt hàng thuốc điều trị Covid-19 của hãng Pfizer
Mỹ tăng gấp đôi đơn đặt hàng thuốc điều trị Covid-19 của hãng Pfizer

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết một lô thuốc điều trị Covid-19 của hãng Pfizer sẽ được vận chuyển trong tuần này, sau khi chính phủ Mỹ tăng gấp đôi đơn đặt hàng loại thuốc này.

Mỹ tăng gấp đôi đơn đặt hàng thuốc điều trị Covid-19 của hãng Pfizer

Mỹ tăng gấp đôi đơn đặt hàng thuốc điều trị Covid-19 của hãng Pfizer

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden cho biết một lô thuốc điều trị Covid-19 của hãng Pfizer sẽ được vận chuyển trong tuần này, sau khi chính phủ Mỹ tăng gấp đôi đơn đặt hàng loại thuốc này.

Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể
Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể

VOV.VN - Ngày 4/1, Thủ tướng Israel - Naftali Bennett cho biết, mũi tiêm thứ 4 ngừa Covid-19 có thể làm tăng 5 lần lượng kháng thể chỉ trong 1 tuần sử dụng.

Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể

Thủ tướng Israel: Mũi tiêm vaccine Covid-19 thứ 4 giúp tăng 5 lần lượng kháng thể

VOV.VN - Ngày 4/1, Thủ tướng Israel - Naftali Bennett cho biết, mũi tiêm thứ 4 ngừa Covid-19 có thể làm tăng 5 lần lượng kháng thể chỉ trong 1 tuần sử dụng.

Trung Quốc kiên định “zero Covid”, chờ đợi các loại thuốc và vaccine mới hiệu quả hơn
Trung Quốc kiên định “zero Covid”, chờ đợi các loại thuốc và vaccine mới hiệu quả hơn

VOV.VN - Cách tiếp cận “không ca mắc Covid-19” của Trung Quốc có khả năng sẽ khiến cho biến thể Omicron không bùng nổ bên trong lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cảnh báo Trung Quốc cần một chiến lược dài hơi trong bối cảnh Covid-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu.

Trung Quốc kiên định “zero Covid”, chờ đợi các loại thuốc và vaccine mới hiệu quả hơn

Trung Quốc kiên định “zero Covid”, chờ đợi các loại thuốc và vaccine mới hiệu quả hơn

VOV.VN - Cách tiếp cận “không ca mắc Covid-19” của Trung Quốc có khả năng sẽ khiến cho biến thể Omicron không bùng nổ bên trong lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cảnh báo Trung Quốc cần một chiến lược dài hơi trong bối cảnh Covid-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu.

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 
Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

VOV.VN - Một nữ y tá gốc Bồ Đào Nha làm việc cho ngành y tế Anh đã phải chiến đấu giành giật sự sống cho chính mình trước căn bệnh Covid-19 trong 45 ngày, trong đó có 28 ngày hôn mê. Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến nhờ vào thuốc cường dương Viagra.

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

Nữ y tá Anh thoát khỏi hôn mê do mắc Covid-19 nhờ điều trị bằng Viagra 

VOV.VN - Một nữ y tá gốc Bồ Đào Nha làm việc cho ngành y tế Anh đã phải chiến đấu giành giật sự sống cho chính mình trước căn bệnh Covid-19 trong 45 ngày, trong đó có 28 ngày hôn mê. Cuối cùng điều kỳ diệu đã đến nhờ vào thuốc cường dương Viagra.

New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại
New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại

VOV.VN - Theo các số liệu công bố ngày 17/12/2021 (giờ Mỹ), bang New York ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất trong một ngày vào hôm 16/12, với 21.027 trường hợp mắc bệnh mới.

New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại

New York (Mỹ) có số ca Covid-19 tăng vọt trở lại

VOV.VN - Theo các số liệu công bố ngày 17/12/2021 (giờ Mỹ), bang New York ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất trong một ngày vào hôm 16/12, với 21.027 trường hợp mắc bệnh mới.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu
Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

Thế giới cảnh giác cao độ khi biến thể Omicron của SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan toàn cầu

VOV.VN - Biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) tiếp tục lây lan rộng ra toàn cầu kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021 tuyên bố đây là một “biến thể gây lo ngại”.