Anh biến rác thải thành khí gas

VOV.VN - Ngoài ra, công nghệ mới còn có thể giúp biến tro rác thải thành vật liệu tráng men.

Biến rác thải thành năng lượng không còn là điều mới lạ. Vấn đề là qui trình xử lý rác thải thường tạo ra khí carbon dioxide, gây hại đối với môi trường. Tuy nhiên, mới đây, một công ty ở Anh cho biết đã phát triển một công nghệ mới có thể giúp biến rác thải thành năng lượng tái tạo được và thân thiện với môi trường.

Theo công ty năng lượng Plasma của Anh, đầu tiên rác thải từ thực phẩm, thủy tinh và giấy được đưa vào một thiết bị khí hóa, nơi xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ cao. Tại đây, khí oxy được tách ra và rác thải được phân tách thành những phân tử đơn giản để được biến thành khí nhân tạo có tên là khí tổng hợp (Syngas).

Theo các nhà phát minh, phương pháp này hiệu quả hơn quy trình xử lý rác thải bằng than. Ngoài ra, khí tổng hợp có thể được sử dụng trực tiếp động cơ chạy bằng khí đốt. Cùng với sự xuất hiện của pin nhiên liệu thì khí tổng hợp có thể là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, hơn nữa công nghệ này còn cho ra đời một sản phẩm khác.

Ông Richard Taylor-Giám đốc kỹ thuật của công ty năng lượng Plasma nói: “Khi chúng ta đốt cháy một thứ gì đó, nó thường tạo ra tro và cần được xử lý. Đây chính là một vấn đề, tuy nhiên công nghệ của chúng tôi có thể biến các thành phần trong tro thành một vật liệu tráng men. Vật liệu này được sử dụng như một sản phẩm”. 

Theo ông Taylor thì sản phẩm này có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dò tìm động đất dưới biển bằng thiết bị công nghệ cao
Dò tìm động đất dưới biển bằng thiết bị công nghệ cao

VOV.VN - Các “đôi tai” này được điều khiển để đi sâu xuống dưới biển và thu gom dữ liệu.

Dò tìm động đất dưới biển bằng thiết bị công nghệ cao

Dò tìm động đất dưới biển bằng thiết bị công nghệ cao

VOV.VN - Các “đôi tai” này được điều khiển để đi sâu xuống dưới biển và thu gom dữ liệu.

Anh phát triển công nghệ đường tự phát sáng
Anh phát triển công nghệ đường tự phát sáng

VOV.VN - Một nhà khoa học người New Zealand sống ở Anh đã nảy ra ý tưởng giúp những con đường có thể tự phát ra ánh sáng vào ban đêm.

Anh phát triển công nghệ đường tự phát sáng

Anh phát triển công nghệ đường tự phát sáng

VOV.VN - Một nhà khoa học người New Zealand sống ở Anh đã nảy ra ý tưởng giúp những con đường có thể tự phát ra ánh sáng vào ban đêm.

Biến rác thải thế giới thành vật dụng
Biến rác thải thế giới thành vật dụng

(VOV) - Công ty TerraCycle (bang New Jersey) đã mở rộng hệ thống thu gom hàng trăm loại rác thải khác nhau trên thế giới.

Biến rác thải thế giới thành vật dụng

Biến rác thải thế giới thành vật dụng

(VOV) - Công ty TerraCycle (bang New Jersey) đã mở rộng hệ thống thu gom hàng trăm loại rác thải khác nhau trên thế giới.

Phát minh ra công nghệ làm áo không bẩn
Phát minh ra công nghệ làm áo không bẩn

VOV.VN - Loại áo không bẩn này dự kiến được bán từ tháng 5 năm sau, với mức giá khoảng 50 USD và có hai màu đen, trắng.

Phát minh ra công nghệ làm áo không bẩn

Phát minh ra công nghệ làm áo không bẩn

VOV.VN - Loại áo không bẩn này dự kiến được bán từ tháng 5 năm sau, với mức giá khoảng 50 USD và có hai màu đen, trắng.

Công nghệ biến không khí thành xăng
Công nghệ biến không khí thành xăng

(VOV) - Một công ty tại Anh tìm ra công nghệ đột phá để sản xuất xăng từ hơi nước và carbon dioxide (CO2) trong không khí.

Công nghệ biến không khí thành xăng

Công nghệ biến không khí thành xăng

(VOV) - Một công ty tại Anh tìm ra công nghệ đột phá để sản xuất xăng từ hơi nước và carbon dioxide (CO2) trong không khí.

Công nghệ xương robot thay cho xe lăn
Công nghệ xương robot thay cho xe lăn

VOV.VN - Phiên bản đầu tiên nhằm giúp những người bị liệt có thể đứng thẳng, di chuyển bằng chân dưới sự điều khiển của máy tính.

Công nghệ xương robot thay cho xe lăn

Công nghệ xương robot thay cho xe lăn

VOV.VN - Phiên bản đầu tiên nhằm giúp những người bị liệt có thể đứng thẳng, di chuyển bằng chân dưới sự điều khiển của máy tính.