Colombia: Động đất mạnh làm 2.000 nhà bị phá hủy

(VOV) -Có ít nhất 15 người bị thương và 10 trường học bị phá hủy

Các cơ quan cứu trợ của Colombia hôm qua (10/2) thông báo, ít nhất 15 người bị thương và khoảng 2.000 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất cường độ mạnh 6,9 độ richter xảy ra tại khu vực phía Tây Nam nước này hôm 9/2 vừa qua.

Tâm chấn ghi được

Hầu hết những người bị thương và những ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất này đều ở các tỉnh Narino, Cauca, Risaralda và Quindio. Ít nhất một trung tâm y tế và 10 trường học bị phá hủy. Hiện giới chức Colombia đang tiếp tục giám sát tình hình và thống kê thiệt hại do trận động đất gây ra.

Trận động đất xảy ra ở độ sâu hơn 129 km, tâm trấn nằm ở khu vực miền núi Ospina. 11 tỉnh của Colombia, cũng như các nước láng giềng như Ecuador, Panama, và Venezuela cảm nhận được cơn chấn động từ trận động đất này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại xảy ra động đất mạnh tại Solomon
Lại xảy ra động đất mạnh tại Solomon

(VOV) - Trận động đất xảy ra vào lúc 11h12’ (18h12’ theo giờ Việt Nam) ở độ sâu 9 km.

Lại xảy ra động đất mạnh tại Solomon

Lại xảy ra động đất mạnh tại Solomon

(VOV) - Trận động đất xảy ra vào lúc 11h12’ (18h12’ theo giờ Việt Nam) ở độ sâu 9 km.

Nhật Bản động đất 4,9 độ richter
Nhật Bản động đất 4,9 độ richter

(VOV) - Rạng sáng 31/1, tại vùng Kanto, Nhật xảy ra một trận động đất mạnh 4,9 độ richter.

Nhật Bản động đất 4,9 độ richter

Nhật Bản động đất 4,9 độ richter

(VOV) - Rạng sáng 31/1, tại vùng Kanto, Nhật xảy ra một trận động đất mạnh 4,9 độ richter.

Số người thiệt mạng do động đất tại Solomon tăng lên 9 người
Số người thiệt mạng do động đất tại Solomon tăng lên 9 người

(VOV) -Ngày 7/2, lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm người tại một số khu vực ở xa hứng chịu động đất và sóng thần.

Số người thiệt mạng do động đất tại Solomon tăng lên 9 người

Số người thiệt mạng do động đất tại Solomon tăng lên 9 người

(VOV) -Ngày 7/2, lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác tìm kiếm người tại một số khu vực ở xa hứng chịu động đất và sóng thần.