Bé sơ sinh khổng lồ

Tờ Jakarta Globe đưa tin, ngày 21/9, một phụ nữ Indonesia 41 tuổi đã cho ra đời bé trai nặng tới 8,7kg tại bệnh viện Abdul Manan ở tỉnh Bắc Sumatra.

Theo bác sĩ phụ khoa tiến hành ca mổ này, bé có chiều dài ngay khi sinh ra đã là 62cm. Bé ra đời tại một bệnh viện ở tỉnh Bắc Sumatra.

“Đứa trẻ rất nặng khiến cuộc phẫu thuật thực sự rất khó khăn, đặc biệt là khi đưa bé ra khỏi bụng mẹ. Chân của bé rất lớn”, bác sĩ Binsar Sitanggang nói.

Bé bự" (phải) nằm bên một em bé sơ sinh có cân nặng trung bình  

Sức khoẻ của bé hiện rất tốt, dù sau khi mổ, bé phải thở ôxy do có những vấn đề về đường hô hấp.

“Bé rất thèm ăn, và lúc nào cũng đòi ăn”, bác sĩ Binsar cho biết thêm. “Đây là một cậu bé kỳ lạ. Cách bé khóc cũng không giống như những đứa trẻ khác. Tiếng khóc rất lớn”.

Vẫn theo bác sĩ Binsar, bé quá cân có thể là do mẹ bé bị bệnh tiểu đường. Bà đã phải nhập viện trong thời gian mang thai do những biến chứng của căn bệnh này. Đây là đứa con thứ tư của bà và là bé duy nhất phải sinh mổ.

Đứa trẻ nặng nhất ở Indonesia trước đây là 6,9 kg, sinh năm 2007 ở ngoại ô thủ đô Jakarta.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên