Cuba đóng băng tài khoản ngân hàng có liên hệ với khủng bố

VOV.VN - Các tài khoản nước ngoài có liên hệ với al-Qaeda, Taliban… sẽ bị đóng băng.

Chính phủ Cuba hôm 24/1 thông báo sẽ đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng nước ngoài mở tại nước này có liên hệ với chủ nghĩa khủng bố.

Trong sắc lệnh được công bố hôm qua, chính phủ Cuba nêu rõ, nước này sẽ đóng băng ngay lập tức các quỹ hay trái phiếu phái sinh thuộc hoặc do những cá nhân hay tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và quân nổi dậy Taliban kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp.

Biện pháp này cũng nhằm vào những cá nhân hay tổ chức mà Liên Hợp Quốc coi là khủng bố hay theo yêu cầu hợp tác của một nước thứ 3. Lệnh trừng phạt cũng được áp dụng đối với các thể chế tài chính nước ngoài hoạt động tại Cuba theo giấy phép của Ngân hàng trung ương, cũng như đối với các văn phòng đại diện, các cá nhân và nhân viên tư pháp.

Theo Chính phủ Cuba, những lệnh trừng phạt này là nhằm cụ thể hóa cam kết của Cuba trong cuộc chiến chống hành vi rửa tiền, tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và phổ biến vũ khí.

Tại Cuba, nơi hệ thống ngân hàng nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước, hiện nay có 11 ngân hàng nước ngoài đang hoạt động. Sắc lệnh đưa ra trong bối cảnh, chính phủ Cuba đã cam kết một cuộc cải cách rộng lớn nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Một thách thức quan trọng giúp phục hồi kinh tế dất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức: đóng băng tài sản của con trai Tổng thống Libya
Đức: đóng băng tài sản của con trai Tổng thống Libya

Tổng tài sản bị phong toả là 2 triệu euro

Đức: đóng băng tài sản của con trai Tổng thống Libya

Đức: đóng băng tài sản của con trai Tổng thống Libya

Tổng tài sản bị phong toả là 2 triệu euro

Ai Cập đóng băng tài sản của cựu Thủ tướng Shafiq
Ai Cập đóng băng tài sản của cựu Thủ tướng Shafiq

(VOV) - Dự kiến, ông Shafiq sẽ bị xét xử về tội tham nhũng vào ngày 2/12 tới.

Ai Cập đóng băng tài sản của cựu Thủ tướng Shafiq

Ai Cập đóng băng tài sản của cựu Thủ tướng Shafiq

(VOV) - Dự kiến, ông Shafiq sẽ bị xét xử về tội tham nhũng vào ngày 2/12 tới.

Ai Cập đóng băng tài chính lãnh đạo Anh em Hồi giáo
Ai Cập đóng băng tài chính lãnh đạo Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Tòa án hình sự Ai Cập ngày 17/9 đã tán thành lệnh đóng băng tài sản của các thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ai Cập đóng băng tài chính lãnh đạo Anh em Hồi giáo

Ai Cập đóng băng tài chính lãnh đạo Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Tòa án hình sự Ai Cập ngày 17/9 đã tán thành lệnh đóng băng tài sản của các thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba
Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Cuba đã bắt đầu thảo luận về việc thực hiện các hiệp định di trú giữa hai nước ký năm 1994 và 1995.

Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba

Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Cuba đã bắt đầu thảo luận về việc thực hiện các hiệp định di trú giữa hai nước ký năm 1994 và 1995.

Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay Tổng thống Mỹ?
Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Ông Fidel mô tả hành động bắt tay Tổng thống Mỹ của Chủ tịch Raul Castro là “một cử chỉ đầy thân thiện nhưng nghiêm nghị”.

Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay Tổng thống Mỹ?

Chủ tịch Cuba nói gì khi bắt tay Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Ông Fidel mô tả hành động bắt tay Tổng thống Mỹ của Chủ tịch Raul Castro là “một cử chỉ đầy thân thiện nhưng nghiêm nghị”.

Cuba sẵn sàng hợp tác nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu chính trị
Cuba sẵn sàng hợp tác nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu chính trị

VOV.VN - Chủ tịch Cuba tuyên bố như vậy, và nhấn mạnh đã sẵn sàng cho 55 năm tiếp theo không quan hệ với Mỹ.

Cuba sẵn sàng hợp tác nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu chính trị

Cuba sẵn sàng hợp tác nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu chính trị

VOV.VN - Chủ tịch Cuba tuyên bố như vậy, và nhấn mạnh đã sẵn sàng cho 55 năm tiếp theo không quan hệ với Mỹ.

Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ
Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ

VOV.VN - Tổ chức này đã tước bỏ quy chế thành viên của Cuba năm 1962 do sức ép của Mỹ.

Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ

Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ

VOV.VN - Tổ chức này đã tước bỏ quy chế thành viên của Cuba năm 1962 do sức ép của Mỹ.

Mối quan hệ Cuba-Mỹ có thể được cải thiện
Mối quan hệ Cuba-Mỹ có thể được cải thiện

VOV.VN - Chủ tịch Cuba cho rằng cả Mỹ và Cuba cần phải chấp các khác biệt của nhau.

Mối quan hệ Cuba-Mỹ có thể được cải thiện

Mối quan hệ Cuba-Mỹ có thể được cải thiện

VOV.VN - Chủ tịch Cuba cho rằng cả Mỹ và Cuba cần phải chấp các khác biệt của nhau.

Cuba trong ngày đầu tiên cho phép mua xe tự do
Cuba trong ngày đầu tiên cho phép mua xe tự do

VOV.VN - Hoạt động tại nhiều trung tâm mua bán ô tô đã trở nên nhộn nhịp, song sức mua của người dân chưa thực sự lớn.

Cuba trong ngày đầu tiên cho phép mua xe tự do

Cuba trong ngày đầu tiên cho phép mua xe tự do

VOV.VN - Hoạt động tại nhiều trung tâm mua bán ô tô đã trở nên nhộn nhịp, song sức mua của người dân chưa thực sự lớn.

Cuba kỷ niệm 55 năm Quốc khánh đúng vào ngày Tết
Cuba kỷ niệm 55 năm Quốc khánh đúng vào ngày Tết

VOV.VN - Cuba đã vượt qua suy thoái và bắt đầu phục hồi. Toàn thể nhân dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba.

Cuba kỷ niệm 55 năm Quốc khánh đúng vào ngày Tết

Cuba kỷ niệm 55 năm Quốc khánh đúng vào ngày Tết

VOV.VN - Cuba đã vượt qua suy thoái và bắt đầu phục hồi. Toàn thể nhân dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro bất ngờ xuất hiện trước công chúng
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro bất ngờ xuất hiện trước công chúng

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro mới xuất hiện trước công chúng tại lễ khánh thành của một studio nghệ thuật.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro bất ngờ xuất hiện trước công chúng

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro bất ngờ xuất hiện trước công chúng

VOV.VN - Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro mới xuất hiện trước công chúng tại lễ khánh thành của một studio nghệ thuật.