Ảnh: Phụ nữ Saudi Arabia hân hoan vì được lái xe ô tô tự do, hợp pháp

VOV.VN - Sau hàng thập kỷ chờ đợi, cuối cùng phụ nữ Saudi Arabia đã được cầm vô lăng, lái ô tô một cách hợp pháp và độc lập. Điều này khiến họ vô cùng hân hoan.

Vẻ phấn khích của một phụ nữ Saudi Arabia khi được tự tay lái ô tô của chính mình ở Al Khobar, Saudi Arabia.
Các phụ nữ Saudi và Bahrain cùng chụp ảnh selfie ăn mừng việc nhà nước Saudi Arabia chính thức xóa bỏ lệnh cấm nữ giới lái xe từ ngày 24/6.
Người phụ nữ Saudi này lái xe ô tô, chở thêm các bạn bè nữ để ăn mừng sự kiện lịch sử này.
Hai phụ nữ Saudi Arabia trẻ giơ tay ăn mừng việc chính thức dỡ bỏ lệnh cấm nữ giới lái ô tô.
Nhà nữ tâm lý học Samira al-Ghamdi tự lái xe ô tô tới nơi làm việc ở Jeddah, Saudi Arabia.
Việc dỡ bỏ lệnh cấm này là bước ngoặt lịch sử của nữ quyền ở Saudi Arabia nói riêng và trên thế giới nói chung.
Cô gái trẻ Majdooleen là một trong những phụ nữ Saudi Arabia đầu tiên được phép lái xe trong lãnh thổ nước này. Cô đang lái ô tô ở thủ đô Riyadh.
Cha của Majdooleen đang ôm cô con gái của mình sau khi cô tự tay lái xe ô tô ở Riyadh.

Cô Zuhoor Assiri lái xe hơi ở Dhahran, Saudi Arabia.

Quốc vương Saudi Arabia vào tháng 9/2017 ra lệnh bãi bỏ lệnh cấm nữ giới nước này lái xe ô tô. Đến ngày 24/6/2018, lệnh dỡ bỏ này chính thức có hiệu lực.
Assiri giơ ngón tay trong gương chiếu hậu, thể hiện niềm vui sướng của cô cũng như nhiều phụ nữ Saudi Arabia khi được giải phóng thêm một bước nữa.
Cảnh ăn mừng sự kiện này của các phụ nữ Saudi và Bahrain ở miền đông Saudi Arabia.
Nữ tiến sĩ tâm lý học Samira al-Ghamdi, 47 tuổi, lái xe quanh một quận ở thành phố Jeddah.
Một phụ nữ Saudi Arabia khác vẫn mặc đồ chùm kín gần hết mặt khi lái xe ô tô tới nơi làm việc ở Dammam.
Bà al-Ghamdi lái xe ô tô chở theo cậu con trai 26 tuổi ngồi ở hàng ghế sau.
Cô Majdooleen bơm xăng khi đi làm ở thủ đô Riyadh.
Lệnh hủy bỏ nói trên là một phần trong các cải cách sâu rộng do Thái tử Mohammed bin Salman thực hiện nhằm chuyển đổi Saudi Arabia cả về mặt kinh tế lẫn xã hội.
Việc dỡ bỏ lệnh cấm lái xe ô tô đối với nữ giới đã nhận được sự hoan nghênh của các đồng minh phương Tây của Saudi Arabia, coi đó là bằng chứng về sự tiến bộ ở Saudi Arabia.
Cô gái trẻ Hannan Iskandar chuẩn bị khởi động xe ô tô của mình, ở Al Khobar, Saudi Arabia.
Các phụ nữ Saudi Arabia giơ chứng chỉ mà họ nhận được tại lễ tốt nghiệp của các nữ thanh tra tai nạn xe hơi, vài ngày trước ngày phụ nữ Saudi Arabia chính thức được cầm vô lăng ô tô.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Niềm vui sướng tột độ của phụ nữ Saudi Arabia được chính thức lái ô tô
Niềm vui sướng tột độ của phụ nữ Saudi Arabia được chính thức lái ô tô

VOV.VN - Từ ngày 24/6, phụ nữ Saudi Arabia được lái xe ô tô một cách hoàn toàn hợp pháp. Họ rất vui sướng trước bước ngoặt lịch sử này.

Niềm vui sướng tột độ của phụ nữ Saudi Arabia được chính thức lái ô tô

Niềm vui sướng tột độ của phụ nữ Saudi Arabia được chính thức lái ô tô

VOV.VN - Từ ngày 24/6, phụ nữ Saudi Arabia được lái xe ô tô một cách hoàn toàn hợp pháp. Họ rất vui sướng trước bước ngoặt lịch sử này.

Nữ cổ động viên Nga mát mẻ vs nữ CĐV Saudi Arabia kín bưng ở World Cup
Nữ cổ động viên Nga mát mẻ vs nữ CĐV Saudi Arabia kín bưng ở World Cup

VOV.VN - Trận mở màn World Cup 2018 cho ta thấy hình ảnh đối lập giữa các nữ cổ động viên Nga ăn mặc mát mẻ và các nữ CĐV Saudi Arabia mặc đồ kín mít.

Nữ cổ động viên Nga mát mẻ vs nữ CĐV Saudi Arabia kín bưng ở World Cup

Nữ cổ động viên Nga mát mẻ vs nữ CĐV Saudi Arabia kín bưng ở World Cup

VOV.VN - Trận mở màn World Cup 2018 cho ta thấy hình ảnh đối lập giữa các nữ cổ động viên Nga ăn mặc mát mẻ và các nữ CĐV Saudi Arabia mặc đồ kín mít.