Cỏ ba lá 56 cánh được ghi vào sách kỷ lục Guinness

Loại cỏ này được một người nông dân Nhật Bản tên là Shigeo Obara ở vùng Hanamaki thuộc Quận Iwate nghiên cứu.  

Loại cỏ ba lá có tới 56 cánh được một nông dân người Nhật Bản tên là Shigeo Obara ở vùng Hanamaki thuộc Quận Iwate công bố năm 2009 đã được đưa vào sách Kỷ lục Thế giới Guinness, phá vỡ kỷ lục trước đó về giống cỏ ba lá 18 cánh cũng thuộc về ông Obara.

Nông dân Obara, vừa qua đời hồi tháng Năm ở tuổi 85, đã dành 60 năm để nghiên cứu cách làm tăng số lượng cánh trên cỏ ba lá bằng phương pháp lai giống tự nhiên. Công sức của ông đã được đền đáp khi năm 2009, chính ông đã phát hiện cỏ ba lá có tới 56 cánh tại khu vườn của mình. Mỗi lá của giống cỏ này có kích thước từ 0,5-1,5cm trên mỗi lớp có đường kính khoảng 4cm.

Con trai của Obara, ông Kazuo, năm nay đã 59 tuổi, đã thay cha mình nhận bằng chứng nhận Kỷ lục Guinness.

Phát biểu khi nhận giải, ông Kazuo xúc động: "Tiếc rằng cha tôi không còn sống để nhận bằng chứng nhận này. Nhưng dù sao tôi cũng vui vì công sức của ông đã được đền đáp khi giống cỏ biểu trưng cho sự may mắn này được công nhận là kỷ lục thế giới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên