Forbes công bố những người giàu nhất nước Nga

Ngày 15/4, tạp chí danh tiếng Forbes phiên bản tiếng Nga đã công bố danh sách 200 người Nga giàu nhất với tổng tài sản lên tới 495 tỷ USD

Tỷ phú Vladimir Lisin lần thứ hai liên tiếp trở thành người giàu nhất nước Nga với tài sản trị giá 24 tỷ USD. Hai người đứng tiếp theo trong danh sách là: Aleksei Mordasov - Tổng giám đốc công ty “Severstal” với tài sản 18,5 tỷ USD, và Mikhail Prokhomov - Chủ tịch nhóm “Onexim” có tài sản 18 tỷ USD.

Ông chủ Chelsea Abramovic chỉ đứng thứ 9 với 13,4 tỷ USD

Tỷ phú Roman Abramovich – ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea chỉ đứng thứ 9 với tài sản 13,4 tỷ USD.

Tỷ phú Aliser Usmanov là người có tài sản tăng mạnh nhất trong năm qua từ 10,5 tỷ lên 17,7 tỷ USD. Nữ tỷ phú duy nhất trong danh sách là bà Elena Baturina (vợ cựu Thị trưởng Moscow Luzkov) - Chủ tịch công ty “Inteko” với tài sản 1,2 tỷ USD.

Độ tuổi trung bình trong danh sách các tỷ phú Nga năm 2011 là 49,5 tuổi, trong đó người trẻ nhất mới 15 tuổi, còn người già nhất là 78 tuổi.

Trong danh sách các tỷ phú của Nga có 8 người là thành viên của Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga và 10 người là đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga. Thủ đô Moscow là nơi tập trung đông nhất các tỷ phú với 141 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên