Colombia đẩy mạnh hoạt động cứu hộ sau trận lở đất

VOV.VN - Các đội cứu hộ dưới sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, cùng với các máy bay trực thăng đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân và dọn dẹp bùn đất.

Hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích vẫn đang được đẩy mạnh tại các khu vực xảy ra lũ quét gây lở đất và đá kinh hoàng ở vùng Salgar, bang Antioquia, miền Tây Bắc Colombia.

Các đội cứu hộ dưới sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, cùng với các máy bay trực thăng đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân và dọn dẹp bùn đất, cũng như vận chuyển người bị thương đi cấp cứu. 

Hoạt động cứu hộ và tìm kiếm người mất tích vẫn đang được đẩy mạnh sau trận lở đất ở Colombia (ảnh: AFP)

Tính đến nay đã có 52 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong trận lở đất xảy ra ngày 18/05. Nhiều ngôi nhà và con phố tại vùng Salgar đã bị ngập trong bùn và đất. Nhiều cơ sở hạ tầng tại đây như đường điện, cầu cống, một phần hệ thống cấp nước bị phá hủy.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngay lập tức đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực và khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ 7.000 USD cho 30 gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai.

Ông Santos cũng đã có mặt tại khu vực xảy ra thảm họa để chỉ đạo hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai. Dù chưa có thống kê cuối cùng, nhưng đây đã được coi là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua tại Colombia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: Lở đất chôn vùi 1 ngôi nhà và 7 người trong 1 gia đình
Ấn Độ: Lở đất chôn vùi 1 ngôi nhà và 7 người trong 1 gia đình

VOV.VN -  Lở đất nghiêm trọng đã xảy tại ngôi làng Dawalkund, ở phía Nam của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Ấn Độ: Lở đất chôn vùi 1 ngôi nhà và 7 người trong 1 gia đình

Ấn Độ: Lở đất chôn vùi 1 ngôi nhà và 7 người trong 1 gia đình

VOV.VN -  Lở đất nghiêm trọng đã xảy tại ngôi làng Dawalkund, ở phía Nam của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Lở đất tại Afghanistan, ít nhất 52 người thiệt mạng
Lở đất tại Afghanistan, ít nhất 52 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày 28/4 (theo giờ địa phương) tại huyện Khawahan, gần biên giới Afghanistan với Tajikistan.

Lở đất tại Afghanistan, ít nhất 52 người thiệt mạng

Lở đất tại Afghanistan, ít nhất 52 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày 28/4 (theo giờ địa phương) tại huyện Khawahan, gần biên giới Afghanistan với Tajikistan.

Số người thiệt mạng do lở đất tại Indonesia tiếp tục tăng
Số người thiệt mạng do lở đất tại Indonesia tiếp tục tăng

VOV.VN - Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm 9 người hiện vẫn còn mất tích sau thảm kịch này.

Số người thiệt mạng do lở đất tại Indonesia tiếp tục tăng

Số người thiệt mạng do lở đất tại Indonesia tiếp tục tăng

VOV.VN - Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm 9 người hiện vẫn còn mất tích sau thảm kịch này.

Lở đất ở Colombia làm 40 người chết, hàng chục người mất tích
Lở đất ở Colombia làm 40 người chết, hàng chục người mất tích

VOV.VN - Mưa lớn trong nhiều ngày đã làm một vách núi lớn sập xuống với bùn và nước đã chôn vùi phần lớn thị trấn Salgar, tỉnh Antioquia.

Lở đất ở Colombia làm 40 người chết, hàng chục người mất tích

Lở đất ở Colombia làm 40 người chết, hàng chục người mất tích

VOV.VN - Mưa lớn trong nhiều ngày đã làm một vách núi lớn sập xuống với bùn và nước đã chôn vùi phần lớn thị trấn Salgar, tỉnh Antioquia.

Ấn Độ lở đất, 16 người bị chôn vùi
Ấn Độ lở đất, 16 người bị chôn vùi

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ vừa thông báo, lở đất được cho là đã chôn vùi ít nhất 16 người tại khu vực phía Tây Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Ấn Độ lở đất, 16 người bị chôn vùi

Ấn Độ lở đất, 16 người bị chôn vùi

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ vừa thông báo, lở đất được cho là đã chôn vùi ít nhất 16 người tại khu vực phía Tây Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.