Công bố tài sản của Nội các Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có số tài sản đứng thứ hai trong Nội các mới

Ngày 28/9, Ủy ban Phòng chống tham nhũng quốc gia Thái Lan công bố kê khai tài sản của Nội các do Thủ tướng Yingluck Shinawatra đứng đầu.

Theo đó, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Plotprasop Suratwadee đứng đầu danh sách với số tài sản trị giá trên 963 triệu baht (khoảng 32 triệu USD). Thủ tướng Yingluck Shinawatra đứng thứ hai với 541 triệu baht (18 triệu USD).

Người có ít tài sản nhất trong Nội các của bà Yingluck là Thứ trưởng Boonsong Tereeyapiromya với 4,4 triệu baht (khoảng 148.000 USD).

Tài sản của Thủ tướng Thái Lan có tổng giá trị 18 triệu USD (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Phòng chống tham nhũng quốc gia Thái Lan cũng công bố tài sản Nội các ông Abhisit Vejjajiva sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Theo đó cựu Bộ trưởng Tài chính Korn Jatikavanich có tài sản trị giá trên 870 triệu baht (29 triệu USD), tăng hơn 60 triệu baht so với trước khi nhậm chức.

Cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tài sản trị giá 54 triệu baht, tăng 3 triệu baht so với lúc mới nhậm chức ngày 22/12/2008.

Nhìn chung các thành viên Nội các của ông Abhisit tài sản đều tăng lên sau hơn 2 năm cầm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên