Cử tri Thụy Sĩ từ chối việc áp dụng mức lương tối thiểu

VOV.VN - Chỉ có 23% cử tri nói “có” với dự luật được đưa ra trưng cầu ý dân.

Hôm nay cử tri Thụy Sĩ đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc áp dụng mức lương tối thiểu 22 franc/giờ trên phạm vi toàn quốc (Khoảng trên 24 USD).

Nếu kế hoạch được phê chuẩn, tiền lương tối thiểu tính theo giờ của Thụy Sĩ sẽ vượt qua con số kỷ lục hiện tại của Australia khoảng 10 USD. Người lao động Australia hiện có mức lương tối thiểu 14,67 USD/ giờ.

Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đa số cử tri Thụy Sĩ đã từ chối việc áp dụng mức lương tối thiểu này. Theo đó, chỉ có 23% cử tri nói “có” với dự luật được đưa ra trưng cầu ý dân. Những người phản đối cho rằng, việc áp dụng một mức lương tối thiểu có thể dẫn đến cắt giảm việc làm và thậm chí đe dọa sự tồn tại của các công ty nhỏ hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, nông nghiệp và giúp việc nhà. Nếu việc làm bị cắt giảm thì người lao động sẽ bị ảnh hưởng nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên