VOV tăng cường hợp tác với báo Granma của Cuba

VOV.VN - Thăm và làm việc tại Đài TNVN ngày 27/9, đoàn đại biểu báo Granma bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm tiến lên đa phương tiện.

Ngày 27/9, bà Tailin Orta Rivera, Tổng biên tập báo Granma, Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba đã có chuyến thăm làm việc đến Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Toàn cảnh cuộc trao đổi giữa Tổng biên tập báo Granma của Cuba với Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trao đổi với Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, bà Yailin Orta Rivera, 35 tuổi, nữ Tổng biên tập đầu tiên của báo Granma, đã chia sẻ về những khó khăn mà Cuba đang gặp phải vì các biện pháp bao vây, cấm vận kinh tế của Mỹ. Tổng biên tập báo Granma cho biết, Cuba đang tích cực thu hút đầu tư nước ngoài, cập nhật mô hình kinh tế, và công cuộc Đổi mới của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho Cuba.

Bà Yailin đã bày tỏ bất ngờ về sự phát triển kinh tế vượt bậc của Việt Nam và cảm kích trước tình cảm của người Việt Nam dành cho nhân dân Cuba, đặc biệt là sự tiếp đón nồng hậu của VOV.

Bà Yailin chia sẻ mong muốn hợp tác với VOV trên con đường đa phương tiện hóa Granma.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp năm nay 2 nước kỷ niệm 45 ngày lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên đến thăm chiến trường giải phóng miền Nam Việt Nam - tỉnh Quảng Trị. Nhân dịp này và chào mừng kỷ niệm 73 năm thành lập (7/9-1945-7/9/2018), trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Son sắt nghĩa tình Việt Nam – Cuba” với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ từ Mỹ Latin, trong đó có đoàn 3 nghệ sỹ của Viện Âm nhạc Cuba.

Bà Yailin cho biết, Cuba cũng đã có nhiều chương trình đặc biệt kỷ niệm chuyến thăm Quảng Trị của lãnh tụ Fidel, trong đó không chỉ đề cập sự kiện lịch sử này mà còn quảng bá về đất nước và con người Việt Nam cũng như quan hệ thủy chung, son sắt giữa 2 nước. Đặc biệt, 1 trong 3 bài báo mà phóng viên Cuba được VOV mời sang Việt Nam đi thực tế để viết về chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel đến Quảng Trị 45 năm trước đã được đăng trên tờ báo này.

“Có thể nói, báo Granma của chúng tôi cũng đang trở thành phương tiện truyền tải tiếng nói Việt Nam sang Cuba” – bà Yailin cho biết. “Và chúng tôi đến đây là để thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với các cơ quan báo chí của Việt Nam”.

Tổng biên tập báo Granma cho biết, chuyến thăm lần này của đoàn không chỉ góp phần củng cố quan hệ giữa 2 nước mà còn để học tập kinh nghiệm phát triển của Đài TNVN. Bà Yailin cho biết, là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, báo Granma không muốn trở nên lạc hậu và chỉ dừng lại ở bản in mà mong muốn phát triển theo chiều hướng đa phương tiện.

Hiện nay trang web của Granma là trang web có lượng người xem lớn thứ hai ở Cuba. Bà Yailin cho biết, Granma mong muốn sẽ cho ra đời thêm các kênh phát thanh và truyền hình trực thuộc cơ quan truyền thông này nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền đúng đắn về nhà nước xã hội chủ nghĩa, về lịch sử và quá trình phát triển của Cách mạng Cuba và về tình cảm Việt Nam – Cuba để truyền lại cho các thế hệ sau.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: “Tiềm năng hợp tác giữa 2 nước, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, đang rất phong phú và chắc chắn chúng ta có thể thúc đẩy, nâng hợp tác đó lên tầm cao mới”.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đã có những chia sẻ tâm huyết, mong muốn thúc đẩy hợp tác với tờ Granma và các cơ quan báo chí khác của Cuba để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa 2 nước.

“VOV sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí của Cuba, trong đó có báo Granma của các đồng chí”. – Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao quà lưu niệm cho đoàn đại biểu tờ Granma.
Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đã đưa đoàn đại biểu tờ Granma đến tham quan nơi làm việc của một số đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam như Kênh phát thanh giao thông (trong ảnh), phòng biên tập kênh truyền hình, trường quay...

Tháng 6 vừa qua, Tổng Giám đốc TNVN Nguyễn Thế Kỷ đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Đài thăm Cuba, trong đó có đến Đài phát thanh quốc gia số 2 của Cuba, nơi tiếp sóng, đưa tiếng nói của Việt Nam sang bên kia bán cầu trong những năm kháng chiến chống Mỹ. VOV đã đề xuất và sẽ sớm trình Chính phủ xây dựng một đài phát sóng lớn ở La Havana để phát thanh cho cả vùng Caribean, đặc biệt là bờ nam của nước Mỹ. Trạm phát sóng ngắn này sẽ truyền đi các chương trình đối ngoại của Đài TNVN bằng 3 thứ tiếng Tây Ban Nha, Anh và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV ra mắt chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc
VOV ra mắt chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc

VOV.VN- Chương trình tiếng Hàn Quốc được phát sóng trên tần số FM 105.5 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam, với 3 khung giờ.

VOV ra mắt chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc

VOV ra mắt chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc

VOV.VN- Chương trình tiếng Hàn Quốc được phát sóng trên tần số FM 105.5 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam, với 3 khung giờ.

Ảnh: VOV trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ II-2018
Ảnh: VOV trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ II-2018

VOV.VN - VOV trao 4 giải A, 8 giải B và 9 giải C ở các thể loại: Phát thanh; Truyền hình; Báo in - Báo điện tử; công trình nghiên cứu; giải thưởng cho PTV, MC.

Ảnh: VOV trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ II-2018

Ảnh: VOV trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ II-2018

VOV.VN - VOV trao 4 giải A, 8 giải B và 9 giải C ở các thể loại: Phát thanh; Truyền hình; Báo in - Báo điện tử; công trình nghiên cứu; giải thưởng cho PTV, MC.

Báo điện tử VOV và Quỹ Thiện Tâm khởi công xây dựng điểm trường ở Phú Thọ
Báo điện tử VOV và Quỹ Thiện Tâm khởi công xây dựng điểm trường ở Phú Thọ

VOV.VN - Đây là điểm trường từ thiện thứ 4 do Báo điện tử VOV phối hợp với các  nhà tài trợ xây dựng tại địa bàn vùng núi còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở, vật chất giáo dục.

Báo điện tử VOV và Quỹ Thiện Tâm khởi công xây dựng điểm trường ở Phú Thọ

Báo điện tử VOV và Quỹ Thiện Tâm khởi công xây dựng điểm trường ở Phú Thọ

VOV.VN - Đây là điểm trường từ thiện thứ 4 do Báo điện tử VOV phối hợp với các  nhà tài trợ xây dựng tại địa bàn vùng núi còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở, vật chất giáo dục.

Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng
Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng

VOV.VN - Thủ tướng: Phải xây dựng Đài TNVN trở thành một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu cả nước

Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng

Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đài Phát thanh Giải phóng

VOV.VN - Thủ tướng: Phải xây dựng Đài TNVN trở thành một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu cả nước

Báo điện tử VOV và Hyundai Thành Công khởi công điểm trường ở Nghệ An
Báo điện tử VOV và Hyundai Thành Công khởi công điểm trường ở Nghệ An

VOV.VN - Đây là điểm trường từ thiện thứ 4 do Báo điện tử VOV phối hợp với Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam xây dựng tại địa bàn vùng núi khó khăn

Báo điện tử VOV và Hyundai Thành Công khởi công điểm trường ở Nghệ An

Báo điện tử VOV và Hyundai Thành Công khởi công điểm trường ở Nghệ An

VOV.VN - Đây là điểm trường từ thiện thứ 4 do Báo điện tử VOV phối hợp với Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam xây dựng tại địa bàn vùng núi khó khăn