Giá dầu tăng cao, Philippines xem xét tuần làm việc 4 ngày

VOV.VN - Philippines đang tìm các biện pháp nhằm trợ giúp người dân trong bối cảnh giá nhiên lục liên tục tăng cao, trong đó có việc xem xét đề xuất áp dụng một tuần làm việc 4 ngày.

Thông báo từ cung điện Malacañang cho biết, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ đưa ra quyết định về đề xuất trên vào ngày 21/3 tới đây. Trước đó, Bộ Kế hoạch, Kinh tế và Xã hội Philippines đã đề xuất kế hoạch làm việc 4 ngày một tuần để tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí liên quan đến công việc trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng lên nhiều lần.

Trong cuộc họp tại cung điện Malacanang, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, Kinh tế và Xã hội Philippines Kendrick Chua cho biết, chính sách này đã được thực hiện ở Philippines vào năm 1990 trong Chiến tranh vùng Vịnh và năm 2008 khi giá nhiên liệu tăng vọt.

Theo đề xuất của ông Chua, mỗi người Philippines vẫn sẽ làm việc 40 giờ mỗi tuần. Nhưng thay vì năm ngày sẽ được rút xuống còn bốn ngày và mỗi ngày thay vì làm việc 8 tiếng đồng hồ, sẽ tăng lên thành 10 tiếng.

Ý tưởng này đã được thành phố Iloilo, thuộc vùng Tây Visayas thông qua. Thị trưởng Jerry Treñas cho biết, chính sách sẽ được áp dụng cho các nhân viên chính phủ từ ngày 28/3. Thành phố này cũng sẽ sử dụng xe jeep đưa đón nhân viên từ quảng trường quận đến Tòa thị chính mỗi ngày nhằm bảo tồn năng lượng.

Hiện nay, Philippines đã hạ mức cảnh báo xuống mức 1, mức thấp nhất ở Vùng đô thị Manila và 1 số vùng trên cả nước để kích thích các hoạt động kinh tế quay trở lại. Tuy nhiên khi giá xăng dầu tăng ở tuần thứ 11 liên tiếp, nhiều ngành hoạt động bị ảnh hưởng, đặc biệt là các lái xe ở Philippines.

Đầu tuần, Tổng thống Duterte vẫn quyết định giữ nguyên việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm xăng dầu bất chấp việc giá nhiên liệu liên tục tăng. Quyết định được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Carlos Dominguez III cảnh báo, việc đình chỉ thu thuế tiêu thụ nhiên liệu sẽ làm giảm tổng doanh thu của chính phủ 105,9 tỷ PHP (khoảng 2 triệu USD) vào năm 2022.

Thay vào đó, Tổng thống Philippines đã chấp thuận đề xuất của Bộ trưởng Tài chính về việc phân phối trợ cấp hàng tháng 200 Peso (khoảng 10 USD) cho khoảng 12 triệu người nghèo Philippines trong vòng một năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAE sẽ giảm giờ làm việc nhà nước xuống còn 4 ngày rưỡi một tuần
UAE sẽ giảm giờ làm việc nhà nước xuống còn 4 ngày rưỡi một tuần

VOV.VN - Các bộ của chính phủ UAE sẽ giảm giờ làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 1/1/2022 nhằm cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời tăng năng suất, và nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia này trên thị trường toàn cầu.

UAE sẽ giảm giờ làm việc nhà nước xuống còn 4 ngày rưỡi một tuần

UAE sẽ giảm giờ làm việc nhà nước xuống còn 4 ngày rưỡi một tuần

VOV.VN - Các bộ của chính phủ UAE sẽ giảm giờ làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 1/1/2022 nhằm cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời tăng năng suất, và nâng cao sức cạnh tranh của quốc gia này trên thị trường toàn cầu.

Nga không cấm đi lại và du lịch trong những ngày không làm việc
Nga không cấm đi lại và du lịch trong những ngày không làm việc

VOV.VN - Để ngăn đợt lây nhiễm dịch Covid-19 mới, Nga đã tuyên bố cho người dân nghỉ làm giữ nguyên lương từ 30/10 đến 7/11. Tuy nhiên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, không có lệnh cấm đi lại và du lịch của người Nga vào những ngày không làm việc.

Nga không cấm đi lại và du lịch trong những ngày không làm việc

Nga không cấm đi lại và du lịch trong những ngày không làm việc

VOV.VN - Để ngăn đợt lây nhiễm dịch Covid-19 mới, Nga đã tuyên bố cho người dân nghỉ làm giữ nguyên lương từ 30/10 đến 7/11. Tuy nhiên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, không có lệnh cấm đi lại và du lịch của người Nga vào những ngày không làm việc.