Congo kêu gọi châu Á trả lại số ngà voi tịch thu được

(VOV) -Nếu các thị trường châu Á không có nhu cầu mua ngà voi thì sẽ giúp ích đáng kể làm giảm tội phạm giết hại động vật hoang dã

Bộ trưởng Lâm nghiệp Cộng hòa dân chủ Congo Henri Djombo hôm nay (7/3) kêu gọi các quốc gia châu Á gửi trả lại số ngà voi tịch thu được tới các quốc gia, nơi voi bị giết hại để lấy ngà, nhằm phục vụ cho các mục đích nghiên cứu. Tuyên bố được ông Djombo đưa ra tại Hội nghị Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Ông Djombo cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các quốc gia châu Á gửi lại tất cả số ngà voi châu Phi bị tịch thu cho nơi xuất xứ của số ngà voi này. Chúng tôi tin rằng nếu như các thị trường châu Á không có nhu cầu mua ngà voi thì điều này sẽ giúp ích đáng kể làm giảm tội phạm giết hại động vật hoang dã ở châu Phi. Vấn đề quan trọng là cần phải đàm phán với các quốc gia châu Á có tiêu thụ ngà voi để họ thực hiện các luật pháp quóc tế liên quan đến việc buôn bán bất hợp pháp này”.

Bộ trưởng lâm nghiệp Congo cho biết hiện có tới 5.000 ngà voi bị tịch thu có thể bị tiêu hủy trong thời gian tới. Ông cũng cảnh báo loài voi tại châu Phi đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn khai thác ngà voi, bởi hiện chỉ còn khoảng 400.000 con voi hoang dã tại châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên