Chàng trai Đức giúp người tị nạn hòa nhập bằng cách… tán gái

VOV.VN - Không “tán” được những cô gái Đức thì những chàng trai người tị nạn cũng đã được những buổi học miễn phí về xóa bỏ mặc cảm, tự ti để hòa nhập.

Được mệnh danh là “chuyên gia về tình yêu số Một của Đức”, anh chàng điển trai Horst Wenzel, 28 tuổi, “kiếm bộn” nhờ việc dạy những người đàn ông Đức giàu có nhưng nhút nhát có thể “cưa đổ” một cô gái.

"Phù thủy tình yêu" điển trai Horst Wenzel chuyên tư vấn cho những anh chàng nhút nhát. Ảnh: Facebook nhân vật.

Tổ chức có tên “Đại học Tán tỉnh” (Flirt University) mà Wenzel và một số người bạn là những chuyên gia về tâm lý và giao tiếp lập ra cách đây 5 năm thực sự đã gặt hái thành công với tỷ lệ các cặp đôi nên duyên đạt 2/3.

Học phí lớp “tán gái” của Wenzel có mức giá khá “trên trời”, thường là từ 1.400 euro cho lớp kèm riêng 1 thầy 1 trò chỉ trong 1 ngày hoặc 4.000 euro cho lớp học theo nhóm.

Thế nhưng “Phù thủy tình yêu” này lại mở lớp dạy miễn phí cho những người tị nạn Syria và Iraq mới tới Đức để họ có thể tìm được một tình yêu ở quê hương mới, đúng như cái tên “How to fall in love in Germany”.

Wenzel vô cùng hào hứng với dự án giúp đỡ người tị nạn bằng cách dạy họ lấy lòng phụ nữ nói riêng và người dân Đức nói chung. Ảnh: AP.

Theo Wenzel, tán tỉnh cũng là một cách hòa nhập nếu không nói là một phần rất lớn trong tiến trình hòa nhập. Anh hy vọng rằng lớp học “tán gái” miễn phí tại Dortmund (Đức) này có thể khiến những người nhập cư “phải lòng nước Đức”.

Một người Syria trong lớp học của anh chia sẻ: “Một vài phụ nữ Đức khá phân biệt chủng tộc đối với chúng tôi. Họ không biết những người tị nạn suy nghĩ như thế nào và sống ra sao. Một số người có ý nghĩ lệch lạc về chúng tôi.”

Khó trách phụ nữ Đức bởi hơn 1 năm trước tại Cologne (Đức) xảy ra hàng loạt vụ quấy rối tình dục vào đêm giao thừa, mà thủ phạm là người tị nạn.

Chính vì thế, một bộ phận người dân Đức được cho là chưa thể chấp nhận ý tưởng và dự án của Wenzel bởi làn sóng người tị nạn vào nước này trong vài năm gần đây đang gây ra hậu quả chia rẽ chính trị và xã hội sâu sắc. Wenzel thậm chí từng bị đe dọa trên facebook vì lớp dạy “tán gái” cho người tị nạn này.

Hơn cả việc dạy tán gái, Wenzel đang giúp những người tị nạn tìm thấy tình yêu ở nước Đức. Ảnh: AP.

Thế nhưng một số phụ nữ Đức dường như lại tiếp nhận ý tưởng này một cách khác tích cực.

Một phụ nữ ở Dortmund chia sẻ: “Sự tiếp xúc giữa con người, sự chân thành và thật thà, đó mới là quan trọng, tôi chẳng quan tâm anh ấy đến từ Syria hay đâu đó”.

Theo nhiều báo cáo, chỉ trong năm ngoái, khoảng 890.000 người đã nộp đơn xin nhập cư vào Đức và năm nay dự kiến hàng trăm nghìn người sẽ tiếp tục đổ về đây. Nhiều người theo chủ nghĩa cực hữu đã phê phán dự án của Wenzel và tố cáo người tị nạn “không chỉ cướp việc làm mà cả những cô gái của nước Đức”.

Thế nhưng Wenzel tin rằng những người tị nạn cần sự giúp đỡ từ những tương tác cơ bản nhất với thế giới phương Tây.

Anh nói: “Tôi nghĩ họ muốn hòa nhập, tìm việc làm và xây dựng gia đình. Tôi tin rằng chúng ta đều cần nhiều hơn thế để có thể hòa nhập xã hội và kết nối những khác biệt văn hóa. Tôi hy vọng rằng cuối cùng chúng ta sẽ được thấy nhiều tình yêu hơn và ít thù hằn đi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ đâm xe vào chợ Giáng sinh ở Berlin là người tị nạn Afghanistan?
Kẻ đâm xe vào chợ Giáng sinh ở Berlin là người tị nạn Afghanistan?

VOV.VN - Theo tờ Berliner, người đàn ông lái chiếc xe gây ra vụ việc là một người tị nạn Afghanistan đã đến Đức hồi tháng 2/2016.

Kẻ đâm xe vào chợ Giáng sinh ở Berlin là người tị nạn Afghanistan?

Kẻ đâm xe vào chợ Giáng sinh ở Berlin là người tị nạn Afghanistan?

VOV.VN - Theo tờ Berliner, người đàn ông lái chiếc xe gây ra vụ việc là một người tị nạn Afghanistan đã đến Đức hồi tháng 2/2016.

Đức bắt giữ một người tị nạn Syria có liên hệ với khủng bố IS
Đức bắt giữ một người tị nạn Syria có liên hệ với khủng bố IS

VOV.VN - Theo các công tố viên Đức, nghi phạm là người tị nạn 38 tuổi, thất nghiệp.

Đức bắt giữ một người tị nạn Syria có liên hệ với khủng bố IS

Đức bắt giữ một người tị nạn Syria có liên hệ với khủng bố IS

VOV.VN - Theo các công tố viên Đức, nghi phạm là người tị nạn 38 tuổi, thất nghiệp.

60% người dân Đức vẫn lo ngại về  người tị nạn và nhập cư
60% người dân Đức vẫn lo ngại về người tị nạn và nhập cư

VOV.VN - Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, hơn nửa người dân Đức đến nay lo ngại rằng người tị nạn và nhập cư vẫn là vấn đề lớn nhất của nước này. 

60% người dân Đức vẫn lo ngại về  người tị nạn và nhập cư

60% người dân Đức vẫn lo ngại về người tị nạn và nhập cư

VOV.VN - Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, hơn nửa người dân Đức đến nay lo ngại rằng người tị nạn và nhập cư vẫn là vấn đề lớn nhất của nước này.