Cộng hòa Cyprus cảnh báo nguy cơ rời khỏi Eurozone

(VOV) -Cộng hòa Cyprus có thể cần tới 17 tỷ euro viện trợ từ các đối tác để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng

Cộng hòa Cyprus có thể sẽ buộc phải rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nếu các nhà cho vay quốc tế cố gắng áp đặt các điều kiện cho vay ngặt nghèo hơn đối với nước này.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp với các quan chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại thủ đô Washington, Mỹ vào hôm 6/3, Chủ tịch Hạ viện Cyprus Averof Neofytou cho biết, các điều kiện ngặt nghèo mà các nhà cho vay quốc tế đưa ra đối với Cộng hòa Cyprus, trong đó bao gồm việc bắt buộc người gửi tiền ở các ngân hàng nước này chấp nhận thua lỗ, sẽ chỉ khiến cho Cyprus phải rời khỏi Eurozone.

Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm Tổng thống Cyprus đang có cuộc gặp với bộ ba các nhà cho vay quốc tế nhằm thảo luận về gói cứu trợ dành cho Cyprus, giúp nước này tránh khỏi tình trạng vỡ nợ. Trước đó, Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades cũng đã cảnh báo việc bắt buộc người gửi tiền ở ngân hàng Cyprus chịu thua lỗ không nên được mang ra thảo luận.

Trước đó, mặc dù chưa công bố chi tiết cách thức giải ngân, các bộ trưởng tài chính Eurozone họp tại Brusells của Bỉ ngày 4/3 đã cam kết sẽ nhất trí một gói cứu trợ cho Cộng hòa Cyprus vào cuối tháng 3 này sau khi nước này đồng ý cho phép các chuyên gia độc lập kiểm toán khu vực tài chính.

Cộng hòa Cyprus có thể cần tới 17 tỷ euro viện trợ từ các đối tác khu vực châu Âu và IMF để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng nước này sau những tổn thất rất lớn do ảnh hưởng từ các khoản nợ của Hy Lạp. Nước này cũng đang cạn tiền để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ trong vòng 3 năm tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên