Cuba và Mỹ cần nối lại đàm phán cấp cao về chống buôn người

VOV.VN - Cuba và Mỹ đã giảm được đáng kể số vụ buôn người kể từ khi hai bên đạt được một thỏa thuận về hợp tác chống khủng bố và buôn người hồi tháng 1/2017.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Cuba ngày 1/6 cảnh báo, nếu các bên thất bại trong việc nối lại các cuộc đàm phán cấp cao thì sẽ dẫn đến nguy cơ đánh mất những thành tựu đã đạt được.

Hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế Jose Marti (Cuba). Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Nội vụ Cuba, trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét lại tất cả chính sách của Mỹ đối với Cuba thì các đường dây tội phạm buôn người lại đang tái tổ chức và củng cố hoạt động, hòng tìm ra biện pháp mới đưa người dân Cuba và người dân nước khác nhập cư trái phép vào Mỹ.

Cơ quan này nhấn mạnh, mặc dù lực lượng thực thi pháp luật của hai nước vẫn luôn duy trì liên lạc trực tiếp với nhau nhưng với tình hình hiện nay thì các cuộc đối thoại cấp cao là vô cùng cần thiết.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Trung tá Marco Rodriguez, đại diện cho lực lượng cảnh sát Cuba bày tỏ hy vọng, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến chống tội phạm buôn người.

“Sự hợp tác của Cuba trong cuộc chiến chống buôn người vẫn không thay đổi dù là với chính phủ tiền nhiệm hay chính phủ hiện tại của Mỹ”, ông nói. “Chúng ta đều có những lợi ích chung và có thể phối hợp với nhau. Đây là điều cần thiết không chỉ mang lại lợi ích cho người dân hai nước mà còn giúp mỗi quốc gia tự bảo vệ chính mình. Đây cũng là điều mà chúng tôi đã nhất trí với đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Chúng tôi luôn sẵn lòng tiếp tục hợp tác với Mỹ.”

Theo ông Marco Rodriguez, đối thoại song phương sẽ cho phép các cơ quan của cả hai phía hợp tác chặt chẽ hơn và cập nhật những chiến lược mới chống các tổ chức tội phạm buôn người.

Giới chức Cuba cho biết, số vụ buôn người đã giảm đáng kể từ ngày 12/1 vừa qua khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố bãi bỏ chính sách “chân ướt, chân ráo” vốn cho phép người dân Cuba không có thị thực vẫn có thể trở thành công dân vĩnh viễn của Mỹ. Chỉ trong 12 ngày đầu tiên của năm nay, Cuba đã ngăn chặn được 69 vụ buôn người. Tuy nhiên, sau 3 tháng rưỡi, nước này chỉ ngăn chặn được 44 vụ.

Theo nhiều quan chức của Mỹ cùng một số nguồn thạo tin khác, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gần hoàn tất việc xem xét lại chính sách với Cuba và có thể đưa ra thông báo  về chính sách mới trong tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba, EU ký thỏa thuận song phương đầu tiên
Cuba, EU ký thỏa thuận song phương đầu tiên

VOV.VN - Chính phủ Cuba và EU hôm 12/12 sẽ lần đầu tiên ký Thỏa thuận Hợp tác và Đối thoại Chính trị song phương (PDCA), sau gần 2 thập kỷ quan hệ lạnh nhạt.

Cuba, EU ký thỏa thuận song phương đầu tiên

Cuba, EU ký thỏa thuận song phương đầu tiên

VOV.VN - Chính phủ Cuba và EU hôm 12/12 sẽ lần đầu tiên ký Thỏa thuận Hợp tác và Đối thoại Chính trị song phương (PDCA), sau gần 2 thập kỷ quan hệ lạnh nhạt.

Google ký thỏa thuận internet tốc độ cao với chính phủ Cuba
Google ký thỏa thuận internet tốc độ cao với chính phủ Cuba

VOV.VN - Ngày 12/12, tập đoàn công nghệ Mỹ Google ký một thỏa thuận với chính phủ Cuba để cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao ở quốc đảo Caribbean này.

Google ký thỏa thuận internet tốc độ cao với chính phủ Cuba

Google ký thỏa thuận internet tốc độ cao với chính phủ Cuba

VOV.VN - Ngày 12/12, tập đoàn công nghệ Mỹ Google ký một thỏa thuận với chính phủ Cuba để cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao ở quốc đảo Caribbean này.

Mỹ-Cuba ký thêm 18 thỏa thuận hợp tác trước khi ông Trump nhậm chức
Mỹ-Cuba ký thêm 18 thỏa thuận hợp tác trước khi ông Trump nhậm chức

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiếp tục ký thêm nhiều thỏa thuận hợp tác với Cuba ngay trước thời điểm ông Trump nhậm chức.

Mỹ-Cuba ký thêm 18 thỏa thuận hợp tác trước khi ông Trump nhậm chức

Mỹ-Cuba ký thêm 18 thỏa thuận hợp tác trước khi ông Trump nhậm chức

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiếp tục ký thêm nhiều thỏa thuận hợp tác với Cuba ngay trước thời điểm ông Trump nhậm chức.

Mỹ - Cuba: Nhìn lại 2 năm từ khi tuyên bố bình thường hóa quan hệ
Mỹ - Cuba: Nhìn lại 2 năm từ khi tuyên bố bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Sau 2 năm, đã có nhiều bước tiến tích cực trong quan hệ giữa 2 nước, trong đó đáng kể là việc nới lỏng hạn chế về đi lại và thương mại.

Mỹ - Cuba: Nhìn lại 2 năm từ khi tuyên bố bình thường hóa quan hệ

Mỹ - Cuba: Nhìn lại 2 năm từ khi tuyên bố bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Sau 2 năm, đã có nhiều bước tiến tích cực trong quan hệ giữa 2 nước, trong đó đáng kể là việc nới lỏng hạn chế về đi lại và thương mại.

Mỹ chấm dứt chính sách “cây gậy và củ cà rốt” đối với Cuba
Mỹ chấm dứt chính sách “cây gậy và củ cà rốt” đối với Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 12/1 đã chấm dứt chính sách miễn thị thực cho người dân Cuba.

Mỹ chấm dứt chính sách “cây gậy và củ cà rốt” đối với Cuba

Mỹ chấm dứt chính sách “cây gậy và củ cà rốt” đối với Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 12/1 đã chấm dứt chính sách miễn thị thực cho người dân Cuba.

Nỗ lực cuối cùng đảm bảo mối quan hệ Mỹ - Cuba không bị đảo ngược
Nỗ lực cuối cùng đảm bảo mối quan hệ Mỹ - Cuba không bị đảo ngược

VOV.VN - Chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Barak Obama đang tận dụng những ngày cuối cùng tại nhiệm sở để hoàn thành nốt các thỏa thuận với Cuba.

Nỗ lực cuối cùng đảm bảo mối quan hệ Mỹ - Cuba không bị đảo ngược

Nỗ lực cuối cùng đảm bảo mối quan hệ Mỹ - Cuba không bị đảo ngược

VOV.VN - Chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Barak Obama đang tận dụng những ngày cuối cùng tại nhiệm sở để hoàn thành nốt các thỏa thuận với Cuba.