Dân Thụy Sĩ từ chối sự can thiệp của nhà nước vào vấn đề tiền lương

VOV.VN - Có tới 3/4 cử tri Thuỵ Sĩ nói không với việc áp dụng mức lương tối thiểu 25 USD mỗi giờ dù mức này gấp 3 lần lương ở Mỹ.

Người dân Thụy Sĩ vừa từ chối mức lương tối thiểu, được cho là cao nhất thế giới - 25 USD mỗi giờ, trong một cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức theo đề xuất của Liên minh Công đoàn nước này. Theo kết quả từ cuộc trưng cầu ý dân, có tới 3/4 cử tri Thuỵ Sĩ nói không với việc áp dụng mức lương tối thiểu này, mặc dù mức lương này gấp 2 lần lương tối thiểu ở Đức và gấp hơn 3 lần lương ở Mỹ.

Kết quả này đã chỉ ra rằng hầu hết các cử tri Thụy Sĩ đang đứng về phía Chính phủ và các doanh nghiệp, bởi họ cho rằng việc áp dụng mức lương tối thiểu quá cao sẽ chỉ làm xói mòn khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, chi phí sản xuất tăng mạnh và khiến tỉ lệ thất nghiệp cao.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm trước kết quả này. Ông Heinz Karrer, người đứng đầu liên đoàn doanh nghiệp Thụy Sĩ cho biết: “Lại một lần nữa, người dân Thụy Sĩ từ chối sự can thiệp của nhà nước vào vấn đề tiền lương. Có vẻ như họ cảm thấy rằng, trong tương lai, vấn đề tiền lương và các điều kiện lao động cần phải là vấn đề đàm phán giữa người chủ lao động và người lao động”.

Tuy nhiên, những người ủng hộ việc áp dụng mức lương tối thiểu lại cho rằng, mức lương 25 USD mỗi giờ sẽ giúp xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng trong vấn đề tiền lương ở Thụy Sĩ, đồng thời đảm bảo những người làm việc toàn thời gian có thể có một cuộc sống đàng hoàng, tại một đất nước có chi phí sống quá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên