Công dân nước ngoài tháo chạy khỏi Lybia

VOV.VN - Lybia đang rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau cuộc lật đổ chính quyền của Tổng thống Gaddafi hồi cuối năm 2011.

Bất chấp lời kêu gọi của Mỹ và Liên minh châu Âu về một lệnh ngừng bắn khẩn cấp, tình trạng bạo lực tại quốc gia Bắc Phi này vẫn tiếp tục leo thang, khiến nhiều cơ quan ngoại giao tại Tripoli đóng cửa và sơ tán công dân.

Bạo lực bùng phát tại Lybia vào thời điểm hết sức nhạy cảm khi cuộc chuyển giao quyền lực cho Quốc hội mới vào ngày 4/8 đang đến gần.

Công dân nước ngoài sơ tán khỏi Lybia (Ảnh AFP)

Chính phủ lâm thời Lybia cảnh báo nguy cơ đất nước sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu các cuộc giao tranh không chấm dứt.

Lời tuyên bố của Chính phủ Lybia đưa ra sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar al-Sharia có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã tuyên bố thành lập "Tiểu vương quốc Hồi giáo" tại Benghazi, một ngày sau khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố miền Đông này.

Theo các số liệu thống kê chưa đầy đủ của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, giao tranh ác liệt suốt 2 tuần qua tại Lybia đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người và làm bị thương gần 1.000 người.

Tình trạng khan hiếm nước sạch, mất điện và dịch bệnh ở Tripoli và nhiều thành phố khác… báo hiệu một thảm họa về nhân đạo,môi trường đang cận kề.

Và trong khi Chính phủ dường như bất lực tại các khu vực xảy ra giao tranh thì người dân nước này một lần nữa lại phải tự cứu mình bằng cách rời bỏ nhà cửa, tháo chạy sang nước láng giềng hoặc những khu vực an toàn hơn.

Các con số thống kê cho thấy, chỉ tính riêng trong nửa cuối tháng 7, số người Lybia sơ tán vào Tunisia đã lên tới 6.000 người khiến nước này đang tính đến khả năng phải đóng cửa biên giới.

Song song với làn sóng di cư của người dân Lybia là cuộc tháo chạy của nước ngoài.  Đại biện lâm thời Nga tại Tunisia, ông Konstantin Klimovsky cho biết, các nhân viên thuộc các phái bộ ngoại giao của Nga và Belarus tại Lybia đã được sơ tán sang Tunisia.

Sau nhiều cảnh báo sơ tán của Bộ Ngoại giao Ai Cập, hàng loạt kiều dân nước này tại Lybia đang đổ về biên giới với Tunisia để đáp các chuyến bay hồi hương.

Bộ Ngoại giao Tunisia cho biết, hơn 5.000 người Ai Cập đã sơ tán khỏi Lybia qua cửa khẩu với Tunisia trong vài ngày qua. Hiện các nhân viên ngoại giao Ai Cập đang được triển khai tại biên giới Tunisia nhằm hỗ trợ kiều dân từ Lybia trở về qua ngả này.

Cùng ngày, 2 nhà thầu Hyundai và Doosan của Hàn Quốc đang tham gia xây dựng nhà máy điện Gulf ở thành phố miền Bắc Sirte đã quyết định sơ tán khoảng 1.300 công nhân và kỹ sư khỏi Lybia do lo ngại an ninh.

Trong khi đó, 121 công dân Trung Quốc cũng đã tới Tunisia và đang trên đường tới thủ đô Tunis của nước này. Từ đây, họ sẽ được đưa về Trung Quốc bằng đường hàng không.

Trong khi đó, một tàu chiến của Hy Lạp cũng đã bắt đầu hải trình rời Lybia về nước với hàng trăm công dân nước này và một số nước khác.

Chính phủ Philippines cho biết nước này đang chuẩn bị mọi công tác cho việc sơ tán 13 nghìn công dân khỏi Tripoli do tình trạng bạo lực leo thang và sau các vụ việc công dân Philippines bị bắt cóc và sát hại tại Lybia. Tuy nhiên, Manila thừa nhận đây là một kế hoạch không dễ dàng do số công dân nước này tại đây quá lớn.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã lên đường tới Tunisia, quốc gia láng giềng của Lybia, để tổ chức sơ tán công dân. Các nước Mỹ, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ... cũng đã đưa các công dân của mình về nước.

Trong khi đó, Cộng hòa Czech, Malta, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Na Uy thì khuyến cáo công dân không nên đến Lybia. Riêng Thụy Điển còn hối thúc công dân rời khỏi thành phố Benghaze. Một số quốc gia khác ở châu Á cũng có những động thái tương tự.

Một quan chức sân bay Tripôli cho biết: Cuộc khủng hoảng này đã gây ra rất nhiều thách thức về an ninh; một nhóm lớn người nước ngoài đã vội vã rời khỏi Lybia. Hầu hết các Đại sứ quán ở đây cũng đưa nhân viên rời khỏi đây qua sân bay này".

Với những gì đang diễn ra, Lybia, quốc gia giàu dầu mỏ bên bờ Địa Trung Hải, đã trở thành một nhà nước thất bại và hỗn loạn.

Giới phân tích cho rằng nếu không có một sự thay đổi toàn diện về cơ cấu, chấm dứt sự chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái, sắc tộc để thành lập một chính quyền ổn định... thì không một "phép màu" nào có thể giúp lập lại trật tự ở Lybia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xét xử sơ thẩm kẻ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Lybia
Mỹ xét xử sơ thẩm kẻ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Lybia

VOV.VN - Vụ tấn công đêm ngày 11/9/2012 nhằm vào phái đoàn ngoại giao của Mỹ ở thành phố Benghazi đã làm 4 nhà ngoại giao Mỹ thiệt mạng.

Mỹ xét xử sơ thẩm kẻ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Lybia

Mỹ xét xử sơ thẩm kẻ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Lybia

VOV.VN - Vụ tấn công đêm ngày 11/9/2012 nhằm vào phái đoàn ngoại giao của Mỹ ở thành phố Benghazi đã làm 4 nhà ngoại giao Mỹ thiệt mạng.

220 lao động Việt Nam có mặt ở khu vực chiến sự ác liệt tại Lybia
220 lao động Việt Nam có mặt ở khu vực chiến sự ác liệt tại Lybia

VOV.VN -Việt Nam có khoảng 1.550 lao động đang làm việc tại Lybia, trong số đó có khoảng 220 lao động có mặt ở nơi chiến sự diễn ra ác liệt.

220 lao động Việt Nam có mặt ở khu vực chiến sự ác liệt tại Lybia

220 lao động Việt Nam có mặt ở khu vực chiến sự ác liệt tại Lybia

VOV.VN -Việt Nam có khoảng 1.550 lao động đang làm việc tại Lybia, trong số đó có khoảng 220 lao động có mặt ở nơi chiến sự diễn ra ác liệt.

Sẽ có phương án hỗ trợ lao động Việt Nam trở về từ Lybia
Sẽ có phương án hỗ trợ lao động Việt Nam trở về từ Lybia

VOV.VN -Cục Lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp chủ động lên phương án đưa lao động về nước và có mức hỗ trợ ban đầu cho họ.

Sẽ có phương án hỗ trợ lao động Việt Nam trở về từ Lybia

Sẽ có phương án hỗ trợ lao động Việt Nam trở về từ Lybia

VOV.VN -Cục Lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp chủ động lên phương án đưa lao động về nước và có mức hỗ trợ ban đầu cho họ.

Nếu có nguy hiểm, sẽ sơ tán 1.750 lao động Việt Nam tại Lybia
Nếu có nguy hiểm, sẽ sơ tán 1.750 lao động Việt Nam tại Lybia

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra các phương án tùy theo tình hình chiến sự tại Lybia.

Nếu có nguy hiểm, sẽ sơ tán 1.750 lao động Việt Nam tại Lybia

Nếu có nguy hiểm, sẽ sơ tán 1.750 lao động Việt Nam tại Lybia

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra các phương án tùy theo tình hình chiến sự tại Lybia.

Đắm thuyền tại Lybia, 40 người di cư thiệt mạng
Đắm thuyền tại Lybia, 40 người di cư thiệt mạng

VOV.VN - Thuyền đã bị chìm khi cách bờ không xa do chở quá đông.

Đắm thuyền tại Lybia, 40 người di cư thiệt mạng

Đắm thuyền tại Lybia, 40 người di cư thiệt mạng

VOV.VN - Thuyền đã bị chìm khi cách bờ không xa do chở quá đông.

Giao tranh đẫm máu tại Benghazi, Lybia
Giao tranh đẫm máu tại Benghazi, Lybia

VOV.VN - Cho đến sáng 17/5, đã có 18 người chết và hơn 90 người bị thương trong các cuộc giao tranh kéo dài hơn 24 giờ qua.

Giao tranh đẫm máu tại Benghazi, Lybia

Giao tranh đẫm máu tại Benghazi, Lybia

VOV.VN - Cho đến sáng 17/5, đã có 18 người chết và hơn 90 người bị thương trong các cuộc giao tranh kéo dài hơn 24 giờ qua.

Hơn 200 người thương vong vì giao tranh ở Benghazi, Lybia
Hơn 200 người thương vong vì giao tranh ở Benghazi, Lybia

VOV.VN - Cuộc đụng độ đã khiến các cơ quan chức năng phải đóng cửa sân bay chính ở Benghazi 24 giờ.

Hơn 200 người thương vong vì giao tranh ở Benghazi, Lybia

Hơn 200 người thương vong vì giao tranh ở Benghazi, Lybia

VOV.VN - Cuộc đụng độ đã khiến các cơ quan chức năng phải đóng cửa sân bay chính ở Benghazi 24 giờ.

Lybia bên bờ vực nội chiến mới
Lybia bên bờ vực nội chiến mới

VOV.VN - Quốc gia bắc Phi này có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ rơi vào một cuộc nội chiến mới với những hậu quả khôn lường.

Lybia bên bờ vực nội chiến mới

Lybia bên bờ vực nội chiến mới

VOV.VN - Quốc gia bắc Phi này có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ rơi vào một cuộc nội chiến mới với những hậu quả khôn lường.

Liên Hợp Quốc sơ tán nhân viên khỏi Lybia
Liên Hợp Quốc sơ tán nhân viên khỏi Lybia

VOV.VN - Nguyên nhân do tình hình an ninh tại Lybia ngày càng xấu đi.

Liên Hợp Quốc sơ tán nhân viên khỏi Lybia

Liên Hợp Quốc sơ tán nhân viên khỏi Lybia

VOV.VN - Nguyên nhân do tình hình an ninh tại Lybia ngày càng xấu đi.